Quảng Nam: Thiêng liêng đêm hoa đăng tưởng niệm nguồn ân Tổ

PSO - Chiều ngày 02/3/2023 (nhằm ngày 11/2 năm Quý Mão), chương trình “Hoa đăng tưởng niệm nguồn ân Tổ” của tông môn thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh đã trang nghiêm diễn ra trong khuôn viên tổ đình Chúc Thánh (TP.Hội An). Sau nghi thức cung thỉnh và nhiễu tháp, Hòa thượng Thích Hạnh Niệm, Phó BTC Hội thảo Thiền Lâm Tế Chúc Thánh “Lịch sử hình thành và phát triển” cung tuyên tiểu sử Tổ sư Minh Hải - Pháp Bảo người đã trác tích khai sơn và xuất kệ truyền thừa Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tại thành phố Hội An - Quảng Nam. Theo tiểu sử, Tổ sư họ Lương, húy là Thế Ân, sinh vào giờ Tuất ngày 28 tháng 6 năm Canh Tuất (1670) nhằm vào năm Khang Hy thứ 8 triều nhà Thanh, Trung Quốc. Năm 20 tuổi, Ngài đăng đàn thọ giới, bổn sư ban pháp danh là Minh Hải, tự Đắc Trí về sau được tặng hiệu là Pháp Bảo. Ngài nối pháp đời thứ 34 dòng kệ ngài Vạn Phong - Thời Ủy. Năm Ất Hợi (1695) ngài cùng chư tôn đức tháp tùng phái đoàn ngài Hòa thượng Đại Sán - Thạch Liêm, theo lời thỉnh cầu của chúa Nguyễn Phúc Chu, sang Đại Việt truyền giới và sau đó trở lại Hội An, tỉnh Quảng Nam, trác tích khai sơn tổ đình Chúc Thánh tại làng Cẩm Phô và ngài đã xuất kệ truyền thừa. Từ đây, trong dòng chảy Phật giáo Việt Nam, một thiền phái mới xuất hiện, đóng góp rất lớn cho sự phát triển của Phật giáo Đàng Trong trước đây và Phật giáo Việt Nam ngày nay. Đó chính là thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh. Sau gần 50 năm sang Đại Việt hoằng hóa, Tổ Sư đã thị tịch tại tổ đình Chúc Thánh vào ngày mùng 7 tháng 11 năm Bính Dần (1746), trụ thế 77 tuổi. Nhục thân của ngài được an trí trong bảo tháp tại phía Tây Nam trong khuôn viên tổ đình Chúc Thánh. Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, TT.Thích Đồng Thành, UV HĐTS, Thư ký Hội thảo Khoa học thiền phái Chúc Thánh dâng lời tưởng niệm Tổ sư khai sơn: “Nếu không có dấn thân phụng sự, trao truyền diệu pháp, kệ biệt truyền thừa của Người cách đây 326 năm trước thì làm sao chúng con có được sự tiếp nối đời sống tâm linh an tịnh như hôm nay”. Thượng tọa bày tỏ lòng tri ân nhân duyên được quy ngưỡng thọ giáo, thừa tiếp tông phong trong thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh, một thiền phái được khơi nguồn từ một bậc Tổ sư thông tuệ và đạo hạnh viên dung, được thừa đương bởi các bậc Tổ đức đạo hạnh sáng soi, trí tuệ vằng vặc, trở thành bậc long tượng trong chánh pháp, thạch trụ chốn Thiền môn, rồi truyền thừa đến nay 12 thế hệ. Pháp phái Chúc Thánh giờ đây hiện hữu khắp Nam Bắc, Đông Tây. Ban đạo từ, HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM GHPGVN, đồng Trưởng BTC Hội thảo thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh bày tỏ niềm tin tưởng và hy vọng tất cả đệ tử môn phong trong và ngoài nước đều phát huy tinh thần cội nguồn thiền phái “để Tổ Tổ tương truyền Sư Sư kế tục, mãi mãi truyền thừa và phát triển dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh”. Với ý nghĩa báo đáp ân sư trong muôn một, Hòa thượng giáo huấn toàn thể đệ tử môn phong luôn thể hiện tinh thần đoàn kết hòa hợp, trang nghiêm tự thân; cầu nguyện giác linh Tổ sư gia hộ toàn thể Tăng Ni tông môn đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, tiến tu đạo nghiệp, lấy giới luật làm đầu, hướng đến giác ngộ giải thoát. Một số hình ảnh được ghi nhận:

Nhóm PV PSO - QCB

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online