Quảng Nam: Trang nghiêm tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Đại Lộc nhiệm kỳ (2021 - 2026)

(PSO) - Sáng nay, 11/10/2021 (06/9 Tân Sửu), BTS GHPGVN huyện Đại Lộc đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ IX (2021-2026) tại VP BTS, chùa Tam Hòa (xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).
Chư tôn đức Chứng minh và Đoàn Chủ tọa Đại hội
Quang lâm chứng minh, chỉ đạo Đại hội có HT.Thích Phước Minh - UV HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện; ĐĐ.Thích Viên Trừng – UVDK HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh, Phó ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện; TT.Thích Như Giải – UVTT, Trưởng ban HDPT PG tỉnh, Phó ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện; TT.Thích Huệ Phát – UVTT, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh PG tỉnh, Phó ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện; TT.Thích Như Giáo – Chứng minh BTS PG huyện Đại Lộc. Đoàn Chủ tọa Đại hội có ĐĐ.Thích Viên Quán – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS PG tỉnh; ĐĐ.Thích Thắng Thiện – Phó Thư ký BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Đại Lộc; ĐĐ.Thích Thánh Nhẫn – UV BTS PG tỉnh, Phó BTS, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh PG huyện; ĐĐ.Thích An Hiệp – UV BTS PG tỉnh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG huyện; ĐĐ.Thích Đồng Hòa – Phó BTS, Trưởng ban Kiểm soát PG huyện. Tham dự có chư tôn đức đại diện BTS các huyện, thị xã, thành phố lân cận, chư Tăng Ni, Phật tử huyện Đại Lộc.
Đại diện chính quyền tham dự
Về phía chính quyền có ông Lương Tấn Thành - UV BTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đại Lộc; ông Nguyễn Hữu Vĩnh - UV BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; ông Đoàn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; ông Phạm Phú Vân - Phó trưởng Công an huyện; ông Mai Anh Sơn – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Quang; ông Trần Xuân Văn - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Quang; đại diện các ban ngành chính quyền huyện và địa phương sở tại.
Đại đức Thích Thắng Thiện - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Đại Lộc, Trưởng ban Tổ chức đại hội phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại đức Thích Thắng Thiện - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Đại Lộc, Trưởng ban Tổ chức Đại hội cho biết: Hoạt động Phật sự của GHPGVN huyện Đại Lộc trong nhiệm kỳ 2016-2021, luôn được quan tâm chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, sự hỗ trợ tận tình của các cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận huyện và các xã, thị trấn; nhất là sự hòa hợp đoàn kết nhiệt tâm hộ trì của chư tôn đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử trong toàn huyện. Các hoạt động Phật sự từng bước ổn định, lợi đạo ích đời, với mong muốn góp phần xây dựng quê hương Đại Lộc ngày càng giàu đẹp…”
BTS PG tỉnh Quảng Nam tặng lẵng hoa chúc mừng
Huyện ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện Đại Lộc tặng lẵng hoa chúc mừng
Tại Đại hội, Đại đức Thích An Hiệp đã báo cáo tổng kết các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, toàn huyện có 31 cơ sở chùa, với 53 Tăng Ni và điệu chúng, có 26 cơ sở chùa đã bổ nhiệm Trụ trì. Trong 5 năm qua, Ban Trị sự Phật giáo huyện còn tổ chức Bố tát đều đặn mỗi tháng 1 lần vào ngày 14 tại Văn phòng BTS (chùa Tam Hòa, xã Đại Quang) và 1 lần cuối tháng tại Tổ đình Chúc Thánh (TP.Hội An). Đặc biệt, đối với những ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ban Trị sự Phật giáo huyện đã có các chỉ đạo kịp thời, vừa đảm bảo sinh hoạt tôn giáo trang nghiêm vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
ĐĐ.Thích An Hiệp – UV BTS PG tỉnh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG huyện báo cáo tổng kết
Ban Trị sự PG huyện cũng đã có những hoạt động đẩy mạnh công tác Hoằng pháp và luôn coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, cốt lõi của Giáo hội như: thường xuyên tổ chức khóa tu Bát quan trai tập trung, khóa tu một ngày an lạc, khóa tu mùa hè, trại hè... Toàn huyện có 12 đơn vị GĐPT sinh hoạt thường xuyên với 36 Huynh trưởng và 520 đoàn sinh. Đối với công tác từ thiện, nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Phật giáo huyện đã hỗ trợ xây dựng 10 ngôi nhà tình thương, chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cứu trợ đồng bào gặp thiên tai bão lụt, dịch bệnh… Tổng trị giá hơn 24 tỷ đồng.
BTS PG tỉnh Quảng Nam tặng bằng Tuyên dương công đức, HT.Thích Phước Minh trao
UBND huyện Đại Lộc tặng Bằng khen, ông Lương Tấn Thành - UV BTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đại Lộc
Chư tôn đức nhận Bằng khen của UBND huyện Đại Lộc
Nhiều hoạt động được đưa vào chương trình hoạt động nhiệm kỳ mới để định hướng phát triển lâu dài của Phật giáo Đại Lộc trong tương lai như: Xin xây dựng Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự huyện tại khu đất mới khang trang để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Giáo hội; xin cấp đất xây dựng nghĩa trang Phật giáo huyện Đại Lộc; thành lập cơ sở trực thuộc Giáo hội tại xã Đại Cường; Đại Chánh, Đại Tân; phục hồi lại chùa Trúc Lâm (1849) và chùa Bàng Trạch (1913) tại xã Đại Quang; đề xuất phối hợp thực hiện việc bảo tồn chùa di tích Phổ Khánh (1678) nằm trong khuôn viên chùa Lộc Nghĩa. Ngoài ra còn giới thiệu và lập hồ sơ bổ nhiệm trụ trì các chùa chưa có Tăng Ni; tổ chức đạo tràng tu bát quan trai tập trung trên toàn huyện; tổ chức khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên Phật tử; đẩy mạnh công tác từ thiện nhân đạo… Sau khi BTS PG huyện Đại Lộc nhiệm kỳ VIII tuyên bố mãn nhiệm, ĐĐ.Thích Thánh Nhẫn thông qua danh sách giới thiệu thành phần nhân sự dự kiến của BTS GHPGVN huyện Đại Lộc nhiệm kỳ IX.
Tân BTS GHPGVN huyện Đại Lộc nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ
HT.Thích Phước Minh - Trưởng ban Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam lấy ý kiến đại biểu và thống nhất thông qua nhân sự tân BTS GHPGVN huyện Đại Lộc nhiệm kỳ IX (2016-2021). Theo đó, có 4 vị chứng minh, 9 vị thường trực và 17 ủy viên, ĐĐ.Thích Thắng Thiện tái đắc cử làm Trưởng BTS, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN huyện Đại Lộc, ĐĐ.Thích Thánh Nhẫn làm Phó trưởng BTS, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh, ĐĐ.Thích An Hiệp làm Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký.
Ông Lương Tấn Thành - UV BTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đại Lộc phát biểu
Thay mặt chính quyền, ông Lương Tấn Thành - UV BTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đại Lộc phát biểu, ghi nhận đóng góp nhiều mặt của BTS Phật giáo huyện, đặc biệt trên mặt trận đại đoàn kết dân tộc, từ thiện xã hội… ông mong Phật giáo huyện sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ trước, gắn kết chính quyền, phát huy tinh thần đại đoàn kết.
HT.Thích Phước Minh - UV HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện phát biểu chỉ đạo
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, HT.Thích Phước Minh thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam ghi nhận và tán thán công đức BTS PG huyện Đại Lộc, nhất là các cơ sở chùa trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều hoạt động Phật sự rất tốt, từ nghi lễ tổ chức Phật đản, các khóa tu tập, từ thiện xã hội… Trong nhiệm kỳ tới, hy vọng BTS PG huyện Đại Lộc đạt được nhiều thành tích hơn nữa để đóng góp vào ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng cũng gởi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương trong thời gian qua đã tạo mọi điều kiện để Phật giáo huyện hoàn thành các công tác Phật sự, mong rằng các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm ủng hộ hơn nữa trong thời gian đến, nhất là việc trùng tu lại các ngôi di tích, và hỗ trợ giúp đỡ BTS PG huyện có một cơ sở làm Trụ sở Văn phòng Giáo hội để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt.
BTS PG huyện Đại Lộc tặng Bằng công đức, ĐĐ.Thích Thắng Thiện trao
Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Đại Lộc cũng đã trao bằng tuyên dương công đức và bằng khen đến BTS GHPGVN huyện Đại Lộc và các cá nhân có đóng góp tích cực cho Giáo hội và xã hội trong nhiệm kỳ 2016-2021. Ngoài ra, các cá nhân cũng nhận bằng công đức của Giáo hội huyện nhà. Một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Diệu Hòa – Phước Tánh

Ban TTTT PG Đại Lộc

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online