Quảng Ngãi: Quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Nguyên Hùng đảm nhiệm trụ trì chùa Long An

PS0 - Ngày 08/3/2023 (17/02 Quý Mão), Ban Trị sự GHPGVN thị xã Đức Phổ đã long trọng tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Nguyên Hùng làm trụ trì chùa Long An, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Trí Thắng, HT.Thích Huệ Đạt, HT.Thích Trừng Nghị, đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS PG tỉnh Quảng Ngãi; HT.Thích Trừng Diệu, Chứng minh BTS PG tỉnh BR-VT, Trưởng Môn phong tổ đình Phước Lộc; HT.Thích Thông Hội, UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh; TT.Thích Thông Huy, UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG tỉnh; TT.Thích Nhuận Nghĩa, UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG tỉnh BR-VT; HT.Thích Minh Hải, Chứng minh BTS GHPGVN thị xã Đức Phổ; cùng chư Tôn đức Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, BTS PG thị xã Đức Phổ, đại diện BTS PG các huyện, thành phố, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi. Về phía chính quyền có ông Bùi Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi; ông Ngô Sâm, Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh; ông Võ Văn Sáu, UVTV Thị ủy, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ thị xã Đức Phổ; ông Võ Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã; ông Đào Quang Minh, Trưởng Công an thị xã; ông Nguyễn Điệp, Bí thư xã Phổ Phong; bà Nguyễn Thị Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã; ông Lê Văn Nguyên, Chủ tịch UBMTTQVN xã, đại diện chính quyền sở tại cùng đông đảo Phật tử các giới tham dự. Phát biểu khai mạc, TT.Thích Tâm Lạc - Phó Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng BTS PG thị xã Đức Phổ, Trưởng BTC đã khái lược về lịch sử hình thành ngôi chùa Long An. Thượng tọa cho biết: “Chùa Long An tọa lạc tại xứ Suối Muồng, thôn Hùng Nghĩa, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Nguyên xưa là một ngôi chùa làng được thành lập từ những năm đầu của triều đại Vua Minh Mạng, qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, chùa được trùng tu vào các năm 1939, 1964 và 2001. Xuyên suốt thời gian dài không có vị Thầy về hướng đạo, Giáo hội nhận thấy sự tu tập của bà con Phật tử địa phương là cần thiết, để ổn định và phát triển cơ sở đạo tràng, năm 2017 Ban Thường trực Ban Trị sự PG tỉnh đã công cử Đại đức Thích Nguyên Hùng về trú xứ để hướng dẫn bà con và chung lo công tác Phật sự…” Tiếp đến, Đại đức Thích Quảng Nghiêm, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh đã long trọng công bố Quyết định số 103/QĐ-BTS của BTS PG tỉnh Quảng Ngãi về việc bổ nhiệm Đại đức Thích Nguyên Hùng, thế danh Nguyễn Thanh Vương, giữ chức vụ Trụ trì chùa Long An. Trong niềm hoan hỷ của tứ chúng, Đại đức tân Trụ trì chùa Long An đã đón nhận Quyết định từ Hòa thượng Thích Thông Hội, UV HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh trao. Cung đối trước chư tôn Giáo phẩm chứng minh, Đại đức Thích Nguyên Hùng, tân Trụ trì chùa Long An dâng lời phát nguyện, bày tỏ tri ân giáo dưỡng của tôn sư, giáo thọ sư, công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, ơn đàn na tín thí hộ trì. Đại đức phát nguyện: “Mục đích của người xuất gia tu học là giác ngộ giải thoát, chấm dứt sinh tử luân hồi trong hiện tại và mãi mãi về sau. Hơn nữa, trọng trách của một Thích tử Như Lai là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Con nguyện quyết tâm rèn luyện tự thân, trau dồi giới đức để thực hiện tốt vai trò trọng trách của mình”. Phật tử Tâm Huân (Huỳnh Thị Thùy Nha) đại diện cho Ban Hộ trì Tam bảo và tập thể tín đồ Phật tử chùa Long An đã phát biểu cảm tưởng với nhiều cảm xúc vui mừng khi được cung đón Thầy trụ trì về hướng dẫn Phật, điều hành Phật sự tại bổn tự. Thay mặt chính quyền địa phương, ông Võ Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ phát biểu chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao công tác Phật sự tại thị xã Đức Phổ nói chung và tại chùa Long An nói riêng đối với đời sống xã hội của quần chúng. Đại đức Thích Nguyên Định, Đại diện Môn phong tổ đình Phước Lộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có lời huấn từ đối với hàng môn đệ nhân ngày chính thức nhận nhiệm vụ nơi trú xứ Long An này. Ban đạo từ, HT.Thích Thông Hội, UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi đã tán dương tinh thần phụng sự đạo pháp của BTS PG thị xã Đức Phổ, cảm ơn sự đồng thuận của các cấp chính quyền địa phương. Hòa thượng có lời sách tấn đến Đại đức tân Trụ trì, Ban Hộ trì Tam bảo cùng toàn thể tín đồ Phật tử địa phương. Dịp này, chùa Long An cũng thiết đàn tràng cầu siêu, trai tăng cúng dường, chẩn tế chư âm linh cô hồn, nguyện cầu âm siêu dương thái. Xem video trực tiếp buổi lễ:  Một số hình ảnh được ghi nhận:

    Nhóm PV PSO Khu vực miền Trung

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online