Quảng Ngãi: Bổ nhiệm trụ trì, đặt đá xây dựng ngôi Tam bảo chùa Thanh Sơn (thị xã Đức Phổ)

(PSO) - Sáng ngày 14/9/2022 (nhằm ngày 19/8 Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN thị xã Đức Phổ đã trang nghiêm tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thanh Sơn (TDP Trung Lý, phường Phổ Vĩnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đến Đại đức Thích Tuệ Thành. Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Trí Thắng – UV HĐTS TƯ GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi; Hòa thượng Thích Tịnh Niệm – Chứng minh BTS GHPGVN TP. HCM,  Viện chủ chùa Phước Thành Tp. HCM; Hòa thượng Thích Ấn Chánh – UV HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận; Hòa thượng Thích Thông Hội – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi; Thượng tọa Thích Thông Huy – UV HĐTS, Phó trưởng BTS PG tỉnh Quảng Ngãi; HT. Thích Minh Hải - Chứng minh BTS PG thị xã Đức Phổ; Thượng tọa Thích Như Tiến – Phó trưởng BTS kiêm Trưởng Ban kinh tế Tài chánh BTS PG tỉnh; Thượng tọa Thích Tâm Lạc – Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế PG tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng BTS PG thị xã Đức Phổ, Trưởng BTC; ĐĐ. Thích Hạnh Phước - Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục PG tỉnh; ĐĐ. Thích Thông Pháp – Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh; ĐĐ. Thích Đồng Pháp - Phó Trưởng BTS kiêm Phó trưởng ban Tăng sự PG tỉnh; cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS PG tỉnh Quảng Ngãi, Ban Trị sự Phật giáo thị xã Đức Phổ; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong, ngoài tỉnh và đông đảo bà con nhân dân, Phật tử gần xa. Về phía lãnh đạo chính quyền có bà Trần Thị Thanh Thủy – Phó ban Phong trào UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi; ông Ngô Song - Phó trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Huỳnh Ngọc Nên - Phó phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh; bà Nguyễn Thị Diễm Kiều - TUV, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã; bà Nguyễn Thị Bích Diễm – Phó ban Dân vận thị xã; ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó trưởng cơ quan tổ chức Nội vụ thị xã; ông Nguyễn Dũng – Phó trưởng Công an thị xã; ông Tô Văn Lễ - Phó Bí thư phường Phổ Vinh; cùng đại diện các ban, ngành địa phương sở tại đến tham dự và tặng hoa chúc mừng. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Tâm Lạc – Phó Trưởng Ban Trị sự GHPVN tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng BTS Phật giáo thị xã Đức Phổ, Trưởng Ban Tổ chức đã sơ lược đôi nét về lịch sử hình thành và phát triển ngôi già lam Thanh Sơn. Theo đó, Thượng tọa Trưởng BTS PG thị xã Đức Phổ cho biết: “Chùa Thanh Sơn được thành lập từ những năm cuối thế kỷ 17 do Hòa thượng Tổ Sư khai sơn với tên hiệu là Thanh Hiếu, tọa lạc dưới chân núi Làng có dòng sông Thanh uốn lượn bao quanh, sơn thủy hữu tình, đây là ngôi chùa cổ linh thiêng với gần 300 năm hình thành và phát triển. Trãi qua bao biến cố của thời cuộc, tàn phá của chiến tranh, ngôi chùa chỉ còn lại ngôi bảo tháp rêu phong cổ kính uy nghi bên sườn đồi làm chứng tích, phát triển và thay đổi tên chùa thành Thanh Sơn cho đến ngày nay. Hơn 70 năm kể từ ngày cố Hòa thượng Thích Trí Huẩn – vị trụ trì sau cùng viên tịch, tất cả các sinh hoạt của chùa đều do Ban hộ tự đảm trách. Năm 2017 Ban hộ tự và Phật tử chùa Thanh Sơn đã cung thỉnh ĐĐ. Thích Huệ Thành là pháp tử của cố Trưởng lão HT. Thích Chơn Thành, nguyên UV HĐTS TƯ, nguyên trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận, trụ trì chùa Tinh Hội Phật Ân tỉnh Bình Thuận, sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Phật học tại Ấn Độ Đại đức phát nguyện về đây hướng dẫn Phật tử tu học, cũng như từng bước xây dựng lại ngôi chùa Thanh Sơn.” Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Quảng Nghiêm – Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh đã công bố quyết định số 198/QĐ-BTS ngày 30/12/2020 của BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi về việc bổ nhiệm Đại đức Thích Huệ Thành – thế danh Nguyễn Minh Chinh, sinh năm 1984 làm trụ trì chùa Thanh Sơn, phường Phổ Vĩnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Thượng tọa Thích Thông Huy – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPVN tỉnh Quảng Ngãi đã trao quyết định Bổ nhiệm trụ trì chùa Thanh Sơn đến Đại Đức Thích Tuệ Thành trong niềm hoan hỷ. Đối trước chư tôn đức Chứng minh, Đại đức Thích Huệ Thành đã đảnh lễ phát nguyện nhận nhiệm vụ được giao phó, tinh tấn trau dồi giới đức và hết lòng hết sức vì sự phát triển của Phật pháp, đoàn kết Tăng Ni, Phật tử sống tốt đạo, đẹp đời, góp phần làm cho Tông phong vĩnh chấn, Tổ ấn trùng quang. Thay mặt chính quyền, bà Nguyễn Thị Diễm Kiều - TUV, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Đức Phổ phát biểu chúc mừng Đại đức tân trụ trì và tín đồ Phật tử chùa Thanh Sơn. Mong muốn Đại đức tân trụ trì và Phật tử chùa Thanh Sơn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, tham gia các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, các hoạt động từ thiện xã hội. Đại diện môn phong Tổ đình Linh Sơn Diên Thọ (Bình Thuận) Hòa thượng Thích Ấn Chánh đã tán thán đạo tâm của bà con Phật tử tại địa phương, đồng thời nhấn mạnh đến vai trò trách nghiệm và sứ mệnh của một vị trụ trì đối với Giáo hội, đối với các cấp chính quyền và Phật tử sở tại.  Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thông Hội – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi sách tấn Đại đức tân trụ trì điều hành và phát huy mọi công tác Phật sự tại trú xứ ngày càng phát triển; mong muốn các cấp chính quyền và Phật tử sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ Đại đức trong các công tác Phật sự. Hòa thượng cũng có lời kêu gọi quý thiện tín nam nữ Phật tử gần xa, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân… hãy cùng góp sức yểm trợ tịnh tài, tịnh vật, cúng dường xây dựng để công trình chùa Thanh Sơn sớm được hoàn thành. Sau phần lễ hành chánh, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư tôn đức chứng minh cử hành nghi thức niêm hương, bạch Phật, sái tịnh và đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi chánh điện, đồng chú nguyện cho công trình Tam bảo chùa Thanh Sơn sớm được thành tựu viên mãn, để có nơi tu tập cho chư Tăng, Phật tử. Trước đó, chùa Thanh Sơn còn cung thỉnh Thượng tọa Tiến sĩ Thích Đồng Thành – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Bình Định, Phó Viện trưởng học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Huế quang lâm thuyết giảng với đề tài: “Vào biển Phật Pháp” nhận được sự hân hoan tham dự của đông đảo đạo hữu, Phật tử tại địa phương; Trao tặng 200 suất quà khuyến học và từ thiện cho học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn; Đặc biệt chương trình văn nghệ cúng dường bằng những lời ca tiếng hát mộc mạc cây nhà lá vườn của bà con nhân dân Phật tử, các cháu thiếu nhi, đoàn sinh GĐPT, với sự góp mặt của vũ đoàn Hương Việt, các ca sĩ Phật tử đến từ Tp. Quảng Ngãi, Tp. Hồ Chí Minh… Các tiết mục ca ngợi tình yêu quê hương và đạo pháp, tình thầy trò chân thành dâng lên cúng dường ngày lễ trọng đại đặt đá xây dựng và công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thanh Sơn. Xem Video trực tiếp buổi lễ: Một số hình ảnh được ghi nhận:

Nhóm PV PSO khu vực miền Trung

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online