Quảng Ngãi: Chùa Quang Hiển long trọng tổ chức lễ khánh thành ngôi Đại hùng bảo điện và an vị Phật

PSO -  Sáng ngày 05/03/2023 (nhằm ngày 14/02 năm Quý Mão) chùa Quang Hiển (xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) long trọng tổ chức lễ khánh thành ngôi Đại hùng bảo điện và an vị Phật.
Quang cảnh buổi lễ
Quang lâm chứng minh lễ có HT. Thích Trí Thắng, HT. Thích Huệ Đạt – Đồng thành viên HĐCM TƯ GHPGVN, Chứng minh BTS PG tỉnh Quảng Ngãi; HT. Thích Thông Hội - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Ngãi cùng chư Tôn đức Tăng Ni, đông đảo nhân dân Phật tử cùng tham dự.
Chư Tôn đức chứng minh buổi lễ
Sau khi niệm hương bạch Phật, chư Tôn đức chứng minh đã trang nghiêm thực hiện nghi thức sái tịnh tôn tượng Phật, chuông, trống và đi vòng quanh chánh điện, trì tụng kinh chú nguyện, cầu quốc thới dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh được an lạc và thanh tịnh trong chánh pháp. NS. Thích Nữ Chơn Nguyên – Trụ trì chùa Quang Hiển đã dâng lời tác bạch và đọc báo cáo xây dựng ngôi Đại hùng bảo điện lên chư Tôn đức chứng minh. Trải qua hơn 8 năm thi công, ngôi bảo điện được hoàn thiện, phục vụ cho mục đích hành trì lễ bái và các hoạt động hoằng pháp tại tự viện. Được sự hỗ trợ giúp đỡ của chư Tôn đức, chính quyền các cấp, các mạnh thường quân, cùng Phật tử đã tạo nhiều thuận duyên giúp đỡ bản tự. Được biết, từ năm 2015 khởi công xây dựng đến ngày khánh thành hôm nay, NS. Thích Nữ Chơn Nguyên - Trụ trì chùa Quang Hiển đã kêu gọi quyên góp được 9 tỷ 500 triệu đồng, trong đó chi phí để xây dựng các hạng mục lên đến 17 tỷ đồng. Tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong chánh điện cao 9m được đúc bằng bê tông cốt thép. Ngôi chánh điện mới này sẽ là nơi tu tập của đạo tràng, cũng như là nơi hành trì lễ bái của chư Tôn đức. Ban lời đạo từ, HT. Thích Trí Thắng tán thán công đức của Ni sư trụ trì đã tạo điều kiện tốt nhất cho chư Tăng bản tự và Phật tử của đạo tràng có được nơi tu tập, học Phật, góp phần làm cho Phật pháp được xương minh, lợi lạc cho mọi người. Dịp này, chùa Quang Hiển cũng nhận được những lẵng hoa, phần quà từ chư Tôn đức và chính quyền địa phương để chúc mừng cho sự thành công của buổi lễ. Chiều cùng ngày môn đồ pháp phái đã trang nghiêm tổ chức trai đàn chẩn tế cầu nguyện âm siêu dương thái. Trai đàn do TT. Thích Tâm Quang Trụ trì chùa Cảnh Tiên làm sám chủ cùng chư Tôn đức trong ban Kinh sư đã thực hiện các nghi thức tâm linh Phật giáo, thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ, tam nghiệp thanh tịnh, phát khởi tam tâm: từ bi, hỷ xả, bình đẳng để độ thoát chúng sanh trong cõi địa ngục ngạ quỷ, súc sanh tam đồ ác đạo.
TT. Thích Tâm Quang Trụ trì chùa Cảnh Tiên làm sám chủ trai đàn chẩn tế
Nhân dịp lễ khánh thành ngôi Đại hùng bảo điện chùa Quang Hiển, NS. Thích Nữ Thuần Chơn và gia đình tín chủ Nguyễn Văn Tài, Ngô Thị Hương đã phát tâm cúng dường tịnh tài và 3 tấn gạo để hỗ trợ cho bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa phương. Được biết tổng số quà phát cho bà con là 300 phần, mỗi phần gồm 10 ký gạo và 1 bao lì xì 200.000 đồng. Tổng giá trị 300 phần quà là hơn 100.000.000 đồng. Món quà chứa đựng tấm chân tình đáng trân quý của những người con Phật. Việc làm này đầy ý nghĩa và nhân văn đúng với hiến chương của Giáo hội đã đề ra, góp phần an sinh xã hội xóa đói giảm nghèo trên địa phương. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: PSO

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online