18/08/2019 19:53

Quảng Ngãi: Khóa tu Vu Lan Báo hiếu chùa Quảng Hiển huyện Mộ Đức


PSO- “Vu Lan Thắng hội đã về. Người người nô nức lên chùa huân tu” trong hai ngày 15-16/8/2019 (15-16/7 Kỷ Hợi) SC.Thích Nữ Chơn Nguyên Trụ trì chùa Quảng Hiển- thôn 4, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, và SC.Thích Nữ Chơn Thuần cùng Ni chúng đã tổ chức Đại lễ Vu Lan cho gần 300 thiện nam tín nữ Phật tử địa phương.

SC.Trụ trì cho biết: Vu Lan- mùa tri ân báo ân; cách báo ân tốt nhất chính là tự thân tu tập và hồi hướng phước lành trong sạch ấy đến cha mẹ hiện tiền được khỏe mạnh, vui vẻ; cha mẹ quá vãng và cửu Huyền thất Tổ, lịch đại Tôn Thân đồng sanh lạc quốc; trên tinh thần ấy Bổn tự tổ chức Khóa tu Báo hiếu hai ngày một đêm với nhiều hoạt động phong phú: Giúp quý Phật tử có cơ hội ôn lại giáo lý căn bản, các kỹ năng sinh hoạt thiền môn, tham gia trò chơi dân gian….

 

Khóa sinh chính thức gồm 200 vị được chia thành 10 tổ, khóa sinh dự thính gần 100 vị. Khóa sinh chính thức sẽ sinh hoạt đầy đủ các thời khóa thiền môn trong 2 ngày ở chùa, Khóa sinh dự thính thì trở về nhà sau thời tịnh độ buổi tối.

Sáng ngày 15/8/ 2019 bổn tự đã trang nghiêm cử hành Lễ Vu Lan báo hiếu: Tụng Kinh, Lễ Cài Hoa hồng, Lễ Dâng Y, lễ chúc Thọ…

 

Buổi tối, sau giờ tịnh độ, SC.Thích Nữ Phước Bảo đã chia sẻ pháp thoại “Báo hiếu đúng Chánh pháp”: Bên cạnh việc chăm nom phụng dưỡng đầy đủ về vật chất và tinh thần, để báo ân đức chánh Pháp các Phật tử nên hướng dẫn cha mẹ thực hành thiện pháp: bố thí cúng dường, niệm Phật…

 

Sau thời pháp thoại, các Khóa sinh làm bài thi trắc nghiệm kiến thức căn bản Phật pháp. Đúng 21 giờ đại chúng cùng tọa thiền 30 phút và chỉ tịnh.

Sáng 16/8/2019 sau khi công phu khuya, tập thể dục, tiểu thực, chấp tác… Các Khóa sinh bắt đầu tham dự các môn thi theo đơn vị Tổ: Kinh hành niệm Phật, cúng quả đường, trò chơi dân gian… Kết quả giải nhất thuộc về tổ 6, giải nhì thuộc về tổ 8 và giải ba thuộc về tổ 7.

Khóa tu Báo hiếu hai ngày một đêm qua nhanh đã để lại trong tâm các Khóa sinh niềm hoan hỷ vì đã thực hiện lời Phật dạy trong Kinh Phước đức: “Sống trong môi trường tốt. Được tạo tác nhân lành. Được đi trên đường chánh. Là phước đức lớn nhất”.

Chơn Nguyên-Minh Nguyên

The post Quảng Ngãi: Khóa tu Vu Lan Báo hiếu chùa Quảng Hiển huyện Mộ Đức appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online