Quãng Ngãi: Lễ húy kỵ lần thứ 10 cố Trưởng lão Hoà thượng Thích An Tường (1926 - 2013)

PSO - Sáng ngày 28/05/2023 (nhằm ngày 10/04 năm Quý Mão), tại Tổ đình Sắc Tứ Viên Quang (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) Môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 10 cố Trưởng lão Hòa thượng Thích An Tường - Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, trụ trì Tổ đình Sắc Tứ Viên Quang, chùa Thiên Bút (Quảng Ngãi).

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Trưởng lão HT. Thích An Điền, HT. Thích Hạnh Lạc, HT. Thích Huệ Đạt, HT. Thích Trí Thắng, HT. Thích Trừng Nghị - đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi; HT. Thích Giác Liêm - Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thông Hội - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS; ĐĐ. Thích Thông Huy - Phó trưởng Ban Thường trực BTS; TT. Thích Thông Pháp - Phó trưởng BTS; ĐĐ. Thích Quảng Nghiêm - Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Viên Đạo, HT. Thích chánh Hương - đồng Chứng minh BTS GHPGVN huyện Bình Sơn; TT. Thích Nguyên Toàn - Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN huyện; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong và ngoài tỉnh và đông đảo quý Phật tử đồng tham dự.

Tại đây, TT. Thích Quảng Huy - Trưởng Ban GDTN Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức thay mặt môn đồ pháp quyến cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích An Tường (1926 - 2013).

CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH AN TƯỜNG (1926 - 2013)

Hòa thượng họ Trịnh húy Quang Cân, thế thân thường dùng là Trịnh Giải Quới, sinh năm Bính Dần (1926) tại thôn An Châu, xã Bình Thới nay là Tổ dân phố An châu, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ngài xuất gia tu học từ thuở thiếu thời, vốn bản tính thông minh, hiếu học hơn nữa, Ngài sinh ra trong gia đình có nhiều vị xuất gia thừa hành Phật pháp đã trở thành thạch trụ chốn thiền lâm, Ngài quy y HT. Thích Phước Huệ (trụ trì Tổ đình Sắc tứ Viên Quang).

Năm 1943, HT. Thích Phước Huệ ban cho Ngài pháp hiệu An Tường nối dòng phái Lâm tế Chúc Thánh đời thứ 41. Năm 1954, vâng lời thầy dạy Ngài lên chùa Bác Ái (Kon Tum) hành đạo đồng thời kiến tạo một số đạo tràng.

Năm 1962 Hòa thượng trụ trì Tổ đình Sắc tứ Viên Quang viên tịch, Ngài về kế thế và nhận lãnh trách nhiệm kế thể trụ trì. Năm 1972, Ngài vào Tổ đình Thiền Lâm (TP.HCM) tổ chức Đại giới đàn Ngài là Yết ma A xà lê.

Từ năm 1967 đến năm 1974, Ngài giữ chức vụ Phó Tăng trưởng Tỉnh hội Phật giáo Cổ sư môn Quảng Ngãi. Trong thời gian này Ngài có công nuôi giấu cách mạng, tiếp tế lương thực cho quân giải phóng, chia ruộng đất cho nhân dân quanh vùng, những việc làm của Ngài xuất phát từ tấm lòng từ bi. Để ghi nhận công lao của Ngài, Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương kháng chiến hạng nhì và bằng khen của các cấp.

Từ năm 1981 đến năm 2005, Ngài đảm trách chánh đại diện Phật giáo huyện Bình Sơn. Năm 1997, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc tấn phong Ngài lên hàng Giáo phẩm Hoà thượng. Năm 2002, Ngài được Tăng Ni Phật giáo tỉnh nhà cung thỉnh vào cương vị cố vấn Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi đến khi Ngài viên tịch.

Trong thời gian hành đạo Ngài có nhiều đóng góp cho Giáo hội tỉnh nhà như khôi phục lại Tổ đình Từ Lâm, chùa Thiên Bút và một số Ngôi cổ tự,.v..v... Ngài viên tịch ngày 22/05/2013 (nhằm ngày 13/04 năm Quý Tỵ), trụ thế 88 năm, 68 mùa giới lạp.

Tại buổi lễ, HT. Thích Viên Chánh trụ trì Tổ đình Thiền Lâm (TP.HCM) dâng lên đôi dòng cảm tạ.

HT. Thích Viên Đạo thay mặt môn đồ đệ tử phủ phục trước Giác linh đài. Đối với môn đồ đệ tử suốt cuộc đời tu tập của cố Hòa thượng là một vị thầy oai đức trang nghiêm, mẫu mực đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô lượng.

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Trí Thắng đã nhắc lại công hạnh luôn có đạo tâm với Phật pháp, chư Tăng và Phật tử của cố Trưởng lão Hoà thượng Thích An Tường.

Tại Giác linh đường chư Tôn đức Giáo phẩm khởi thân dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Nhân lễ húy kỵ lần thứ 10 của Ân sư, để thể hiện lòng tri ân và báo ân, hàng môn đồ đệ tử đã thành tâm thiết lễ trai tăng dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, chư Bồ tát, lịch đại Tổ sư, chư hiền thánh Tăng và hiện tiền chư Tôn đức Chứng minh.

Đồng thủ Đặng Văn Đô

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online