PSO - Sáng ngày 14 tháng 3 năm 2019 (nhằm 9 tháng 2 năm Kỷ Hợi), Ni Sư Yến Liên Trụ trì chùa Phổ Hiền thuộc tổ 5, phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi đã trang nghiêm tổ chức lễ Khánh thành sau gần 2 năm đại trùng tu.
Quang lâm chứng minh tham dự buổi lễ có HT. Thích Trí Thắng - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi; HT. Thích An Điền -Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Nghi lễ Trung ương; HT. Thích Huệ Đạt - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi; TT Thích Thông Hội - Trưởng Ban Pháp Chế BTSPG tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng BTSPG Tp. Quảng Ngãi; ĐĐ Thích Đồng Pháp - Trưởng Ban Kiểm Soát BTSPG tỉnh Quảng Ngãi; ĐĐ. Thích Hạnh Nhân - Trưởng ban Văn Hóa BTSPG tỉnh Quảng ngãi; TT. Thích Hạnh Phước - Ủy viên BTSPG tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng BTSPG Huyện Nghĩa Hành; TT. Thích Viên Đạo - Ủy viên BTSPG tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng BTSPG huyện Bình Sơn; ĐĐ. Thích Giải Châu - Ủy viên BTS tỉnh Quảng Ngãi, Trụ Trì TX Ngọc Nghĩa.
Chư Tôn đức Ni Giáo phẩm chứng minh tham dự Lễ khánh thành: Ni trưởng Chiêu Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Khánh, Long Khánh; Ni Trưởng Phục Liên; Ni Trưởng Tố Liên - Cố vấn PBNG Trung ương; Ni Trưởng Kinh Liên - Trụ trì chùa Bửu Quang, tỉnh Bình Định; Ni Trưởng Viên Liên - Chánh Thư ký NGHPKS; Ni trưởng Thẩm Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Lâm, Lâm Đồng; Ni trưởng Sâm Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Vinh, Trà Vinh; Ni trưởng Hạnh Hòa – Chứng minh PBNG tỉnh Quảng Ngãi; Ni sư Hạnh Toàn - Trưởng PBNG tỉnh Quảng Ngãi, cùng chư Tôn đức Tăng, Ni Trụ trì các Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, niệm Phật đường trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi.
Về phía quý quan khách chính quyền đại diện Ban Dân vận tỉnh; Ủy ban MTTQVN tỉnh; Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh; Công an tỉnh, Tp. Quảng Ngãi và Đảng Ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Nghĩa Lộ cùng các cấp lãnh đạo ban ngành đoàn thể và đông đảo Phật tử cùng tham dự.
Theo báo cáo xây dựng của Ni Sư Trụ trì Yến Liên, ngôi chùa tiến hành đại trùng tu từ ngày 10-4-2017 đến nay với tổng kinh phí trên 3 tỷ rưỡi đồng. Đại diện NGHPKS phát biểu cảm ơn BTS GHPGVN tỉnh và các cấp chính quyền đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc đại trùng tu chùa Phổ Hiền, ghi nhận lòng mến đạo trợ duyên tịnh tài, tịnh vật quý báu của Phật tử và tặng quà đến Ni sư Trụ trì.
Ông Nguyễn Thái Hiệp - Phó GĐ Sở Nội vụ - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh ghi nhận sự đóng góp của Phật tử, sự hỗ trợ của NGHPKS chùa Phổ Hiền mới được khang trang như ngày nay, tạo thêm cảnh quan cho TP Quảng Ngãi.
Đại diện Phật tử phát biểu: Trải qua thời gian dài hơn 30 năm, chính ngôi đạo tràng này là mái ấm cho hàng Phật tử quay về nương tựa, và cũng chính nơi đây Phật tử mới được thấm nhuần giáo lý Phật Đà, tìm được lẽ sống thanh cao hơn bên chân Đức Từ Phụ Thế Tôn. Chùa Phổ Hiền được xây dựng khang trang hơn, không những làm tăng thêm vẻ mỹ quan cho thành phố Quảng Ngãi thân yêu, mà còn un đúc nền tảng đạo đức cho thế hệ tương lai. Bởi vì, một ngôi đạo tràng được thành lập ngoài chức năng sinh hoạt tín ngưỡng Phật Giáo, nó còn là cơ sở văn hóa đạo đức của xã hội, là món tài sản chung của tất cả mọi người chẳng phải của riêng ai.
Và phát nguyện sẽ tiếp tục cùng nhau chung tay góp sức, hỗ trợ những công việc Phật sự cùng quý Ni Sư, để giữ gìn và phát huy tác dụng lợi đạo ích đời của ngôi đạo tràng, mới được xây dựng hoàn tất sớm đưa vào sử dụng một cách thiết thực.
Trước khi thả bong bóng, chim bồ câu cầu nguyện hòa bình cũng như cắt băng khánh thành, buổi lễ đã lắng nghe đạo từ của HT Thích Trí Thắng. HT nhắc lại lịch sử ngôi chùa và tán thán công đức xây dựng Tam bảo của chư Ni và Phật tử.Được biết, năm Ất Tỵ (1965), Phật tử địa phương tự nguyện đóng góp tài vật để xây dựng chùa Phổ Hiền, diện tích khoảng 700m2 trên tổng diện tích đất 996m2.Từ khi được thành lập, chùa không có sư trụ trì, chỉ có Ban Hộ tự quản lý, lo Phật sự. Sau năm 1975, chùa không có người ở. Đến năm 1987, Ni sư Yến Liên thuộc Ni giới Hệ Phái Khất Sĩ được TT.Thích Trí Chánh – Nguyên Chánh đại diện Phật giáo Thị Xã Quảng Ngãi đề cử về trụ trì. Ni sư Yến Liên thế danh Bùi Thị Kim Quy, sinh năm Giáp Ngọ (1954), quê ở Nghĩa Lộ. Xuất gia năm 1972, Thọ giới Sa di ni năm 1986, Thức Xoa ma na năm 1991, Tỳ kheo Ni năm 1994. Trụ trì chùa Phổ Hiền từ năm 1987 đến nay.
Trải qua thời gian năm tháng, Chùa Phổ Hiền cũng dần xuống cấp, mái dột nát, tường nứt vách, về mùa mưa không có chỗ cho Ni Chúng ở và Phật tử về bái sám tu tập. Vào năm 1992, Ni sư vận động kinh phí để sửa chữa các công trình phụ. Năm 1997, xây dựng nhà ở nơi sinh hoạt cho Ni Chúng. Năm 2000 xây tường thành cổng ngõ, mãi đến năm 2005 tạm gọi là hoàn thành công việc sửa chữa theo mô hình nhà cấp 4 đơn giản.Ngoài các hoạt động cúng hội thường kỳ, chùa Phổ Hiền còn làm các công tác từ thiện cứu tế lũ lụt, phát quà cho người nghèo vào những dịp lễ hội Phật đản, lễ Vu lan, Tết Nguyên đán…, tạo điều kiện học tập cho học sinh nghèo…Hàng tháng chùa cũng tổ chức các khóa tu Bát quan trai nhằm nâng cao kiến thức Phật học cho cư sĩ tại gia, để từ đó họ thấm nhuần đạo đức Phật giáo giúp cho đời sống tinh thần được an bình, gia đình sống vui tươi hạnh phúc.
https://www.youtube.com/watch?v=yuNhfK2-RJU&feature=shareBan TT-TT Ni giới Khất sĩ