10/10/2018 04:47

Quảng Ninh: Khóa tu một ngày An Lạc tại chùa Tiêu Dao

Sáng ngày 09/10/2018 (nhằm ngày 01 tháng 09 năm Mậu Tuất) rất đông quý thiện nam tín nữ Phật tử về chùa Tiêu Dao tham dự khóa tu một ngày An Lạc.

Nhân dịp này đại chúng được Đại đức Thích Tâm Tịnh, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, Trụ trì chùa Tiêu Dao thuyết giảng với đề tài: “Ý nghĩa về hai tượng Hộ pháp ở trong chùa”. Đại đức chia sẻ "Khi bước vào cửa, hầu hết các chùa ở Việt Nam bạn đều dễ dàng nhận thấy, hai bức tượng với khuôn mặt hiền lành và ác dữ tợn khác nhau. Dân gian vẫn thường gọi bằng cái tên thân thuộc ông Thiện, ông Ác. Đây chính là hai vị Hộ pháp với trang phục là bộ áo giáp, một ông tay cầm Ngọc, còn một ông cầm Binh khí trên tay trong tư thế đứng hoặc ngồi.

Thiện thần là vị thần khuyến khích làm điều Thiện, ủng hộ chốn già lam, người thọ trì kinh. Ác thần là vị thần phạt ác, bắt phạt trừng trị những người có ác tâm phá hoại Phật pháp, những người tu hành việc thờ tượng ông khuyến thiện và ông Trừng ác, để thể hiện sự tồn tại biện chứng của hai mặt đối nghịch Thiện và Ác, vẫn thường tồn tại trong cuộc sống ngày nay.

Có thể nói đây là một hình thức giáo dục con người sâu sắc, khuyên răn mỗi người nên ăn hiền ở lành, không được có dã tâm làm hại người khác, khiến ai đó đau khổ. Những người làm việc lành sẽ được các vị Thiện Thần ủng hộ, làm ác thì bị các vị Ác Thần trừng phạt khiển trách”. Quan điểm đó mang ý nghĩa nhắc nhở mọi người sống tốt, thiện tâm. Ngoài ra, theo lời Đức Phật, không chỉ có Chư thiên mới là Hộ pháp mà tất cả mọi người, ai có tâm ủng hộ Phật pháp (trừ bỏ cái ác, khuyến khích phát triển cái thiện) trường tồn ở thế gian, làm lợi cho chúng sinh đều được coi là Hộ pháp".

Kết thúc buổi giảng, Đại đức Trụ trì cùng đại chúng tụng thời khóa Kinh: “Nghi thức Sám hối – Hồng Danh bảo sám”

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận.

                                                                                                  Tin, ảnh: Tịnh Cường

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online