Quảng Ninh: Lễ an vị Kim thân Phật tượng và tưởng niệm, cầu siêu anh linh Anh hùng liệt sỹ tại Yên Tử

PSO - Trong 3 ngày 26, 27, 28/07/2022 (nhằm ngày 28, 29, 30/06 Nhâm Dần), tại Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ Trung đoàn 5 Yên Tử đã diễn ra lễ tưởng niệm, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ Việt Nam (27/07/1947 – 27/07/2022), kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trong đoàn 5 – Yên Tử và lễ an vị kim thân Phật tượng, chư Đại Bồ Tát, chư lịch đại Tổ Sư tại chùa Hộ Quốc. Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Tánh Nhiếp - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình; TT.Thích Quảng Minh – UVTT, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP. Hải Phòng, trụ trì Tổ đình Thắng Phúc, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Tiên Lãng, Trưởng Ban tổ chức đại lễ; TT. Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) cùng đông đảo chư Tôn đức Tăng Ni các tỉnh thành trên cả nước cũng về tham dự đại lễ. Về phía lãnh đạo chính quyền có bà Bùi Thị Hòa – Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam; ông Nguyễn Đình Chuyến – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm ủy Ban kiểm tra Thành ủy TP.Hải Phòng; Đại diện lãnh đạo các tỉnh/ thành: Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Quảng Ninh…, các tướng lĩnh quân đội, Cục tác chiến Bộ Quốc Phòng, Bộ Tư lệnh quân khu 3, đại diện tỉnh đội 5 tỉnh đồng bằng Sông Hồng, các đồng đội cựu chiến binh Trung đoàn 5 Yên Tử, thân nhân các anh hùng liệt sỹ, các thương bệnh binh, hàng ngàn cựu chiến binh,  đông đảo quý Phật tử các tỉnh thành và nhân dân địa phương. Trung đoàn 5 - Yên Tử thuộc Sư đoàn 350, Quân khu 3 được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thành lập ngày 15-6-1967. Trong 8 năm từ 1967 - 1975, Trung đoàn đã huấn luyện 113 Tiểu đoàn với trên 72.000 quân là con em 5 tỉnh, thành: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên huấn luyện tại Yên Tử (Quảng Ninh) để bổ sung cho các quân, binh chủng của quân đội ta làm nhiệm vụ tại chiến trường Miền Nam và tại Lào, Campuchia. Cũng từ đây, hơn 27.000 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong số đó, có hàng ngàn hài cốt của các chiến sỹ vẫn chưa được tìm thấy. Trên tinh thần tri ân, báo ân của Đạo Phật và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “ Ăn quả nhớ người trồng cây” của Dân tộc ta từ ngàn đời nay. Được sự đồng ý của các cấp chính quyền địa phương, TT.Thích Quảng Minh – Trưởng BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng, trụ trì Tổ đình Thắng Phúc, TP.Hải Phòng đã cùng Hội cựu chiến binh của 5 tỉnh phía Bắc đã cùng nhau đứng lên, vận động xã hội hóa xây dựng Đền thờ Anh hùng Liệt sỹ Trung đoàn 5 Yên Tử với tổng kinh phí xây dựng khoảng 40 tỷ đồng. Công trình được xây dựng trên tổng diện tích 2,2ha, với 10 hạng mục chính nằm trên một khu đất cao ở thế “Long Chầu Hổ Phục” thuộc xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Diện tích đền thờ 700m2 được làm bằng gỗ Chò Chỉ lớn nhất cả nước. Đây là công trình có ý nghĩa rất to lớn, nhằm mục đích giáo dục truyền thống lịch sử yêu nước cho thế hệ trẻ mai sau. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ Việt Nam (27/07/1947 – 27/07/2022) và kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trong đoàn 5 Yên Tử, chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, các Phật tử và đồng đội cựu chiến binh Trung đoàn 5 – Yên Tử đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ những người con ưu tú của 5 tỉnh Đồng Bằng Sông Hồng đã hy sinh cho Độc lập chủ quyền, mang lại hòa bình cho Đất nước. Dịp này cũng đã diễn ra lễ an vị kim thân Phật tượng, chư đại Bồ Tát, chư Thánh Tăng, chư lịch đại Tổ Sư tại chùa Hộ Quốc nằm trong khu quần thể Đền thờ anh hùng liệt sỹ Trung Đoàn 5 – Yên Tử, xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, trầm hùng nhằm tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ Trung đoàn 5 Yên Tử nói riêng và các anh hùng liệt sỹ trên cả nước nói chung. Được biết trong dịp này đã có hàng vạn người đã vân tập về nơi đây để dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Thành Trung

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online