Quảng Ninh: Lễ Thượng lương ngôi Đại hùng bảo điện Di tích cách mạng chùa Hoàng Xá

PSO - Sáng ngày 30/4/2023 (nhằm ngày 11/03 năm Quý Mão), trong không khí hào hùng toàn dân tộc kỷ niệm những ngày lễ lớn, tại chùa Hoàng Xá (xã Bình Dương, thị xã Đông Triều) Đại đức trụ trì, cùng với Cấp ủy, chính quyền và đồng bào Phật tử, nhân dân địa phương đã long trọng tổ chức lễ Thượng lương cất nóc ngôi Đại hùng bảo điện.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có TT. Thích Đạo Hiển, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, Phó viện Trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, cùng quý chư Tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự Phật giáo huyện Đông Triều và các chùa trong khu vực tỉnh Quảng Ninh, TP.Hải Phòng đồng tham dự.

Chư Tôn đức quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ

Tới dự còn có ông bà đại diện Đảng, Chính quyền, Ban Tôn giáo tỉnh, Công an tỉnh, các ban ngành đoàn thể thị xã Đông Triều, các đồng chí lãnh đạo xã Bình Dương, thôn Hoàng xá và đông đảo quý thiện nam tín nữ Phật tử, bà con địa phương cùng về tham dự.

Đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp đến tham dự buổi lễ

Sau nghi lễ cung nghinh chư Tôn đức quang lâm lễ đài, niệm hồng danh Đức Phật cầu gia hộ, là các tiết mục văn nghệ chào mừng từ đội văn nghệ Phật tử chùa Hoàng Xá.

Đại đức trụ trì Trưởng Ban tổ chức đã đọc diễn văn khai mạc. Sự kiện Phật sự mang nhiều ý nghĩa giữa đạo và đời, Phật giáo luôn lấy tinh thần phụng sự, tri ân, phục vụ chúng sinh đồng hành cùng dân tộc, xây dựng ngôi chùa cũng là sở nguyện cúng dường lên Tam Bảo, cùng nhân dân Phật tử có nơi tu tập, sinh hoạt tôn giáo, nơi hướng dẫn đồng bào sống thiện lành trong tình yêu thương, giữ gìn mạng mạch của Phật pháp.

Đại đức trụ trì Trưởng Ban tổ chức đã đọc diễn văn khai mạc

Thay mặt cho chính quyền các đoàn đại biểu về dự đã trao tặng những lẵng hoa tươi thắm và lời chúc mừng Đại đức trụ trì cùng Ban Tổ chức.

TT. Thích Đạo Hiển đã tặng hoa chúc mừng và ban đạo từ tới đại chúng: Thượng tọa đã tán thán công đức của Đại đức trụ trì trong thời gian về hành đạo tại đây đã luôn tinh tấn tu tập, có những hoạt động Phật sự uống nước nhớ nguồn, phát triển đạo tràng Phật tử, xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân, sống tốt đời đẹp đạo, kiến tạo ngôi Tam Bảo ngày một khang trang tố hảo, xứng đáng là một sứ giả Như lai.

Thượng tọa Thích Đạo Hiển trao tặng lẵng hoa chúc mừng
Thượng tọa Thích Đạo Hiển ban lời đạo từ tại buổi lễ

Thượng tọa cũng khuyến tấn mọi người hãy cùng chung tay xây dựng ngôi Tam Bảo một Di tích lịch sử cách mạng nơi có một vị Hòa thượng đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc rất cần được gìn giữ, chung tay xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết phát triển trên tinh thần Đạo pháp và Chủ nghĩa xã hội.

Cuối buổi lễ, chư Tôn đức cùng các vị đại biểu Đảng, chính quyền đã niêm hương bạch Phật, tụng một thời kinh và thực hiện nghi lễ Thượng lương ngôi Đại hùng bảo điện.

Chùa Hoàng Xá là ngôi chùa cổ có ấn tích của Hoàng Kim, Vua Trần, một Di tích kháng chiến, do thời gian giặc dã biến đổi vạn vật, chùa đã bị xuống cấp. Cũng tại nơi đây vào thời kỳ chống Pháp, chùa là căn cứ hoạt động cách mạng, đệ tứ chiến khu, trong kháng chiến với phong trào cởi cà sa khoác chiến bào, cố Hoà thượng trụ trì pháp danhh Thích Thanh Bốn, từng tham gia cách mạng năm 1947 Hòa thượng đã hy sinh xả báo thân vì nước.

Được biết, ngôi chùa Hoàng Xá được xây dựng theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt, động thổ ngày 28/12/2014, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 15 tỷ đồng, chùa được thiết kế theo lối chữ công, chồng diêm 8 mái, diện tích mặt sàn 500m2, diện tích chồng diêm tầng hai 350m2, tổng cộng 850m2. Với các vật liệu thuần Việt, hoa văn họa tiết theo truyền thống thời Lý – Trần. Ngôi chùa khi hoàn thành sẽ là một công trình tâm linh đẹp, linh thiêng nằm trong quần thể di tích kháng chiến của vùng đất thiêng Yên Tử, chùa Hoàng Xá sẽ là nơi tu tập an lạc, trưởng dưỡng đạo tâm và là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa lịch sử cho muôn đời sau.

PV: Tronghaitb

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online