Quảng Ninh: Lễ tuần lâm tứ cửu Giác linh Tỳ khiêu Ni Thích Diệu Như

PSO - Sáng ngày 23/10/Nhâm Dần, tại chùa Giải Oan (non thiêng Yên Tử), Ban Trị sự GHPGVN TP.Uông Bí và sơn môn pháp quyến, thân quyến đã tổ chức lễ tuần lâm tứ cửu Giác linh Tỳ khiêu Ni Thích Diệu Như. Tham dự buổi lễ HT. Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; TT. Thích Đạo Hiển - Ủy viên HĐTS TƯ GHPGVN, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư kí BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Khai Từ - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN TP. Uông Bí cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự GHPGVN TP. Uông Bí, sơn môn Trúc Lâm Yên Tử và thân quyến của Tỳ kheo Ni Thích Diệu Như. Tỳ khiêu Ni Thích Diệu Như thế danh là Phạm Thị Hoàng Yến, sinh năm Canh Dần (1950) tại phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. Trước ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/3/1975, bà Phạm Thị Hoàng Yến thuộc đơn vị Thanh niên xung phong C773 - N77 - P20. Bà đã được Hội đồng Cố vấn Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Ba vì “đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu chống Mỹ cứu nước” (tại Quyết định số 1200 ngày 19/5/1975 do Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ ký ban hành); được Bộ Quốc phòng tặng Huy hiệu Toàn thắng Xuân 1975 (Giấy chứng nhận số 009/QP ngày 22/12/1979 của Bộ Quốc phòng); được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba vì “đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước” (tại Quyết định số 516KT/CTN ngày 16/10/2000 do Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký ban hành); được Ban Chấp hành Hội Cựu Thanh niên xung phong thị xã Uông Bí tặng Giấy khen vì “đã có nhiều thành tích trong hoạt động của Hội”. Trong khi tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, bà bị ngã do sức ép của bom nổ làm chấn thương sọ não, để lại di chứng về sau. Từ tháng 5 năm 1985, bà là tín nữ phụng đạo tại chùa Lân - Yên Tử, sau đó xuất gia, pháp danh là Thích Diệu Như. Từ năm 1986 đến tháng 5 năm 1993 là sa-di ni, phụng đạo tại chùa Một Mái - Yên Tử. Từ tháng 6 năm 1993, phụng đạo tại chùa Giải Oan. Năm 1994, thọ cụ túc giới, là Tỳ kheo ni trong dịp khánh thành chùa Giải Oan và trụ trì chùa từ đó đến nay. Trong quá trình tu hành, phụng đạo, trụ trì tại chùa Giải Oan, Tỳ kheo ni Thích Diệu Như luôn giữ gìn giới đức đạo hạnh, nghiêm cẩn tu trì; góp công vào sự nghiệp giữ gìn, tu bổ, tôn tạo chùa Một Mái và chùa Giải Oan; hướng dẫn khách thập phương về tham quan, lễ Phật; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo; có khóa tham gia làm Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thượng Yên Công. Cuối năm 2019, do duyên bệnh, sức khỏe đi xuống, sư Thầy không thể đi xa và ngồi lâu được. Mặc dù được nhiều y bác sỹ tận lòng chữa trị và chăm sóc, nhưng bệnh tình vẫn có chiều hướng ngày một xấu đi. Vào lúc 12h07’ trưa ngày 29/9/2022 (nhằm ngày 4/9/Nhâm Dần) sư thầy đã thuận thế, vô thường an nhiên thị tịch tại chùa giải oan,yên tử ,trụ thế 73 năm trải qua hơn 30 năm tu học tại chốn tổ,sư thầy đã tạo nhiều công đức,giới hạnh thanh cao,hết lòng phụng sự phật pháp. nhục thân ty kheo ni thích Diêu Như được tra ty và nhập thap tại vườn thap chùa giải oan, yên tử. Hôm nay nhân tuần lâm tư cửu của Sư thầy chư Tăng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh và BTS GHPGVN TP.Uông Bí và sơn môn trúc lâm yên tử đã nhất tâm trì tụng kinh chu, kĩ nguyện giác linh cao đăng Phật quốc.

Nguyễn Văn Nguyên

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online