Quảng Ninh: Nhiều cơ sở Phật giáo sẵn sàng làm nơi cách ly tập trung

PSO - Chùa Trình Yên Tử, cung Trúc Lâm, thiền viện Trúc Lâm và chùa Ba Vàng sẵn sàng làm nơi cách ly tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đó là thông tin được đưa ra trong buổi họp sáng nay của chính quyền TP. Uông Bí với thiền viện Trúc Lâm Yên Tử; chùa Ba Vàng; bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển; BTS Phật giáo tỉnh Quảng Ninh và nhiều đơn vị liên quan. TT. Thích Đạo Hiển – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư kí BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Bằng tinh thần quyết liệt nhất của cả hệ thống chính trị nên đến nay Quảng Ninh vẫn giữ được địa bàn an toàn, đảm bảo mục tiêu kép. Hiện, Quảng Ninh cũng là tỉnh duy nhất đã qua 50 ngày chưa phát sinh các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh, các chùa trên địa bàn và các đạo tràng Phật tử đã ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 hơn 5 tỷ đồng tiền mặt; ủng hộ TP.HCM 1 máy thở trị giá 670 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm khác. Tại các chùa, chư Tăng Ni và Phật tử tuân thủ nghiêm các quy định cũng như hướng dẫn nhân dân thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và các biện pháp phòng chống dịch của nhà nước và địa phương. Trước sự bùng phát của dịch bệnh lần này, chúng ta phải chủ động chuẩn bị nhiều phương án dự phòng. Các chùa và cơ sở tôn giáo có thể đảm bảo được điều kiện cho người cách ly tập trung vì có không gian rộng rãi, thoáng mát; có nhiều phòng xá và khu phục vụ hậu cần đảm bảo yêu cầu…, chúng tôi sẵn sàng chung tay, góp sức với thành phố và tin tưởng sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”. Trước đó, trong các buổi đi khảo sát thực địa tại 4 địa điểm này, lãnh đạo TP.Uông Bí đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng trưng dụng khuôn viên các tự viện để làm khu vực cách ly tập trung. Hiện, thành phố đảm bảo thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; kế hoạch chuẩn bị dự phòng cách ly cho 30.000 người và đảm bảo số lượng lương thực, thực phẩm đầy đủ trong trường hợp phải thực hiện giãn cách trên địa bàn tỉnh.

Tuệ Tâm

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online