Quảng Ninh: Tưng bừng lễ khai hội Xuân Yên Tử năm 2023

Sáng ngày 31/01/2023, nhằm mùng 10 tháng giêng năm Quý Mão, tại Trung tâm tổ chức lễ hội – Cung Trúc Lâm Yên Tử (xã Thượng Yên Công, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh kết hợp với UBND TP Uông Bí long trọng tổ chức Lễ khai hội xuân Yên Tử năm 2023. Sự kiện với nhiều nghi thức văn hóa, tâm linh đặc sắc được đông đảo nhân dân, tăng, ni, Phật tử thập phương mong đợi sau hơn 2 năm gián đoạn do dịch COVID-19.

Tham dự buổi lễ về phía Giáo hội có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó chủ tịch thường trực HĐTS GHPGVN; chư Tôn đức Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN: Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Thanh Quyết; Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó chủ tịch, Tổng thư ký HĐTS GHPGVN cùng chư tôn đức trong HĐTS GHPGVN, chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh.

Về phía lãnh đạo chính quyền có bà Nguyễn Thị Doan - Nguyên Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh; ông Cao Tường Huy - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; bà Nguyễn Thị Hạnh - Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng quý vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan chức năng tỉnh và địa phương sở tại.

Hội xuân Yên Tử được tổ chức thường niên, khai hội từ ngày mùng 10 tháng Giêng và kéo dài trong 3 tháng xuân. Trở thành điểm hẹn của đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm bái, góp phần tôn vinh, phát huy giá trị và quảng bá hình ảnh của Khu di tích danh thắng Yên Tử.

Tại lễ khai hội gồm các hoạt động rước kiệu, dâng lễ, với các nghi lễ tâm linh như gióng trống, thỉnh chuông, lễ chúc phúc đầu năm, lễ cầu quốc thái dân an, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử…

Bên cạnh đó, đêm hội còn có nhiều hoạt động đặc sắc mang đến cho du khách không khí xuân mới, vui tươi, phấn khởi như: Đêm hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an tối ngày mùng 9 tháng Giêng; chương trình biểu diễn nghệ thuật, múa rồng, lân, múa võ thuật cổ truyền; các trò chơi dân gian; biểu diễn văn nghệ truyền thống tại khu vực Làng Nương, Yên Tử; trưng bày tranh, ảnh về vẻ đẹp hùng vĩ, linh thiêng của Yên Tử; văn hóa Ẩm thực dân tộc Dao Thanh Y dưới chân núi Yên Tử...

Lễ hội cũng là dịp để tuyên truyền quảng bá nâng cao nhận thức cho nhân dân và du khách thập phương về tầm quan trọng, giá trị to lớn của Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại thị xã Đông Triều. Từ đó tích cực tham gia quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của khu di tích.

Đây là tín hiệu tích cực báo hiệu sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, kinh tế xã hội sau đại dịch Covid-19 và khẳng định Uông Bí tiếp tục là trung tâm du lịch tâm linh của tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, góp phần xây dựng Uông Bí là trung tâm du lịch văn hóa tâm linh của cả nước.

Diệu Tường

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online