16/11/2019 09:44

Quảng Trị: Bổ nhiệm trụ trì chùa Quảng Long (NPĐ Quảng Lượng)


PSO – Sáng ngày 15 tháng 11 năm 2019 (Nhằm ngày 19 tháng 10 năm Kỷ Hợi), trong khung cảnh trang nghiêm thắm tình đạo vị; được sự chấp thuận của BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị và các cấp chính quyền, BTS GHPGVN huyện Triệu Phong đã long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định Bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Huệ Hương trụ trì chùa Quảng Long (NPĐ Quảng Lượng), thôn Quảng Lượng, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Hòa thượng Trưởng BTS GHPGVN tỉnh trao Quyết địnhHòa thượng Trưởng BTS GHPGVN tỉnh trao Quyết định
Quang lâm Chứng minh buổi lễ có HT. Thích Thiện Tấn – UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị; HT. Thích Giác Quang – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT Huế; HT. Thích Khế Chơn – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó trưởng ban Kiểm Soát GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT Huế; HT. Thích Chánh Huyền – Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị, chứng minh BTS GHPGVN huyện Triệu Phong; HT. Thích Hải Tạng – Phó trưởng BTS, Trưởng ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; HT. Thích Tâm Pháp – UVTT BTS GHPGVN tỉnh TT Huế; HT. Thích Giải Thiện – Trụ trì chùa Từ Quang TP. Huế; TT. Thích Đạo Không – Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị; TT. Thích Huệ Nhẫn – Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh Quảng Trị; ĐĐ. Thích Nguyên Mãn – UVTT, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Trưởng BTS GHPGVN huyện Triệu Phong, Trưởng BTC; NS. Thích nữ Thông Mẫn – UVTT, Trưởng phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Quảng Trị, cùng chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị, BTS GHPGVN huyện Triệu Phong, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa, tịnh xá, tịnh thất trong và ngoài tỉnh đã về chứng minh và tham dự.

Lễ Phật cầu gia hộ
Về phía lãnh đạo chính quyền có Ông Đặng Quốc Tiến – Phó trưởng ban Tôn giáo tỉnh Quảng Trị; Ông Lê Trí Quang – Phó trưởng phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh Quảng Trị; Ông Nguyễn Linh – Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN huyện Triệu Phong; Ông Nguyễn Văn Bang – Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Triệu Phong; Ông Trịnh Công Vĩnh – Phó trưởng Công an huyện Triệu Phong; Ông Đoàn Ngọc Lâm – Huyện ủy viên Bí thư Đảng uỷ xã Triệu Đại, cùng các ông, bà đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể trong xã Triệu Đại; Quý vị  hương chức hào lão, các họ tộc trong thôn Quảng Lượng và đông đảo quý Thiện nam tín nữ Phật trong và ngoài tỉnh đã về tham dự và chúc mừng.
Được biết ngôi chùa Quảng Long (NPĐ Quảng Lượng) tọa lạc tại vùng Nương Tây đầu làng, chùa có từ thời kỳ xa xưa, hiện nay vẫn còn dấu tích. Qua bao cuộc chiến tranh ngôi chùa đã bị hư hoại hoàn toàn và mượn tạm nhà của Đạo hữu để phụng thờ lễ bái. Năm 1956, cố HT. Thích Thiện Châu đã về chứng minh chính thức sinh hoạt trở lại. Năm 1958, là giai đoạn phát triển, chùa được xây dựng khang trang ở giữa làng (địa điểm hiện nay). Năm 1972, chiến tranh bao loạn, ngôi chùa bị sập đổ chỉ còn lại một pho tượng Bổn sư, bà con dân làng li tán. Sau năm 1975, đất nước hoàn toàn thống nhất, bà con trở về lại quê hương xây dựng lại cuộc sống mới, chăm lo hương hỏa tổ tiên, khắc phục khó khăn lúc đó mới nghĩ chuyện đi chùa lễ Phật, sám hối, kỳ an. Năm 1985, ngôi tượng Bổn sư bị đổ nát do cơn bảo số 6. Năm 1991, bà con Phật tử phát tâm tạo dựng lại ngôi chùa bằng tranh tre, lá nứa. Năm 1992, một số Phật tử không quản ngại khó khăn đã cùng nhau vận động bà con phương xa tôn tạo lại Tôn tượng Bổn sư để phụng thờ. Và từ đó cho đến nay bà con Phật tử đi chùa ngày càng đông và mong muốn có một vị trụ trì để hướng dẫn bà con tu tập và chung lo Phật sự.

ĐĐ. Thích Nguyên Mãn phát biểu khai mạc
Duyên tùng duyên, sự tùng sự, vào đầu năm 2015 nhận lời thỉnh cầu của Ban Hộ tự NPĐ Quảng Lượng cùng bà con Phật tử dân làng và sự cho phép của các cấp Giáo hội, sự đồng thuận của chính quyền địa phương Sư cô Thích Nữ Huệ Hương đã hứa khả phát tâm về trú xứ nơi đây để chăm lo Phật sự và hướng dẫn Phật tử tu tập.
Thay mặt Ban tổ chức, Đại đức Thích Nguyên Mãn – Trưởng BTS GHPGVN huyện Triệu Phong, Trưởng BTC phát biểu khai mạc nêu rõ những khó khăn và thuận lợi trong công tác Phật sự trên địa bàn huyện nhà, trong đó sơ lược về ngôi chùa Quảng Long cũng như những nỗ lực hoạt động hoằng dương Phật pháp của Sư cô tân trụ trì trong thời gian qua.

TT. Thích Đạo Không tuyên đọc Quyết định
Đối trước Chư Tôn đức chứng minh, Sư cô Thích Nữ Huệ Hương đã cung kính đón nhận Quyết định từ Hòa Thượng Trưởng BTS tỉnh, Sư cô Tân trụ trì thành kính đãnh lễ và bày tỏ niềm tri ân sâu sắc dối với Chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội tỉnh, BTS GHPGVN huyện Triệu Phong đã tin tưởng tín nhiệm và giao phó giữ trọng trách trụ trì chùa Quảng Long. Sư cô Tân trụ trì phát nguyện dấn thân để làm tròn trọng trách mà BTS tỉnh và huyện giao phó, nguyện tu tập và hành đạo đúng theo Hiến chương của GHPGVN và Pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam; nguyện sống hòa hợp, đoàn kết với xã hội để xứng đáng là Sứ giả Như Lai, là người công dân tốt của đất nước.

Hòa thượng chứng minh ban đạo từ
Thay mặt Chư Tôn đức Chứng minh, Hòa thượng Thích Thiện Tấn đã ban đạo từ tại buổi lễ. Đạo từ của Hòa thượng đã nói về ý nghĩa và nhiệm vụ của vị trụ trì, là người giữ trọng trách “Trụ pháp vương gia – Trì Như Lai tạng” và sách tấn Sư cô Tân trụ trì; Đây là một nhiệm vụ lớn lao đối với Sư cô, đặc biệt là hoằng pháp cũng như giúp đỡ nhân dân, Phật tử trong tu học và phụng sự giáo lý Phật đà.
Qua đây, Hòa thượng gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của các cấp chính quyền đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho Sư cô về mọi mặt trong thời gian qua, Hòa thượng mong rằng trong thời gian tới lãnh đạo chính quyền, bà con Phật tử hãy đồng lòng cùng Sư cô trụ trì xây dựng ngôi Tam bảo ngày càng khang trang, tạo sự gần gủi, gắn bó giữa Sư cô trụ trì và nhân dân Phật tử để xây dựng đời sống lành mạnh, hạnh phúc.
Nhân dịp lễ công bố Quyết định bổ nhiệm trú trì, Sư cô Thích Nữ Huệ Hương cùng Ban Hộ tự NPĐ Quảng Lượng đã tổ chức Đại lễ trai đàn cầu siêu bạt độ chẩn tế âm linh cô hồn, nguyện cầu âm siêu dương thái.Sau đây là một số hình ảnh do PV ghi nhận:

ĐĐ. Thích Nguyên Mãn – Trưởng BTC tác bạch cung nghinh

Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm lễ trường

ĐĐ. Thích Thiện Tuệ điều phối chương trình

Chư Tôn đức Tăng Ni tham dự

Lãnh đạo chính quyền tham dự

Sư cô tân trụ trì dâng lời phát nguyện

Lãng hoa của BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị chúc mừng

Lãng hoa của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Trị chúc mừng

Lãng hoa của Công an tỉnh Quảng Trị chúc mừng

Lãng hoa của lãnh đạo huyện Triệu Phong chúc mừng

Lãng hoa của Công an huyện Triệu Phong chúc mừng

Lãng hoa của BTS GHPGVN huyện Triệu Phong chúc mừng

ĐĐ. Thích Mãn Toàn phát biểu cảm tạ

Sư cô Tân trụ trì
Nguyên Hiếu – Duy Sang

 

 

 

The post Quảng Trị: Bổ nhiệm trụ trì chùa Quảng Long (NPĐ Quảng Lượng) appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online