Quảng Trị: Đại lễ tưởng niệm 713 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn

PSO – Thực hiện thông bạch số 286/TB-HĐTS, ngày 17/11/2021 của HĐTS GHPGVN, sáng ngày 04/12/2021 (01/11 Tân Sửu), tại chùa Cam Lộ (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm 713 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT. Thích Thiện Tấn – UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị; HT. Thích Chánh Huyền - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị; HT. Thích Hải Tạng – Phó trưởng BTS, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị cùng chư Tôn đức Tăng Ni, quý vị Cư sĩ trong Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và đại diện BTS GHPGVN các huyện, thành phố tham dự.

Về phía chính quyền có ông Hà Sỹ Đồng – UV BTV Tỉnh ủy, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị; ông Đào Mạnh Hùng - UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cùng bà Lê Thị Lan Hương - UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị; quý vị đại biểu đại diện Ban Tôn giáo, Công an tỉnh và các cơ quan hữu quan của tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Cam Lộ, thị trấn Cam Lộ đã tham dự và dâng hương tưởng niệm.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, chư Tôn đức lãnh đạo giáo hội và Đại diện lãnh đạo Chính quyền đã thành kính bày tỏ lòng ngưỡng vọng và tri ân công đức cao dày đối với Đức Trúc Lâm Thiền phái Sơ tổ, Điều ngự Giác hoàng Trần Nhân Tông, vị minh quân triều đại nhà Trần suốt cuộc đời vì giang sơn, xã tắc Đại Việt, vì an lành, hạnh phúc của muôn dân. Ngài cũng đã nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp đối với các dân tộc lân bang. Vì lý tưởng hộ quốc, an dân mà Ngài đã trụ trên ngai vàng để trị vì đất nước nhưng tâm hồn Ngài luôn trong sáng, thanh cao  thoát tục, không vướng bận nơi danh vọng, địa vị hư ảo trần gian.

Sau khi hoàn thành sứ mệnh cao cả của một vị Quân vương, Ngài đã quyết chí xuất gia cầu đạo vô thượng nơi núi rừng Yên Tử thiêng liêng, Ngài đã khai mở dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử truyền lưu mãi mãi và làm rạng rỡ thêm tinh hoa Phật giáo Việt Nam.

Tưởng niệm công đức cao dày của Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông, Phật tử và nhân dân Việt Nam nguyện noi theo gương sáng của  Ngài, nêu cao tinh thần đoàn kết hòa hợp, xây dựng và bảo vệ giang sơn Việt Nam gấm vóc ngày thêm tươi đẹp, xây dựng GHPGVN ngày càng xương minh, trường tồn trong lòng đất nước, dân tộc Việt Nam.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

ĐĐ. Thích Nguyên Chính điều phối chương trình TT. Thích Đạo Không cung tuyên Tiểu sử Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông HT. Thích Thiện Tấn phát biểu tưởng niệm TT. Thích Huệ Nhẫn phát biểu cảm tạ Hồi hướng

Nguồn: phatgiaoquangtri.org

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online