Quảng Trị: Hội nghị Triển khai Chương trình hoạt động năm 2019 của Phật giáo huyện Hướng Hóa.

PSO - Chiều ngày 03/3/2019 (27/01/ Kỷ Hợi) tại chùa Phước Bảo, thị trấn Lao Bảo, Ban Trị Sự (BTS) GHPGVN huyện Hướng Hóa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Phật sự năm 2018 và Triển khai Chương trình hoạt động Phật sự năm 2019.

Chứng minh và chủ tọa hội nghị có ĐĐ. Thích Từ Luận- Trưởng ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện; ĐĐ. Thích Nguyên Độ, Phó Thường trực, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử huyện; ĐĐ. Thích Không Toán - Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp huyện; ĐĐ. Thích Không Giải - Phó Ban kiêm Chánh Thư ký BTS  huyện, cùng toàn thể chư Tôn đức Tăng, Ni Trụ trì, trú xứ các chùa, Niệm Phật đường, Ban Hộ tự, Quản chúng các Đạo tràng trong toàn huyện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ĐĐ Thích Từ Luận đã gửi lời chúc mừng đầu năm an lành đến toàn thể hội nghị; đồng thời Đại đức cũng mong mỏi toàn thể Tăng Ni huyện nhà cũng như quý Đạo hữu Phật tử đồng tâm hiệp lực để cho Phật sự của huyện Hướng Hóa được thành tựu như nguyện.

ĐĐ. Thích Không Giải, Chánh Thư ký BTS huyện, báo cáo Tổng kết Phật sự năm 2018: Hướng Hóa là huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị, có 3 dân tộc sinh sống là Kinh, Vân Kiều, Pa Cô. Kế thừa kết quả Phật sự năm 2017, trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp. BTS huyện đã từng bước đi lên, tạo được niềm tin của Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài huyện. Trên cơ sở chương trình hoạt động, BTS huyện đã thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Giáo hội, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo và hướng dẫn các hoạt động của các chùa, niệm Phật đường có những chuyển biến tích cực trên nguyên tắc thống nhất ý chí và hoạt động, phương hướng, tổ chức... đã đem lại hiệu quả thiết thực đẹp đạo, tốt đời.

Về phương hướng hoạt động năm 2019 và kế hoạch tổ chức Đại lễ Vesak – Liên Hiệp Quốc 2019; PL.2563 tại huyện, có nhiều ý kiến phát biểu xây dựng bổ sung nhằm chuẩn bị cho Đại lễ được thành công tốt đẹp.

Với tinh thần phụng sự Đạo pháp và xây dựng xã hội, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, với sự quan tâm hỗ trợ tận tình của Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các ban ngành đoàn thể cùng Phật tử trong huyện, BTS huyện tin tưởng rằng Phật giáo huyện nhà sẽ ngày càng hưng thịnh, đóng góp một phần công sức trong công cuộc xây dựng quê hương Hướng Hóa ngày càng giàu mạnh.

Khương Long – TTPG Hướng Hóa

       
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online