Quảng Trị: Lễ Bổ nhiệm Đại đức Thích Pháp Minh trụ trì chùa Hà Thượng

PSO- Sáng ngày 13/5/2023 (24/3/Quý Mão) Ban Trị sự GHPGVN huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Pháp Minh đảm nhiệm trách vụ trụ trì chùa Hà Thượng, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT.Thích Thiện Tấn, UVTT HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN (BTS PG) tỉnh Quảng Trị; TT.Thích Quảng Thiện, UV HĐTS, Phó BTS PG kiêm Trưởng Ban HDPT tỉnh; TT.Thích Đạo Không, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; TT.Thích Huệ Nhẫn, Phó trưởng BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phât giáo huyện Gio Linh, Trưởng Ban Tổ chức. Chư Tôn đức Tăng Ni thành viên BTS PG tỉnh Quảng Trị, BTS PG huyện Gio Linh; chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh đồng về tham dự.

Đại diện các Ban ngành hữu quan tỉnh Quảng Trị huyện Gio Linh xã Gio Châu cùng quý Phật tử trong và ngoài tỉnh cùng về tham dự chúc mừng.

Tại buổi lễ sau khi Đại đức Thích Nguyên Chính, Phó BTS kiêm Trưởng Ban HDPT huyện Gio Linh, điều phối chương trình tuyên bố lý do, TT.Thích Huệ Nhẫn, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Gio Linh, Trưởng Ban Tổ chức, đã phát biểu khai mạc.

Tiếp đến, thay mặt BTS PG tỉnh, TT. Thích Đạo Không, Phó trưởng ban, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh, đã đọc Quyết định Bổ nhiệm Đại đức Thích Pháp Minh trụ trì chùa Hà Thượng; HT.Thích Thiện Tấn, Trưởng BTS PG tỉnh đã trao quyết định đến Đại đức tân trụ trì.

Trong không khí trang nghiêm tràn đầy hoan hỷ của đại chúng, Đại đức Thích Pháp Minh đã dâng lời phát nguyện: luôn tinh tấn trau dồi Tam vô lậu học, hướng dẫn đồng bào Phật tử tu tập theo theo Hiến chương của Giáo hội và pháp luật của nhà nước.

Đại diện chính quyền địa phương chúc mừng Đại đức Thích Pháp Minh được BTS PG tỉnh chính thức bổ nhiệm trụ trì chùa Hà Thượng, mong Đại đức luôn phối hợp cùng chính quyền các cấp tham gia các hoạt động an sinh xã hội, làm vững mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Hòa thượng Bổn sư ban huấn từ

Ban Đạo từ cho buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Tấn, khuyến tấn Đại đức Thích Pháp Minh cố gắng hoàn thành mọi công tác Phật sự được giao phó, hướng dẫn đồng bào Phật tử tu học đúng Chánh pháp; đồng thời cảm ơn các cấp chính quyền tạo mọi điều kiện cho buổi lễ được thành công tốt đẹp.

Được biết, theo Hương phổ của Làng Hà Thượng thì vào đời Vua Lê Thánh Tông niên hiệu Hồng Đức thứ nhất năm Canh Dần – 1470, Ngài Lê Thiên Toán thuộc Tây Sơn Đạo và Ngài Nguyên Ứ thuộc Nam Sơn Đạo thừa lệnh vào phương Nam đến Minh Linh dẹp loạn Chiêm Thành, khi Bình Chiêm xong hai Ngài về Linh Giang Độ (nay thuộc huyện Triệu Phong) để lập nghiệp. Nhưng ở đây được sáu năm thấy nơi này đồng chua nước mặn không thể lập nghiệp lâu dài, nên hai Ngài đi tìm điểm mới, khi đi qua Cồn Cát xứ (Bạch Sa Mê) thấy nơi đây sơn thủy hữu tình, tàng phong tụ khí, lại có giếng nước trong nên hai Ngài đã chọn nơi đây để khai hoang lập làng. Đến năm 1484 làng Hà Thượng mới chính thức “tu tả địa bộ” sáng lập hương hiệu. Tháng 4 năm Ất Sưu niên hiệu Đoàn Khánh thứ nhất 1505 các cụ cho xây dựng chùa làng tại lòi Trù Sạo Bạt tức Sơn Trang ngày nay, đến năm Kỷ Tỵ niên hiệu Chánh Hòa thứ 10, chùa được chuyển về Khe Cạn nhưng trải qua bao phen biến thiên vật đổi sao dời, chiến tranh bom đạn, khói lửa ngôi chùa làng đã bị hủy hoại, nhưng chiến tranh không thể hủy hoại ngôi chùa trọng tâm của người con Phật. Chính vì thế khi hòa bình lập lại, đất nước thống nhất, giang sơn quy về một mối, đời sống vật chất tương đối ổn định bà con Phật tử đã mượn nhà đạo hữu Hoàng Xuân Thành làm nơi thờ Phật, lễ bái, tu học. Đến 26/3/2001 dưới sự chỉ đạo của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị và sự đồng thuận các cấp chính quyền; Ban Hộ tự và các Cụ trong Hội đồng tộc trưởng tổ chức Lễ đặt đá xây chùa Hà Thượng tại Rú Cấm (tức địa điểm chùa ngày nay). Năm 2014, Đại đức Thích Pháp Minh, người con của làng sau khi tốt nghiệp Cao cấp Giảng Sư do Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức, đã trở về phụng sự và trùng tu ngôi Tam bảo. Một số hình ảnh được ghi nhận:  

Duy Sang

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online