Quảng Trị: Lễ Bổ nhiệm Trụ trì chùa Việt Yên.

PSO - Sáng ngày 14/2/2019 (10/1/Kỷ Hợi), tại thôn Việt Yên, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ban Trị sự GHPGVN huyện Triệu Phong phối hợp với niệm Phật đường Việt Yên long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị Bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Huệ Lý trụ trì chùa Việt Yên.

Quang lâm chứng minh, tham dự và chúc mừng buổi lễ có HT. Thích Thiện Tấn, Uỷ viên Thường trực (UVTT) Hội đồng Trị sự (HĐTS) Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Quảng Trị; HT. Thích Chánh Huyền, Giáo phẩm Chứng minh BTS Phật giáo (PG) tỉnh chứng minh BTS PG huyện Triệu Phong; Hòa thượng Thích Hải Tạng, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự PG tỉnh; TT. Thích Đạo Không, Phó trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; TT. Thích Huệ Nhẫn, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh; ĐĐ. Thích Nguyên Mãn, UVTT BTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Trưởng BTS PG huyện Triệu Phong, Trưởng ban Tổ chức; Ni sư Thích Nữ Thông Mẫn, UV Phân ban Ni giới (PBNG) Trung ương GHPGVN, Trưởng PBNG tỉnh cùng chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS PG tỉnh, BTS PG huyện Triệu Phong, chư Tôn đức trụ trì, trú xứ các chùa, niệm Phật đường, tịnh xá, tịnh thất trong và ngoài tỉnh.

Về phía chính quyền có Ông Nguyễn Văn Hiệt, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; Ông Lê Trí Quang, Phó trưởng phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh; Ông Trần Việt Dũng, UV Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Ông Nguyễn Thành Vũ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Ông Trần Thiện Nhân, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện; Ông Trịnh Công Vĩnh, Phó trưởng Công an huyện; Ông Nguyễn Văn Thanh, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Triệu Phước cùng đại diện Công an, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận, quý cụ hương chức hào lão trong thôn Việt Yên, bà con quê hương của Sư cô tân trụ trì và đông đảo Phật tử các giới đã về tham dự và chúc mừng.

Thay mặt ban Tổ chức, Đại đức Trưởng BTS PG huyện Triệu Phong, Trưởng ban Tổ chức đã phát biểu khai mạc cảm niệm ân đức của chư Tôn đức và cảm ơn đến lãnh đạo chính quyền các cấp, mặc dầu đầu năm mới công việc bộn bề nhưng đã quan tâm tham dự buổi lễ. Đại đức nêu lên những khó khăn và thuận lợi trong công tác Phật sự trên địa bàn huyện nhà, trong đó sơ lược về ngôi chùa Việt Yên cũng như những nỗ lực hoạt động hoằng dương Phật pháp của Sư cô tân trụ trì trong thời gian qua.

TT Thích Đạo Không, Phó BTS tỉnh tuyên đọc quyết định.

Đối trước chư Tôn đức chứng minh, Sư cô Thích nữ Huệ Lý đã cung kính đón nhận quyết định từ Hòa thượng Trưởng BTS tỉnh. 

Sư cô tân Trụ trì thành kính đảnh lễ và bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đối với chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội tỉnh, BTS PG huyện Triệu Phong đã tin tưởng tín nhiệm và giao phó giữ trọng trách trụ trì chùa Việt Yên; Đồng thời phát nguyện dấn thân để làm tròn trọng trách mà BTS tỉnh và huyện giao phó, nguyện sống hòa hợp, đoàn kết và làm tròn nhiệm vụ “Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”, hoằng pháp độ sanh, thực hiện đúng theo Hiến chương của GHPGVN và Pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Qua đây, Sư cô tân Trụ trì xin thành kính đảnh lễ bái tạ thâm ân và nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chư Tôn thiền đức, tứ đại điều hòa cửu trụ Ta bà để hướng dẫn chúng sanh quay về chánh pháp, thành kính tri ân đến quý vị đại biểu các cấp Chính quyền, thiện nam tín nữ Phật tử gần xa, chúc quý vị sức khỏe, thành đạt và an lành.

Thay mặt các cấp chính quyền, ông Nguyễn Văn Thanh, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Triệu Phước phát biểu chúc mừng tại buổi lễ. Ông ghi nhận những đóng góp của Sư cô Thích Nữ Huệ Lý trong thời gian qua, ông hy vọng dưới sự dẫn dắt của Sư cô tân Trụ trì xây dựng nếp sống tu học đúng chánh pháp, trên tinh thần tương thân tương ái, xây dựng xã hội ngày càng văn minh.

Thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, HT. Thích Thiện Tấn ban đạo từ đã sách tấn Sư cô tân Trụ trì hãy cố gắng nỗ lực, hoàn thành tốt trọng trách mà Giáo hội giao phó, tạo niềm tin Phật pháp, để mọi người có cái nhìn tốt đẹp về đạo Phật để đưa Chánh pháp của Như Lai đi vào đời sống. Qua đây, Hòa thượng cũng gửi lời chào năm mới đến với tất cả bà con Phật tử, gửi lời cảm ơn đến các cấp chính quyền đã tạo mọi điều kiện cho Phật giáo huyện nhà nói chung và chùa Việt Yên nói riêng phát triển trong thời gian qua.

Buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người. Cũng trong dịp này, chùa Việt Yên đã thiết lễ cầu siêu, chẩn tế âm linh cô hồn và trai Tăng cúng dường

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận xin gởi đến quý bạn đọc:        

Duy Sang – Minh Hải.

Ban TTTT Phật giáo Quảng Trị

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online