Quảng Trị: Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Minh Lạc trụ trì chùa Trung Yên

PSO - Sáng ngày 24/3/2023, Ban Trị sự GHPGVN huyện Triệu Phong long trọng tổ chức lễ trao Quyết định Bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Minh Lạc trụ trì chùa Trung Yên, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong.

Toàn cảnh
Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT. Thích Thiện Tấn, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Chánh Huyền, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Quảng Thiện, UV HĐTS, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh; TT. Thích Đạo Không, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Nguyên Mãn, UVTT, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Triệu Phong, Trưởng ban Tổ chức; NT. Thích nữ Thông Mẫn, UVTT BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh. Chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, BTS GHPGVN huyện Triệu Phong, BTS GHPGVN các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì trú xứ các tự viện trong và ngoài tỉnh và đại diện các Ban ngành hữu quan và đồng bào Phật tử cùng về tham dự chúc mừng.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Nguyên Mãn đã sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển chùa Trung Yên. Theo đó, làng Trung Yên do ngài Trương Văn Thanh được triều đình nhà Nguyễn ban sắc tiền khai khẩn.

 

Trong quá trình tái định cư, ngài đã chọn vùng đất hoang sơ, có lượng phù sa của 3 dòng sông Thạch Hãn, Vĩnh Phước, Hiếu Giang hợp thành để quy dân lập ấp và đã chọn vị trí đầu làng xây dựng quần thể tâm linh. Ngôi chùa Trung Yên được hình thành từ đó.

Sau khi TT. Thích Đạo Không tuyên đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Trung Yên, HT.Thích Thiện Tấn đã trao quyết định đến SC.Thích Nữ  Minh Lạc.
HT.Thích Thiện Tấn đã trao quyết định đến SC.Thích Nữ  Minh Lạc trụ trì chùa Trung Yên
TT. Thích Đạo Không
Cung đối trước chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo tỉnh SC. Thích Nữ Minh Lạc dâng lời phát nguyện: luôn nỗ lực và cố gắng làm tròn bổn phận của một vị trụ trì, luôn trau dồi trí tuệ, hướng dẫn Đạo hữu Phật tử tu tập đúng Chánh pháp, Hiến chương GHPGVN và pháp luật Nhà nước”.

Bà Trương Thị Kim Cúc, Phó Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Triệu Độ chúc mừng đến Sư cô Tân trụ trì và tin tưởng rằng Sư cô luôn giữ vững lý tưởng tu hành, vượt qua mọi khó khăn trên con đường hoằng pháp, lợi đời ích đạo, phát huy giá trị tốt đẹp của Phật giáo trong đời sống tinh thần của đồng bào địa phương.

Thay mặt ban Chứng minh, HT. Thích Thiện Tấn, sách tấn Sư cô Tân trụ trì cần nghiêm trì giới luật của người xuất gia, tận tâm tận lực làm tròn trách nhiệm mà chư Tôn thiền đức đã giao phó, hướng dẫn đạo tràng Phật tử địa phương tinh tấn tu tập báo đền công lao của thầy tổ đã dày công giáo dưỡng. Dịp này, chư Tôn đức cũng đã thực hiện nghi thức chú nguyện, khai khởi Đại Hồng chung nặng 500kg do Ni Sư Thích Nữ Viên Bình, trụ trì chùa Đại Bi, tỉnh Hải Dương hỷ cúng. Trước đó, chư Ni bổn tự cũng đã tổ chức Trai đàn, cầu siêu bạt độ, truy tiến tiền hậu công đức, chẩn tế âm linh cô hồn, nguyện cầu âm siêu dương thái.

Duy Sang

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online