Quảng Trị: Phật giáo thị xã Quảng Trị tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

PSO - Sáng ngày 24/8/2022, UBMTTQVN thị xã Quảng Trị phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã và Công an thị xã tổ chức lễ phát động phong trào “Phật giáo thị xã Quảng Trị đoàn kết tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị” giai đoạn 2022 - 2025.

Quang lâm tham dự buổi lễ về phía GHPGVN tỉnh Quảng Trị thị xã Quảng Trị có TT.Thích Quảng Thiện - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh; ĐĐ.Thích Tâm Quang – UVTT BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG thị xã; SC.Thích Nữ Tuệ Định – UV BTS PG tỉnh, Phó trưởng BTS PG thị xã; ĐĐ. Thích Đức Trí – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS PG thị xã cùng chư Tôn đức, quý cư sĩ trong Ban Trị sự PG thị xã. Về phía các ban ngành hữu quan có Thượng Tá Kiều Đức Tính, Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Văn Ngọc Lãm, Bí Thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; bà Nguyễn Thị Mai Anh, Phó Bí Thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, và Phật tử trên địa bàn thị xã. Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thị xã Quảng Trị được duy trì và phát huy hiệu quả tích cực. Góp phần vào kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử trên địa bàn. Các tự viện đã tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tuyên truyền, vận động, người dân hưởng ứng tham gia các phong trào yêu nước, chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; xây dựng đời sống văn hoá, gia đình văn hoá; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa… Tại lễ phát động, đại diện UBMTTQVN thị xã, Công an thị xã và Ban Trị sự Phật giáo thị xã đã ký kết bản ghi nhớ “Phật giáo thị xã Quảng Trị đoàn kết tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị” giai đoạn 2022 - 2025, với các nội dung: Phối hợp tuyên truyền, vận động bà con Phật tử tích cực hưởng ứng tham gia cuộc vận động thi đua yêu nước tại địa phương; quản lý, giáo dục con em trong gia đình và đối tượng quản lý tại cộng đồng không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; tuyên truyền vận động chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật,… Cũng trong dịp này, đại diện các Chùa, Niệm Phật đường trên địa bàn thị xã Quảng Trị cũng đã ký cam kết “đoàn kết tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”.  

Duy Sang

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online