Quảng Trị: Tổ đình chùa Keo mang yêu thương tới đồng bào vùng lũ huyện Hải Lăng

PSO - Thực hiện thông bạch số 228/TB-HĐTS của HĐTS GHPGVN ngày 14/10/2020 Về việc vận động cứu trợ đồng bào lũ lụt các tỉnh miền Trung, cũng như thực hiện chỉ đạo của BTS GHPGVN tỉnh Thái Bình, nhằm động viên, thăm hỏi, chia sẻ khó khăn cùng đồng bào các tỉnh miền Trung sau khi bị thiệt hại nặng nề bởi những cơn bão, những trận lũ lịch sử vừa xảy ra, chiều ngày 28/10/2020, Ban từ thiện - xã hội Tổ đình chùa Keo, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ huyện Vũ Thư trao 400 phần quà cho xã Hải Dương và xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Tham gia buổi phát quà có sự hiện diện của ĐĐ. Thích Thanh Quang - Trụ trì tổ đình chùa Keo (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), Trưởng Ban tổ chức chương trình; đại diện lãnh đạo Hội chữ thập đỏ huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; đại diện các Phật tử, các nhà hảo tâm, các Mạnh thường quân, thành viên Hội tập phúc tổ đình chùa Keo, Ban từ thiện - xã hội tổ đình chùa Keo, cùng đại diện thành viên CLB thanh thiếu niên Phật tử Tổ đình chùa Keo… Sau hơn 10 ngày phát động phong trào chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung, khắc phục hậu quả sau lũ, thông qua trang Facebook của “tổ đình chùa Keo”, Ban tổ chức chương trình đã nhận được rất nhiều sự động viên, khích lệ, sự quan tâm, đóng góp tài vật của các tổ chức, các cá nhân, các nhà hảo tâm, các Mạnh thường quân, các Phật tử trong và ngoài nước. Điều này đã phát huy được tinh thần tương thân, tương ái của Dân tộc ta từ ngàn đời nay, cũng như tinh thần từ bi, cứu khổ của Đạo Phật trên phương châm Phật giáo luôn đồng hành cùng Dân tộc trong sự nghiệp an sinh xã hội, xây dựng và phát triển đất nước.
Bà con vùng lũ huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị tới nhận quà
Dịp này, Ban từ thiện - xã hội tổ đình chùa Keo và Hội chữ thập đỏ huyện Vũ Thư đã trao 400 phần quà tới tận tay bà con vùng lũ, mỗi suất quà bao gồm: 10 - 20kg gạo, 1 thùng mỳ ăn liền, 1 túi thuốc gia đình, 1 chăn ấm siêu nhẹ, 1 đèn pin tích điện, 1 hộp lương khô, 1 chai nước mắm, dầu ăn, can nhựa, thùng xô nhựa, xoong nồi, khăn tắm, khăn mặt, bình nước tinh khiết, xì dầu, các nhu yếu phẩm thiết yếu khác… 1 phong bì tiền mặt từ 300 đến 500 ngàn đồng, với tổng giá trị hàng hóa và tiền mặt hơn 400 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vừa bị thiệt hại nặng nề sau bão lũ. Cụ thể, đoàn đã trao 100 phần quà tại xã Hải Quế; 200 phần quà tại chùa Xuân Viên, xã Hải Dương; 100 phần quà tại UBND xã Hải Dương. Ngoài ra, đoàn còn trao tặng trường Mầm non Hải Dương, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị :20 thùng sữa, 5 thùng bột canh, 5 thùng nước lọc, 10 chăn ấm siêu nhẹ, 5 thùng lương khô và 200 chiếc khăn mặt. Tại mỗi nơi đoàn tới thăm hỏi, động viên và phát quà, ĐĐ. Thích Thanh Quang - Trưởng BTC chương trình đã có lời động viên, thăm hỏi bà con trước nỗi đau mất mát, tổn thất, thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, rất nhiều gia đình đã vĩnh viễn mất đi những người thân yêu nhất của mình, có gia đình tải sản, ruộng vườn bị mất trắng do thiên tai, lũ quét; Đại đức mong bà con nơi đây sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau lũ. Nhân đây, đại diện chính quyền địa phương, đại diện các cá nhân, tập thể được nhận quà đã phát biểu tri ân ĐĐ. Thích Thanh Quang - Trụ trì Tổ đình chùa Keo, Hội chữ thập đỏ huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình và cảm ơn tấm lòng của các Phật tử, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã kịp thời tới động viên, thăm hỏi bà con về mặt tinh thần, cũng như tặng cho bà con những phần quà rất ý nghĩa và thiết thực trong lúc hoạn nạn, giúp bà con vượt qua khó khăn,  từng bước ổn định cuộc sống. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
Đại diện Hội chữ thập đỏ huyện Vũ Thư chia sẻ cùng bà con vùng lũ

Thành Trung

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online