14/04/2018 12:05

Ra mắt Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM

HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã quang lâm chứng minh lễ ra công bố và trao quyết định chuẩn y nhân sự của Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM vào chiều nay, 13-4, tại trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự (quận 10). Tham dự còn có TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP; TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP; ĐĐ.Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký BTS; ĐĐ.Thích Tâm Hải, UVTT BTS, Trưởng ban TT-TT cùng thành viên của Ban TT-TT nhiệm khóa IX.

Ra mắt Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM ĐĐ.Thích Tâm Hải phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Tâm Hải cho biết TT-TT là lĩnh vực mà Giáo hội luôn quan tâm, nhưng mãi đến Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII (2012), Ban TT-TT mới được thành lập. Đây là nhiệm kỳ thứ 2 Ban TT-TT hoạt động trong hệ thống tổ chức của Giáo hội. Sau khi danh sách nhân sự Ban TT-TT GHPGVN TP nhiệm kỳ 2017 - 2022 được Hòa thượng Trưởng BTS chuẩn y, đây là phiên họp đầu tiên của Ban, nhằm đón nhận tư cách pháp lý, đồng thời để các thành viên cùng thảo luận, thống nhất và thông qua nội quy và chương trình hoạt động, sớm đi vào hoạt động. Thay mặt BTS GHPGVN TP, TT.Thích Quang Thạnh đã đọc quyết định số 094/QĐ.BTS chuẩn y thành phần nhân sự Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP khóa IX (nhiệm kỳ 2017-2022) do HT.Thích Trí Quảng ấn ký. Theo đó, Ban Thông tin - Truyền thông với 36 thành viên do ĐĐ.Thích Tâm Hải làm Trưởng ban; ĐĐ.Thích Hải Đạt, Phó Trưởng ban Thường trực; ĐĐ.Thích Minh Thuận, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký; ĐĐ.Thích Thiện Bình, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng, ĐĐ.Thích Hoằng Tâm, Phó Thư ký cùng các ủy viên. HT.Thích Trí Quảng và TT.Thích Thiện Quý đã trao quyết định đến từng thành viên Ban TT-TT.

Ra mắt Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM TT.Thích Quang Thạnh công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban TT-TT khóa IX

Ra mắt Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM ĐĐ.Thích Tâm Hải nhận quyết định từ Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM

Ra mắt Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM Hội nghị lắng nghe chỉ đạo của Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM đã chỉ đạo một số hoạt động Phật sự liên quan trực tiếp đến lĩnh vực thông tin và truyền thông phải làm và làm ngay, tổng hợp và đề xuất nội dung cùng với các ban chuyên môn khác, giúp lãnh đạo Phật giáo TP đưa ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển của Giáo hội, trong tình hình chung của TP và đất nước. Hòa thượng đã đánh giá cao đội ngũ nhân sự trẻ tham gia Ban TT-TT. Nhân dịp này, Hòa thượng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm hành đạo quý báu và nhấn mạnh những yếu tố quan trọng đưa đến các thành tựu trong hoạt động Phật sự theo tinh thần duyên sinh. “Nhân sự của Ban TT-TT khóa IX đa số là những người trẻ, sắp tới có nhiều Phật sự phải làm, nếu tích cực, nhiệt tình đóng góp sẽ đạt nhiều thành tích cao không những ở nhiệm kỳ này mà còn ở nhiệm kỳ tiếp theo, để không phụ lòng của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội giao phó”, Hòa thượng nhắn nhủ.

Ra mắt Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM ĐĐ.Thích Hải Đạt nhận quyết định từ Hòa thượng

Ra mắt Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM Hòa thượng trao quyết định đến thành viên Ban TT-TT

Ra mắt Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM TT.Thích Thiện Quý trao quyết định đến thành viên Ban Thông tin - Truyền thông

Tại buổi họp này, các thành viên đã đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nội quy hoạt động của Ban để trình Ban Thường trực Ban Trị sự trong thời gian tới. Các thành viên Ban TT-TT cũng thống nhất thông qua các hoạt động Phật sự gồm 9 điểm, trong đó thực hiện các công tác chuyên môn phục vụ các sự kiện quan trọng của Giáo hội sắp tới như Đại giới đàn Trí Tịnh, Đại lễ Phật đản PL.2562, Đại lễ kỷ niệm 55 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân... Ban cũng có chương trình tổ chức các khóa tập huấn liên quan tới kỹ năng thông tin, truyền thông; Phối hợp tổ chức các tọa đàm liên quan công tác truyền thông, định hướng dư luận trước một số vấn nạn ảnh hưởng tới hình ảnh của Phật giáo; Thường xuyên tổng hợp thông tin liên quan Phật giáo, đặc biệt trên địa bàn thành phố, trình Ban Thường trực Ban Trị sự để có hướng xử lý tránh việc dẫn đến các khủng hoảng truyền thông, ảnh hưởng xấu đến Đạo Phật, Giáo hội và tổn thất niềm tin tôn giáo trong tín đồ đạo Phật…

Ra mắt Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM ĐĐ.Thích Tâm Hải chủ trì buổi họp đầu tiên của Ban TT-TT khóa IX

Ra mắt Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM ĐĐ.Thích Hải Đạt thông qua dự thảo Nội quy Ban TT-TT

Ra mắt Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM ĐĐ.Thích Minh Thuận thông qua chương trình hoạt động

Ra mắt Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM Thành viên tham dự

Ban TT-TT có văn phòng làm việc tại khối văn phòng (tầng trệt) thuộc trụ sở BTS GHPGVN TP.HCM - trung tâm hành chánh - văn hóa - tâm linh Việt Nam Quốc Tự.  
H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn
Nguồn: www.giacngo.vn
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online