Sóc Trăng: Chùa Chánh Thiên Cơ tổ chức lễ Dâng y và tặng quà cho người nghèo

PSO - Sáng ngày 04/10/2020 (nhằm ngày 18/8 năm Canh Tý) Sư cô Thích Nữ Trung Quang - Trụ trì chùa Chánh Thiên Cơ (xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) cùng bổn đạo Phật tử trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu - Dâng cúng Pháp y; đồng thời trao tặng 200 phần quà cho người nghèo tại địa phương.

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Trí Huệ - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; TT.Thích Minh Hạnh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Minh Thành - Ủy viên HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế; TT.Thích Thiện Thạnh - Phó BTS, Trưởng ban Tăng sự; TT.Thích Nhựt Quang - Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp; TT.Thích Thanh Lập - Phó BTS, Trưởng ban HDPT; NT.Thích Nữ Huệ Liễu - Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới cùng chư tôn Ban Thường trực, trưởng các ban ngành thuộc BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Trung Đa - Phó ban Thường trực BTS Phật giáo huyện Kế Sách, Trụ trì các tự viện và đông đảo bà con Phật tử đồng tham dự.

Vào lễ, ban tổ chức và Phật tử cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni quang lâm Chánh điện niệm hương lễ Tam bảo và an tọa chứng minh. Các Phật tử múa và hát những bài gợi nhớ về công ơn cha mẹ và chào mừng chư Tôn đức, quý quan khách và toàn thể đạo tràng.

Hình ảnh Tôn giả Mục Kiền Liên và ngày lễ Vu lan đã ăn sâu vào tiềm thức của người Phật tử Việt Nam. Ai trong chúng ta cũng đều được cha mẹ sinh ra, 9 tháng cưu mang, 3 năm bồng ẵm, chăm sóc dưỡng nuôi, dạy dỗ từng lời hay ý đẹp, từng bước dìu con đi với tất cả sự yêu thương không bút mực nào tả nổi. Trong mắt cha mẹ con cái là tài sản vô giá không gì có thể đánh đổi. Ấy thế mà đôi khi, chúng ta vô tình quên mất, chỉ biết lao lên phía trước tìm công danh, sự nghiệp bỏ lại sau lưng 2 đấng sanh thành tội nghiệp. Có người may mắn nhớ đến cha mẹ sớm hơn thì còn nuôi dưỡng chăm sóc khi cha mẹ tuổi già sức yếu hầu báo đáp phần nào công lao trời biển. Nhưng lại có người hối hận muộn màng, vì giờ đây cha mẹ đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh.

Lễ Vu lan - Dâng cúng Pháp y như một phương pháp thù thắng giúp chúng ta luôn nhớ và hãy làm tất cả những gì có thể để báo hiếu cho cha mẹ. Đức Phật dạy "cùng cực điều thiện không gì bằng có hiếu, cùng cực điều ác không gì bằng bất hiếu". Xã hội ngày nay văn minh tiến bộ, nhưng cũng dễ cám dỗ tuổi trẻ đi sai đường lạc lối, làm khổ cho cha mẹ, gia đình và xã hội. Cách giáo dục tốt nhất là hướng đạo cho các con biết đi chùa lễ Phật, quy y Tam bảo, biết đạo đức và hiếu thảo luôn nhớ về nguồn cội. Khi tiếng chuông chùa vang lên sẽ làm lay động lòng người, giúp chợt tĩnh khi ai đó vô tình đang gây ác nghiệp. Nếu mọi người ý thức và hiểu biết giáo lý nhà Phật thì xã hội không còn tệ nạn, hòa bình luôn ở bên ta, con cái luôn thuận hòa và hiếu đạo với cha mẹ.

Trong không gian trang nghiêm, Phật tử Tâm Lạc dâng lời tác bạch cúng dường Pháp y, với mong mỏi tìm cầu phúc báo hồi hướng cho cha mẹ hiện còn được tăng phước thọ, sống đời an vui, hạnh phúc. Cầu siêu cho cha mẹ qua đời, những người đã khuất được siêu thoát cảnh khổ trầm luân mà sanh về thế giới an lành.

TT.Thích Minh Hạnh - UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh ban đạo từ: tán thán công đức Sư cô Trụ trì chùa Chánh Thiên Cơ với những công tác từ thiện đã làm được trong mùa Vu lan Thắng hội năm nay, đã thể hiện tinh thần từ bi của đạo Phật đến với mọi người. Thượng tọa hứa khả và nạp thọ Pháp y, giảng rõ về ý nghĩa và công đức của sự cúng dường. Chư tôn đức Tăng Ni thành tâm chú nguyện để âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh đều thành Phật đạo.

Buổi lễ viên mãn sau khi HT.Thích Minh Thành và chư Tôn đức Tăng Ni tụng Kinh Vu Lan, quý Phật tử đội Pháp y kinh hành và đồng hiệp tụng.

Buổi chiều cùng ngày, chùa Chánh Thiên Cơ tổ chức trao tặng 200 phần quà (gồm gạo, mì gói và một số nhu yếu phẩm khác) cho người nghèo tại địa phương. Được biết trong mùa Vu lan năm 2020, chùa Chánh Thiên Cơ đã phát 18 tấn gạo, 12 ngàn thùng mì cùng rất nhiều thực phẩm khác và tiền mặt hỗ trợ người nghèo, người khó khăn trong đợt dịch bệnh Covid 19 với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

  

Thích Tâm Thành

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online