Sóc Trăng: Chùa Khánh Mỹ tổ chức lễ Khánh thành - Tạ ơn Tam bảo

PSO - Nhằm thể hiện tinh thần tri ân Tam bảo, sáng ngày 11/12/2022 (nhằm ngày 18/11 năm Nhâm Dần) Sư cô Thích Nữ Trung Thảo - Trụ trì cùng bổn đạo Phật tử đồng trang nghiêm tổ chức lễ Khánh thành chùa Khánh Mỹ sau ba năm xây dựng.

Quang lâm chứng minh và tham dự có Trưỡng lão HT.Thích Minh Hồng - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Minh Thành - Ủy viên HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; HT.Thích Thiện Thạnh - Phó BTS, Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh; TT.Thích Nhựt Quang - Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; NT.Thích Nữ Huệ Liễu - Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh cùng chư tôn đức ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, huyện Kế Sách, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện cùng bà con Phật tử xa gần đồng tham dự.

Chùa Khánh Mỹ tọa lạc tại một vùng quê hẻo lánh thuộc ấp An Thạnh, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Chùa được thành lập vào năm 1927 do ông Nguyễn Tấn Chương xây dựng để tu tập theo tín ngưỡng truyền thống gia đình. Năm 2013 chùa Khánh Mỹ chính thức được công nhận là cơ sở hợp pháp của GHPGVN. Năm 2015 theo thỉnh nguyện của Phật tử địa phương và đề nghị của BTS Phật giáo huyện Kế Sách, BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Trung Thảo làm Trụ trì chùa Khánh Mỹ.

Sau khi nhận trọng trách, SC.Thích Nữ Trung Thảo mang hoài bảo trùng tu lại chùa Khánh Mỹ để xiễng dương chánh pháp, phục vụ chúng sanh. Năm 2019, duyên lành hội đủ, Sư cô Trụ trì khởi công xây dựng mới ngôi Tam bảo. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên công trình khéo dài, phải đến đầu năm 2022 mới hoàn thiện.

Các hạng mục xây dựng mới gồm Đại hùng Bửu điện, Hậu tổ, trai đường, phòng khách Tăng, khu nhà bếp. Do khuôn viên đất hạn hẹp nên Sư cô Trụ trì đã vận dụng tối đa các khu vực xây dựng để đảm bảo trang nghiêm nơi thờ tự. Tổng kinh phí cho công trình chùa Khánh Mỹ là trên 3 tỷ đồng.

Tuy chưa phải là ngôi đại Già lam phạm vũ, nhưng chùa Khánh Mỹ vẫn góp phần trang nghiêm ngôi nhà chánh pháp, đáp ứng được sự tín ngưỡng của bà con Phật tử nơi vùng quê sông nước này.

HT.Thích Minh Hạnh thay mặt ban chứng minh ban đạo từ. Vô cùng hoan hỷ bởi Phật sự trọng đại được hoàn thành. Chùa Khánh Mỹ đã phát triển rất tốt khi SC.Thích Nữ Trung Thảo về làm Trụ trì. Nơi vùng quê khó khăn mọi mặt, nhưng Sư cô vẫn kiên trì vận động mọi nguồn lực để xây dựng hoàn thiện ngôi Tam bảo, đây là công đức lớn lao đối với Phật pháp. Một ngôi chùa được xây dựng mới là góp phần củng cố vững chắc chánh pháp của đức Phật, đồng thời trang nghiêm GHPGVN. Kính cầu nguyện chư Phật gia hộ quý bà con Phật tử đã phát tâm ủng tâm, tài, lực tích cực hỗ trợ việc xây dựng chùa Khánh Mỹ luôn an lành, khỏe mạnh, vạn sự kiết tường như ý.

HT.Thích Minh Thành chủ trì nghi thức niệm hương, đảnh lễ Tam bảo và sái tịnh lạc thành chùa Khánh Mỹ.

Buổi lễ viên mãn trong niềm hoan hỷ vô biên của chư tôn đức Tăng Ni và Thập phương Phật tử.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

 Thích Tâm Thành

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online