09/01/2020 12:54

Sóc Trăng: Chùa Khánh Sơn tổ chức Tổng kết công tác từ thiện “Nhịp cầu Nhân ái” năm 2019


PSO – Sáng ngày 09/01/2020 (15/12 năm Kỷ Hợi) Đại đức Thích Thiện Minh – Ủy viên Thường trực BTS, Phó ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì chùa Khánh Sơn (30 Ngô Gia Tự, phường 6, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) Trưởng ban điều hành “Nhịp cầu nhân ái” (NCNA) kết hợp cùng đài Phát thanh – Truyền hình (PT – TH) tỉnh Sóc Trăng long trọng tổ chức lễ Tổng kết công tác Từ thiện năm 2019, đồng thời triển khai phương hướng hoạt động năm 2020.

Quang lâm chứng minh và tham dự có TT.Thích Thiện Thạnh – Phó BTS, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; TT.Thích Nhựt Quang – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Định Hương – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh; chư Đại đức Tăng chùa Khánh Sơn.

Đại diện Chính quyền có ông Triệu Hoàng Na – Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo UB MTTQVN tỉnh Sóc Trăng; ông Ngô Văn Hưng – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UB MTTQVN TP.Sóc Trăng; bà Trần Thị Kim Tuyến – Phó trưởng Phòng Nội vụ thành phố; ông Ngô Thanh Hòa – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường 6; ông Lê Quyết Liệt – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường 6, các thành viên ban điều hành “NCNA” và đông đảo quý Phật tử đồng tham dự.

Châu dung HT.Thích Thiện Sanh – nguyên Ủy viên Thường trực HĐTS, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, tiền nhiệm trụ trì chùa Khánh Sơn, người sáng lập “Nhịp cầu Nhân ái”

Chương trình từ thiện mang tên “NCNA” do cố HT.Thích Thiện Sanh – nguyên Ủy viên Thường trực HĐTS, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, tiền nhiệm trụ trì chùa Khánh Sơn kết hợp với đài PT-TH tỉnh sáng lập vào năm 2009.

Đại đức Thích Thiện Minh – Ủy viên Thường trực BTS, Phó ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì chùa Khánh Sơn phát biểu khai mạc buổi lễ

Phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Thiện Minh ôn lại công đức của cố HT.Thích Thiện Sanh, người có công đức to lớn đối với Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, đặc biệt là “NCNA”, chương trình từ thiện mang tính nhân văn, đóng góp về an sinh xã hội, phục vụ cộng đồng, chia sẻ yêu thương với người bệnh tật hiểm nghèo, gia đình khó khăn cần được giúp đỡ. Trên tinh thần kế thừa và phát huy ý nghĩa cao đẹp ấy, Đại đức kêu gọi các nhà hảo tâm, quý Phật tử hãy tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng chương trình, để tiếp nối hoài bảo của cố HT.Thích Thiện Sanh nhằm “phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”.

ĐĐ.Thích Thiện Phúc thay mặt Ban Điều hành báo cáo công tác hoạt động trong năm 2019. Theo đó, “NCNA” tập hợp các nhà hảo tâm, quý Phật tử vào sáng thứ 6 hàng tuần đi đến tận nơi để thăm hỏi các gia đình có người bệnh tật hiểm nghèo, không tiền chạy chữa, hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Người bệnh được “NCNA” tặng từ 20 đến 30 triệu đồng (tùy theo hoàn cảnh của gia đình) Một tuần đi một chuyến, một tháng 4 chuyến. Mỗi tuần đài PT-TH tỉnh đều phát tin và đăng tải phương danh nhà hảo tâm, quý Phật tử ủng hộ. Ngoài ra, “NCNA” còn xây nhà tình thương, phát cơm chay miễn phí, tặng quà cho người nghèo, tổng số tiền mà chương trình từ thiện này phục vụ cộng đồng là 1.015.500.000đ (một tỷ, không trăm mười lăm triệu, năm trăm ngàn đồng).

Phật tử Diệu Thảo (Lê Thị Ngọc Mai) đại diện các nhà hảo tâm, quý Phật tử phát nguyện tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng chư Tôn đức Ban Điều hành “NCNA” để chia sẻ với những mãnh đời bất hạnh, tạo động lực cho nhiều người phấn đấu vượt qua khó khăn trong đời sống hiện tại.

Nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của “NCNA” cho xã hội, UB MTTQVN tỉnh trao Bằng khen đến tập thể điều hành chương trình “NCNA” chùa Khánh Sơn và đài PT-TH tỉnh Sóc Trăng.

Dịp này, chùa Khánh Sơn cũng trao Giấy Công đức đến các nhà hảo tâm, quý Phật tử ủng hộ xuyên suốt hàng năm cho chương trình hoạt động phục vụ nhân sinh và cộng đồng xã hội.

TT.Thích Nhựt Quang – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh ban đạo từ tại buổi lễ

Đạo từ tại buổi lễ, TT.Thích Nhựt Quang tán thán công đức Đại đức Trụ trì chùa Khánh Sơn, Trưởng ban Điều hành “NCNA” đã thể hiện tinh thần kế thừa và tiếp nối sự nghiệp của cố HT.Thích Thiện Sanh trong công tác từ thiện, thể hiện tính từ bi của đạo Phật đến với mọi hoàn cảnh khó khăn, người bệnh tật hiểm nghèo. Thượng tọa cảm niệm công đức các nhà hảo tâm, quý Phật tử đã hết lòng tin tưởng và ủng hộ mọi hoạt động của chương trình “NCNA”.

Trước thềm xuân Canh Tý, cầu nguyện chư Phật gia hộ chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử vô lượng an lạc, sở nguyện tùy tâm, cát tường như ý.

Thích Tâm Thành

The post Sóc Trăng: Chùa Khánh Sơn tổ chức Tổng kết công tác từ thiện “Nhịp cầu Nhân ái” năm 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online