Sóc Trăng: Chùa Phước An tổ chức Pháp hội Dược Sư và An vị Kim thân đức Bồ tát Quán Thế Âm

PSO - Sáng ngày 29/01/2023 (nhằm mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão) Ni sư Thích Nữ Huệ Hiệp - Trụ trì chùa Phước An (xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) cùng bổn đạo Phật tử phụng thỉnh chư tôn đức quang lâm về bổn tự để chứng minh Pháp hội Dược Sư và An vị Kim thân đức Bồ tát Quán Thế Âm.

Chứng minh Pháp hội có: HT.Thích Trí Phát - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Minh Thành - UV HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh; HT.Trần Kiến Quốc - Uỷ viên HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Văn hoá Phật giáo tỉnh; chư Tôn đức thường trực BTS Phật giáo tỉnh, quý Tăng Ni trụ trì các tự viện cùng Phật tử đạo tràng đồng câu hội tham dự.

Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại chùa Phước An do các nghệ nhân tại TP.HCM chế tác bằng chất liệu bê tông cốt sắt, có chiều cao gần 10 mét, bệ cao 4 mét, tay cầm bình nước Cam Lồ, ban phước lành cho nhân loại.

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, đối trước Tôn tượng của Bồ tát Quán Thế Âm, chư tôn đức Tăng Ni hiện tiền và quý Phật tử đã cử hành nghi lễ niệm hương, trì Đại bi, thập chú,  niệm thánh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm, cầu nguyện thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp trường tồn và cắt băng mừng công trình hoàn thiện viên mãn.

Sau phần nghi thức an vị, Ban Tổ chức cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm Đại hùng Bảo điện niệm hương bạch Phật và đăng đàn triển khai Pháp hội Dược Sư.

Mỗi dịp năm mới là cơ hội để cho Phật tử gieo lộc phước đầu năm, hướng tâm đến điều thiện, vì vậy các tự viện hay tổ chức Đàn tràng Dược Sư để người người ghi danh cầu an đầu năm, hiểu và hành trì theo tinh thần của kinh Dược Sư. Hạnh nguyện cứu độ của Đức Phật Dược Sư được giới thiệu trong kinh là làm trổi dậy đức tính tốt trong mỗi người là sự chuyển hóa từ tâm xấu trở nên tâm tốt, đó chính là chất liệu giác ngộ tiềm ẩn của mỗi người.

Ban Đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Minh Thành tán thán việc làm tốt đẹp, như pháp của Ni sư Trụ trì và đạo tràng chùa Phước An. Nhân dịp đầu năm mới, Hoà thượng kính chúc Ni sư và đạo tràng vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.

Buổi lễ khép lại sau thời Kinh Dược Sư trầm hùng của đạo tràng xướng tụng, chan hòa với những lời cầu nguyện đầu năm, một năng lượng an bình được cộng hưởng lan tỏa giữa đất trời, xóa tan bao phiền lụy trong năm qua hướng về một năm mới dịch bệnh tiêu trừ, đời sống nhân dân ấm no, nhà nhà đoàn viên tăng phúc.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

 

Ban TT-TT Phật giáo tỉnh Sóc Trăng

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online