Sóc Trăng: Chùa Phước Lâm húy kỵ Hòa thượng khai sơn và dâng cúng Pháp y

PSO - Thành kính tưởng nhớ và tri ân bậc tiền bối hữu công, khai sơn tạo tự; Sáng ngày 02/8/2022 (nhằm ngày mùng 5/7 năm Nhâm Dần) Thượng tọa Thích Giác Thời - Trụ trì chùa Phước Lâm (thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên) cùng Môn nhơn pháp quyến và bổn đạo Phật tử trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ 117 cố HT.Thích Huyền Cơ - Khai sơn chùa Phước Lâm; đồng thời dâng cúng Pháp y nhân mùa Vu lan Báo hiếu năm 2022.

Buổi lễ có sự tham dự của HT.Thích Trí Phát, HT.Thích Trí Huệ - đồng Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; HT.Thích Minh Hạnh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Minh Thành - Ủy viên HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế; HT.Thích Minh Phúc - Phó BTS; TT.Thích Nhựt Quang - Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp; NT.Thích Nữ Huệ Liễu - Trưởng Phân ban Ni giới cùng chư tôn đức ban thường trực BTS Phật giáo tỉnh, huyện Mỹ Xuyên, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện và bà con Phật tử đồng tham dự.

Từ Tổ đường chùa Phước Lâm, ban tổ chức cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm đến Bảo tháp của cố HT.Thích Huyền Cơ dâng hương, đảnh lễ tri ân bậc tiền bối có công đức khai sơn, tạo dựng chùa Phước Lâm. Cố HT.Thích Huyền Cơ thuộc dòng Lâm tế Chánh tông đời thứ 39. Thế danh của Ngài là Nguyễn Văn Thinh, sinh năm 1808. Cố Hòa thượng viên tịch vào ngày mùng 05 tháng 7 năm 1905. Ngài trụ thế 97 năm.

Tiếp đến là lễ dâng cúng Pháp y, cài hoa hồng nhân mùa Vu lan Báo hiếu.

Những bông hoa hồng được các em trong gia đình Phật tử chùa Phước Lâm trang trọng cài lên áo chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử để nhớ về công ơn sanh thành dưỡng dục.

Đại diện đạo tràng Phật tử dâng lời tác bạch, mong mõi được báo hiếu cha mẹ và thành kính cầu nguyện Cữu huyền thất tổ, ông bà đã quá vãng được siêu sanh về thế giới an lành.

Thay mặt BTS Phật giáo tỉnh, HT.Thích Minh Hạnh ban đạo từ, cung kính tri ân sâu sắc cố HT.Thích Huyền Cơ, người đã tạo lập nên chùa Phước Lâm, nay đã trở thành cơ sở lớn của GHPGVN. Tán thán công đức TT.Thích Giác Thời và bổn đạo Phật tử đã thể hiện tinh thần "Uống nước nhớ nguồn". Dù thời gian có bao lâu thì công đức của tiền nhân vẫn không phai nhạt. Thành kính nguyện cầu Giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

HT.Thích Minh Hạnh cũng hứa khả, thọ nhận Pháp y cúng dường. Nhắc nhỡ và khuyên Phật tử hãy tạo công đức lành, hãy chăm sóc phụng dưỡng và hiếu kính với cha mẹ. Vu lan là tiếng vọng yêu thương từ thế hệ này sang thế hệ khác, giúp chúng ta tĩnh thức biết hoài niệm về ông bà, cha mẹ. Hãy cầu cho cha mẹ sống trường thọ, luôn an lạc và hạnh phúc bên con cháu. Cầu ông bà, cha mẹ đã khuất được siêu thoát, được sanh về nước Phật.

Buổi lễ viên mãn với thời kinh Vu lan, rất đông các Phật tử nhiễu y kinh hành và đồng hiệp tụng.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

 Thích Tâm Thành

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online