Sóc Trăng: Chùa Thiên Thới tích cực xây dựng cầu giao thông nông thôn

PSO - Thực hiện theo sự khuyến khích của Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, lập thành tích tiến tới chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc sắp diễn ra tại Hà Nội; Trưa ngày 30/10/2022 (nhằm ngày mùng 6/10 năm Nhâm Dần) HT.Thích Minh Hạnh - Trụ trì chùa Thiên Thới (huyện Kế Sách) người sáng lập "Nhịp cầu yêu thương" kết hợp với chính quyền địa phương, nhà tài trợ tổ chức cắt băng khánh thành 03 cầu nông thôn và lộ đal; đồng thời tặng quà cho người nghèo với tổng giá trị giá gần 1,8 tỷ đồng.

Tham dự lễ khánh thành còn có HT.Thích Minh Hồng - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Thiện Thạnh - Phó BTS, Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh; TT.Thích Trung Túc - Trưởng ban TTXH Phật giáo tỉnh; TT.Thích Tâm Thành - Trưởng ban TTTT Phật giáo tỉnh; ông Lưu Văn Xem - Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Văn Mỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành; ông Nguyễn Công Định - Chủ tịch UBND xã Hồ Đắc Kiện, đại diện nhà tài trợ cùng bà con quanh vùng đồng tham dự.

Ba cây cầu nông thôn lần này khá lớn, với kinh phí xây dựng cao. Đây là chuổi hoạt động từ thiện quan trọng của chùa Thiên Thới nhằm nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc sẽ diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 11 năm 2022.

Theo đó, cầu Pháp Huệ 25 được xây dựng tại ấp Cống Đôi, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành. Cầu được bắt qua con kênh lớn nối liền lộ đal nông thôn và Quốc lộ 1A. Cầu Pháp Huệ 25 dài 65 mét, ngang 3,5 mét có kết cấu bằng bê tông cốt sắt, tải trọng tối đa 2 tấn. Nhóm Pháp Huệ tại TP.HCM tài trợ kinh phí vật tư. Cầu có giá trị tương đương 800 triệu đồng.

Cầu Khương Ngọc 6 tọa lạc tại ấp Xây Đá A, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành. Cầu dài 36 mét, rộng 3,5 mét có kết cấu và tải trọng như cầu Pháp Huệ 25. Tại điểm cầu này còn xây dựng thêm lộ đal nông thôn với chiều dài 140 mét, ngang 2 mét. Cầu Khương Ngọc 6 và lộ đal do nhóm Vạn Duyên (TP.HCM) vận động, gia đình Bằng Cơ và Bích Thủy tài trợ kinh phí vật tư. Tổng giá trị của cầu và lộ đal là 600 triệu đồng.

Cầu Hà Đức dài 35 mét, rộng 3 mét được xây dựng tại ấp 6, xã Ba Trinh, huyện Kế Sách. HT.Thích Minh Hồng tạo duyên, các con của ông Hà Đức tài trợ kinh phí vật tư. Giá trị của cầu là 300 triệu đồng.

Cả 3 cây cầu đều do HT.Thích Minh Hạnh thiết kế kỷ thuật và chỉ đạo thực hiện. Nhóm thiện nguyện chùa Thiên Thới, chính quyền địa phương và nhân dân tại các điểm cầu đồng thi công xây dựng bằng tâm cống hiến, phục vụ cộng đồng.

Nhằm ghi nhận sự cống hiến thiết thực về xây dựng giao thông nông thôn của HT.Thích Minh Hạnh và các nhà tài trợ. UBND và UB MTTQVN tỉnh Sóc Trăng đã trao tặng Bằng khen, UBND huyện Châu Thành và xã Hồ Đắc Kiện cũng tặng Giấy khen đến các tập thể và cá nhân có tâm phục vụ trong quá trình xây dựng cầu nông thôn.

Được biết tại các điểm cầu khi khánh thành, nhà tài trợ đều dành tặng bà con các phần quà ý nghĩa. Cầu Hà Đức 100 phần quà trị giá 40 triệu đồng. Cầu Khương Ngọc 6 100 phần quà 30 triệu đồng. Cầu Pháp Huệ 25 cũng 100 phần quà trị giá 20 triệu đồng.

Như vậy tổng giá trị của 3 cây cầu và quà tặng lần này là 1,790 tỷ đồng.

HT.Thích Minh Hạnh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chính quyền địa phương đã nhiệt tình giúp đỡ và hỗ trợ. Ghi nhận và cảm niệm công đức các nhà tài trợ. Kính nguyện chư Phật gia hộ mọi người luôn bình an và hạnh phúc.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

    

Thích Tâm Thành

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online