29/11/2019 06:58

Sóc Trăng: Khánh thành 2 cầu nông thôn và tặng quà cho người nghèo tại Mỹ Tú

PSO – Sáng ngày 28/11/2019 (3/11 năm Kỷ Hợi), tại ấp Bố Liên 1, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng; Thượng tọa Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì chùa Thiên Thới (xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) người sáng lập “Nhịp cầu yêu thương” đã kết hợp với Chính quyền địa phương và nhà tài trợ long trọng tổ chức cắt băng khánh thành cầu Thiên Phước 11 và cầu Thiên Phước 12; đồng thời trao tặng 2 xe lăn và 200 phần quà cho người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thuận Hưng.

Tham dự buổi lễ có TT.Thích Thiện Nhơn – Trụ trì thiền viện Thiên Phước (huyện Bình Chánh, TP.HCM) cùng chư Đại đức Tăng tu học tại thiền viện.

Về phía chính quyền có ông Trần Văn Việt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Tú; ông Huỳnh Văn Do – Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Hưng; ban Nhân dân ấp Bố Liên, đại diện nhà tài trợ cùng đông đảo bà con nhân dân quanh vùng đồng tham dự.

Cầu Thiên Phước 11 có chiều dài 20 mét, ngang 2,5 mét; cầu Thiên Phước 12 dài 26 mét, rộng 2,5 mét, tải trọng trên 2 tấn.

Cả 2 cây cầu đều do TT.Thích Minh Hạnh thiết kế kỷ thuật và chỉ đạo thực hiện. Khởi sự của 2 cây cầu đều do duyên lành từ TT.Thích Thiện Nhơn – Trụ trì thiền viện Thiên Phước, thầy là người phát tâm làm từ thiện rất mạnh mẽ, khi biết TT.Thích Minh Hạnh chuyên xây cầu nông thôn phục vụ bà con ở vùng quê sông nước của tỉnh Sóc Trăng rất có hiệu quả, cùng chung lý tưởng “phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật” nên thầy đã vận động quý Phật tử hảo tâm kết duyên lành cùng “Nhịp cầu yêu thương” và ủng hộ xây dựng.

Gia đình Minh Triệt – Diệu Hương tài trợ phần vật tư cho cầu Thiên Phước 11, gia đình Từ Chương tài trợ vật tư cho cầu Thiên Phước 12. Cả 2 cây cầu đều do nhóm từ thiện chùa Thiên Thới và nhân dân ấp Bố Liên 1 thi công xây dựng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, TT.Thích Minh Hạnh tán thán và tri ân công đức TT.Thích Thiện Nhơn, cảm ơn 2 gia đình nhà tài trợ, cảm ơn ông Trần Văn Việt cùng Chính quyền các cấp đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Thượng tọa xây dựng hoàn thành 2 cây cầu đưa vào sử dụng, mang ý nghĩa phúc lợi xã hội mà Phật giáo đóng góp cho địa phương. Thượng tọa hy vọng Chính quyền và nhân dân sẽ gìn giữ và bảo dưỡng cầu thật tốt để sử dụng được lâu dài, không phụ lòng các nhà hảo tâm tài trợ. Nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ TT.Thích Thiện Nhơn, ông Trần Văn Việt và tất cả mọi người luôn có cuộc sống an lành và hạnh phúc.

Được biết, tại địa bàn xã Thuận Hưng, TT.Thích Minh Hạnh đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng 7 cây cầu nông thôn phục vụ bà con vùng quê sông nước. Sắp tới sẽ tiến hành khởi công và xây dựng 3 cây cầu nữa, cũng tại địa bàn xã Thuận Hưng.

Dịp này, để chia sẻ tình thương theo tinh thần “lá lành đùm lá rách” đoàn tài trợ đã trao 2 xe lăn (trị giá 7.000.000 đồng) cho người khuyết tật, tặng 200 phần quà (mỗi phần trị giá 400.000 đồng) cho người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Tổng giá trị của 2 cây cầu và quà tặng là 487.000.000 đồng.

  

Thích Tâm Thành

The post Sóc Trăng: Chùa Thiên Thới tổ chức khánh thành 2 cầu nông thôn và tặng quà cho người nghèo tại Mỹ Tú appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online