09/08/2019 14:26

Sóc Trăng: Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563 tại Hạ trường chùa Đại Giác


PSO – Sáng ngày 09/08/2019 (nhằm ngày mùng 9/7 năm Kỷ Hợi) Ni trưởng Thích Nữ Huệ Liễu – Phó Ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì chùa Đại Giác (Nguyễn Huệ, phường 9, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), Hóa chủ Trường hạ Đại Giác cùng Ni chúng và quý Phật tử đồng trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu nan Báo hiếu PL.2563 – DL.2019.

Chùa Đại Giác là điểm An cư Kiết hạ duy nhất dành cho chư Ni do BTS GHPGVN tỉnh tổ chức, có 70 hành giả đăng ký tu học trong 3 tháng nhằm thúc liễm thân tâm, trao dồi Giới thân tuệ mạng hầu trang nghiêm tự thân và báo Phật ân đức.

Buổi lễ vinh dự được cung đón sự quang lâm chứng minh của HT.Thích Giác Truyền, HT.Thích Minh Hồng, HT.Thích Thiện Hiện – đồng Thành viên HĐCM GHPGVN; chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; TT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Minh Thành – Ủy viên HĐTS – Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Ban Thường trực, Trưởng các Ban Ngành trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức lãnh đạo BTS GHPGVN huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; chư Tôn đức Trụ trì gần 100 ngôi tự viện và 70 vị hành giả An cư cùng đông đảo Phật tử đồng tham dự.

Pháp hội Vu Lan được diễn ra theo nghi thức truyền thống, chư Tôn đức niệm hương bạch Phật, đảnh lễ và an tọa chứng minh Pháp hội. Sau phần tuyên bố lý do của ĐĐ.Thích Minh Quy dẫn chương trình, hàng Phật tử tại gia cung kính dâng vòng hoa và trà mừng Khánh tuế chư Tôn đức Tăng Ni sau ba tháng An cư Kiết hạ và dâng lời tác bạch cúng dường Pháp y.

HT.Thích Minh Hồng thay mặt chư Tôn đức tham dự Lễ ban đạo từ chứng minh Pháp hội. Hòa thượng tán thán công đức Ni trưởng Trụ trì cùng Ban Chức sự và 70 hành giả cấm túc An cư tại chùa Đại Giác; chúc mừng chư Ni được tăng thêm Hạ lạp theo tinh thần “Đoàn kết hòa hợp – Trưởng dưỡng đạo tâm – Trang nghiêm Giáo hội”.

Hòa thượng cũng nêu bậc ý nghĩa chữ Hiếu trong đạo Phật qua hình ảnh của Đức Thế Tôn và Tôn giả Mục Kiền Liên, khuyên hàng Phật tử nhớ kỷ “Tâm hiếu là Tâm Phật, Hạnh hiếu là hạnh Phật”, từ đó áp dụng trong cuộc sống hằng ngày để lo báo hiếu song đường phụ mẫu, tạo nếp sống mẫu mực đạo đức, thể hiện rõ mình là người Phật tử tại gia. 

Sau lời đạo từ của Hòa thượng Chứng minh, chư Tôn đức tụng kinh Vu Lan, quý Phật tử nhiễu y kinh hành, tất cả đều hướng tâm về Tam bảo với tất cả tấm lòng thành kính nhất.

Buổi lễ viên mãn trong sự hoan hỷ của chư Tôn đức Tăng Ni và khoảng 800 Phật tử tham dự.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được đến với bạn đọc:

Thích Tâm Thành

The post Sóc Trăng: Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563 tại Hạ trường chùa Đại Giác appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online