Sóc Trăng: "Hộ quốc an dân" và nhiều hy vọng mới tại Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Mỹ Xuyên

PSO - Sáng ngày 9/11/2021 tại chùa Phước Hòa - Văn phòng BTS (thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) Ban Trị sự GHPGVN huyện Mỹ Xuyên long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ (2021-2026) thành công tốt đẹp.

Toàn cảnh hội trường diễn ra Đại hội
HT.Tăng Nô - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Quang lâm chứng minh và tham dự Đại hội có HT.Tăng Nô – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Thiện Nguyện – Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Định Hương – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh; HT.Dương Nê – Ủy viên Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Mỹ Xuyên cùng chư Tôn đức trong Thường trực BTS và trụ trì các tự viện trong huyện Mỹ Xuyên.

Chính quyền có ông Đỗ Tấn Hậu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh; ông Văn Quốc Tâm - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Cao Minh Hường - Phó Bí thư Huyện ủy Mỹ Xuyên; bà Ngô Thị Diền - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện; ông Ngô Văn Cơ - Phó Chủ tịch UB MTTQVN huyện cùng đại diện ban, ngành huyện, thị trấn đồng tham dự.

HT.Dương Nê - Ủy viên Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Mỹ Xuyên phát biểu khai mạc Đại hội
Ông Cao Minh Hường - Phó Bí thư Huyện ủy trao biển tượng trưng 50 triệu đồng ủng hộ Đại hội

Trong lời khai mạc Đại hội, HT.Dương Nê nhấn mạnh, Phật giáo huyện coi trọng việc phụng sự đạo pháp, luôn hộ quốc an dân để trang nghiêm Giáo hội. Với tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong nhiệm kỳ qua, BTS Phật giáo huyện luôn phấn đấu để hoàn thành mọi công tác Phật sự. Thành quả đạt được là thước đo cho mỗi thành viên. Hòa thượng tri ân chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh, cảm ơn chính quyền huyện Mỹ Xuyên luôn hỗ trợ và giúp đỡ tận tình để BTS Phật giáo huyện hoạt động thông suốt trong nhiệm kỳ VII. Hy vọng với chủ đề "Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển" Phật giáo huyện sẽ thành công hơn nữa ở nhiệm kỳ mới.

SC.Thích Nữ Huệ Châu - Chánh thư ký BTS Phật giáo huyện báo cáo tổng kết và trình phương hướng hoạt động

Báo cáo tổng kết trước Đại hội, SC.Thích Nữ Huệ Châu - Chánh thư ký BTS Phật giáo huyện cho biết: huyện Mỹ Xuyên hiện có 19 ngôi tự viện là cơ sở của GHPGVN (13 Nam tông, 6 ngôi Bắc tông), có tổng số 349 vị Tăng Ni, Sư sãi đang tu học và hành đạo. Có 2 cơ sở được bổ nhiệm Trụ trì mới, bổ nhiệm SC.Thích Nữ Huệ Tánh làm Trụ trì chùa Phước Hòa (TT.Mỹ Xuyên) và ĐĐ.Thích Thiện Từ làm Trụ trì tu viện Khánh Anh (xã Thạnh Quới). Nhìn chung các ban trực thuộc đều hoàn thành tốt công tác của ngành mình phụ trách. Trong nhiệm kỳ qua Phật giáo huyện đóng góp trên 26 tỷ đồng về an sinh xã hội.

Tại Đại hội BTS Phật giáo huyện Mỹ Xuyên vinh dự đón nhận Bằng Tuyên dương Công đức, Bằng Công đức của Phật giáo tỉnh; Bằng khen của UBND tỉnh, Giấy khen của UBND huyện trao cho tập thể và các cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự.

Sau khi hiệp thương, thống nhất giới thiệu nhân sự cho nhiệm kỳ mới, theo đó tân BTS có 25 thành viên. Đại hội biểu quyết suy cử HT.Dương Nê tiếp tục làm Trưởng BTS GHPGVN huyện Mỹ Xuyên nhiệm kỳ VIII (2021-2026). ĐĐ.Thích Minh Quy tiếp tục làm Phó Ban Thường trực. SC.Thích Nữ Huệ Châu được suy cử làm tân Phó BTS kiêm Chánh Thư ký.

Ông Cao Minh Hường - Phó Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Đại hội

Ông Cao Minh Hường - Phó Bí thư Huyện ủy thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN phát biểu chúc mừng Đại hội. Chính quyền huyện sẽ tiếp tục hỗ trợ tân BTS Phật giáo hoạt động thuận lợi làm tốt đạo đẹp đời, tạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

HT.Thích Minh Hạnh - UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Phật giáo tỉnh Sóc Trăng đạo từ tại Đại hội

Đại hội lắng nghe HT.Thích Minh Hạnh - UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Phật giáo tỉnh ban đạo từ. Ghi nhận và đánh gia cao tập thể BTS Phật giáo huyện Mỹ Xuyên. Tin tưởng với những thành viên ưu tú, trong nhiệm kỳ mới Phật giáo Mỹ Xuyên sẽ phát triển mạnh mẽ, góp phần trang nghiêm GHPGVN.

Được biết UBND huyện Mỹ Xuyên hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội số tiền 50 triệu đồng. Đại hội tuân thủ công tác phòng chống dịch Covid-19, tuân thủ 5K và không quá 20 đại biểu tham dự.

Một số hình ảnh từ Đại hội:

 Thích Tâm Thành

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online