PSO – Sáng ngày 5/3/2023 (nhằm ngày 14/02 năm Quý Mão), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng đã trang nghiêm khai giảng lớp Giáo lý dành cho Phật tử tại thiền viện Trúc Lâm (số 69 đường Trần Nhân Tông, khóm 5, phường 7, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).
Quang lâm chứng minh và tham dự có HT. Thích Minh Hồng, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT. Thích Thiện Thạnh, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thanh Lập, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban HDPT GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thiện Nguyện, Phó trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Minh Kiến, Phó chánh Thư ký, Phó văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Giác Thời, trụ trì chùa Phước Lâm; cùng chư Tôn đức Tăng Ni là thành viên Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; đặc biệt có hơn 100 Phật tử trong địa bàn TP. Sóc Trăng đến ghi danh đăng ký học giáo lý.
Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự, TT. Thích Thanh Lập đã phát biểu khai mạc và cho biết mở lớp giáo lý căn bản này nhằm giúp cho Phật tử học hỏi giáo lý của Đức Phật để ứng dụng vào đời sống hằng ngày để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau.
Tiếp theo đó, Ni sư Thích Nữ Huệ Châu đọc quyết định thành lập lớp Giáo lý và cho biết thời gian học giáo lý 6 tháng (dành cho lớp sơ cấp – có cấp chứng nhận của Ban Giáo Dục Phật giáo, Ban Hoằng Pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử). Lớp nâng cao thời gian là 12 tháng.
Môn học cho lớp khởi đầu:
- 1- Phật pháp căn bản
- 2- Nghi lễ Phật giáo thường thức trong tín ngưỡng văn hoá dân gian.
- 3- Lịch sử Phật giáo Ấn Độ khái quát.
- 4- Thiền thực hành.
Lớp học có 2 buổi vào chủ nhật:
- Buổi sáng từ 8 giờ đến 9 giờ 30
- Buổi chiều từ 2 giờ đến 3 giờ 30.
Trong buổi khai giảng HT. Thích Minh Hồng đã ban đạo từ sách tấn và khuyến khích các Phật tử hãy nổ lực tu học để xứng đáng là người đệ tử tại gia của Đức Phật.
Lớp giáo lý được khai giảng cho thấy sự quan tâm sâu sát đến tín đồ Phật tử và tinh thần khát khao học tập, nâng cao tri kiến Phật của hàng cư sĩ tại gia tại đơn vị Phật giáo Sóc Trăng là rất cao. Đây cũng có thể xem là một dấu ấn trong phương hướng phát triển của Phật giáo tỉnh.
Phật giáo Sóc Trăng