Sóc Trăng: Khai mạc Đại lễ Vu lan Báo hiếu Phật lịch 2566 tại chùa Thiên Thới

PSO - Thực hiện theo Thông bạch hướng dẫn của Trung ương GHPGVN, sáng ngày 29/7/2022 (nhằm ngày mùng 01/7 năm Nhâm Dần) Hòa thượng Thích Minh Hạnh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì chùa Thiên Thới (huyện Kế Sách) cùng tín đồ Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Khai mạc Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2566 theo tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền đáp Tứ trọng ân.

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Minh Hồng – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Trí Phát, HT.Thích Trí Huệ – đồng Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; HT.Thích Minh Thành – Ủy viên HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế; HT.Thích Thiện Thạnh – Phó BTS, Trưởng ban Tăng sự; HT.Thích Minh Phúc- Phó BTS; TT.Thích Nhựt Quang – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp; TT.Thích Thanh Lập – Phó BTS, Trưởng ban HDPT; ĐĐ.Thích Thiện Nguyện – Phó ban kiêm Chánh thư ký; NT.Thích Nữ Huệ Liễu - Trưởng Phân ban Ni giới cùng chư tôn đức ban thường trực, trưởng các ban ngành trực thuộc Phật giáo tỉnh, huyện Kế Sách, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì hơn 100 ngôi tự viện cùng đông đảo tín đồ Phật tử đồng tham dự.

Từ Tổ đường chùa Thiên Thới, chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm đến Giảng đường Thiện Đạo niệm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo để khai diễn Đại lễ Vu lan Báo hiếu cầu mưa hòa gió thuận, quốc thái dân an.

Hòa thượng Thích Minh Hạnh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì chùa Thiên Thới phát biểu khai mạc

HT.Thích Minh Hạnh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban thường trực Phật giáo tỉnh phát biểu khai mạc. Thực hiện theo Thông bạch hướng dẫn của TƯ GHPGVN, Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2566 sẽ diễn ra trong 30 ngày, từ ngày mùng 1 đến 30 tháng 7 âm lịch. Nhằm thể hiện tinh thần tri ân và báo ân đối với Tam bảo, cha mẹ; đồng thời tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ vì nước hy sinh, các chiến sĩ, Y Bác sĩ và đồng bào tử vong vì dịch bệnh Covid-19.

Đại lễ Vu lan là tiếng chuông tĩnh thức giúp mọi người mở rộng vòng tay yêu thương nhau hơn, cha mẹ hiểu và thương con cái, phận làm con phải phụng dưỡng và hiếu kính với cha mẹ, ông bà. Tưởng nhớ Tổ tiên, cầu nguyện siêu độ cho những người đã khuất. Vu lan Báo hiếu còn nhắc nhỡ mọi người ý thức để gìn giữ nền tảng luân lý đạo đức truyền thống của người Việt Nam. Khi mọi ý niệm đều phát sinh từ trí tuệ thì xã hội văn minh, tệ nạn sẽ không còn, đây là cốt lõi, là ý nghĩa sâu sắc mà Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc.

Phật tử Thanh Nhuyến thay mặt đạo tràng cung kính dâng lời tác bạch cúng dường lên chư Tôn đức

Phật tử Thanh Nhuyến thay mặt đạo tràng cung kính dâng lời tác bạch. Hàng Phật tử tại gia rất vui mừng vì mùa Vu lan Báo hiếu lại về, được nương tựa chư Tôn đức Tăng Ni sau 3 tháng An cư Kiết hạ. Mọi người được hiểu và thực hiện phương pháp báo hiếu theo gương của Tôn giả Mục Kiền Liên. Biết công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, phải thương yêu và chăm sóc để đền đáp thâm ơn trong muôn một. Cầu cha mẹ sống đời an vui, khỏe mạnh và trường thọ. Tưởng nhớ và cầu nguyện Cữu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ quá vãnh được siêu thoát luân hồi, sanh về nước Phật.

HT.Thích Minh Hồng – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng ban đạo từ tại buổi lễ

HT.Thích Minh Hồng ban đạo từ, Phật giáo với tinh thần "hộ quốc an dân" lấy tâm từ bi để cứu khổ ban vui cho nhân loại. Hòa thượng vô cùng hoan hỷ vì mùa Vu lan Báo hiếu tại tỉnh Sóc Trăng đã chính thức bắt đầu. Tán thán công đức HT.Thích Minh Hạnh đã cống hiến hết mình để phát triển Phật giáo tỉnh nhà. Mọi công tác Phật sự đều được điều hành trôi chảy, mang lại hiệu quả cao, góp phần trang nghiêm Giáo hội. Rất vui mừng vì chư tôn đức Tăng Ni tăng thêm tuổi đạo, củng cố Tăng đoàn một cách mạnh mẽ sau 3 tháng thúc liễm thân tâm, trao dồi Giới đức.

Hòa thượng cũng hứa khả và thọ nhận Pháp y cúng dường, khuyên quý Phật tử hãy luôn chánh niệm, thực hiện mọi công đức lành nhân mùa Vu lan để báo hiếu thiết thực đối với song đường phụ mẫu và đền đáp ơn quốc gia xã hội.

Buổi lễ thành tựu và viên mãn sau thời kinh Vu lan, quý Phật tử nhiễu y kinh hành và đồng hiệp tụng. Được biết trong Đại lễ Vu lan Báo hiếu, chùa Thiên Thới còn tổ chức đêm thắp nến tri ân cha mẹ vào tối ngày 30/6 năm Nhâm Dần.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Thích Tâm Thành

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online