Sóc Trăng: Lễ Bổ nhiệm Trụ trì chùa Phổ Giác và tặng quà cho người nghèo xuân Tân Sửu

PSO - Chiều ngày 31/01/2021 (nhằm ngày 19/12 năm Canh Tý) tại chùa Phổ Giác (ấp Trường Lộc, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Phú long trọng tổ chức lễ Bổ nhiệm Trụ trì chùa Phổ Giác; đồng thời trao tặng 300 phần quà cho người nghèo nhân dịp tết Nguyên đán, xuân Tân Sửu 2021.

Quang lâm chứng minh và tham dự lễ có HT.Thích Minh Hồng - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; HT.Tăng Nô - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Ban Kiểm soát TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Trí Phát, HT.Thích Trí Huệ - đồng Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; HT.Thích Minh Hạnh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; HT.Thích Minh Thành - Ủy viên HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế; TT.Thích Thiện Thạnh - Phó BTS, Trưởng ban Tăng sự; TT.Thích Nhưt Quang - Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp; NT.Thích Nữ Huệ Liễu - Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới; TT.Thích Thanh Lập - Phó BTS, Trưởng Ban HDPT Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Long Phú cùng chư Tôn đức Ban Thường trực, Trưởng các ban ngành trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, huyện Long Phú, trụ trì các tự viện và đông đảo thiện tín nam nữ Phật tử đồng tham dự.

Ông Lâm Dũng Liêm - Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Sóc Trăng; ông Văn Quốc Tâm - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; bà Mai Thị Yến Linh - Phó trưởng Phòng PA02 Công an tỉnh; ông Nguyễn Văn Hiền - Phó Chủ tịch UB MTTQVN huyện Long Phú cùng đại diện các phòng ban của huyện, xã Trường Khánh đồng đến tham dự lễ.

Chùa Phổ Giác được thành lập vào năm 1959 do gia đình ông Nguyễn Văn Mậu xây dựng theo tín ngưỡng gia đình. Trãi qua thời gian và ảnh hưởng chiến tranh nên chùa hư hoại, xuống cấp trầm trọng. Từ năm 1975 - 2002 gia đình con cháu ông Nguyễn Văn Mậu có trùng tu nhưng chỉ là tôn lá đơn sơ, khuôn viên nhỏ hẹp. Năm 2005, SC.Thích Nữ Lệ Viên có duyên về đây tu học và hành đạo, khuyên gia đình nên hiến cúng cho Giáo hội để chùa được phát triển. Năm 2007, chùa Phổ Giác được công nhận là cơ sở hợp pháp của GHPGVN. Năm 2009 SC.Thích Nữ Lệ Viên được Bổ nhiệm làm Trụ trì ngôi Tam bảo này.

Hơn 10 năm làm Trụ trì SC.Thích Nữ Lệ Viên đã từng bước sửa chữa, xây dựng và phát triển chùa Phổ Giác theo chiều hướng tích cực. Năm 2019, muốn được tập trung thực hiện công tác từ thiện để phục vụ cộng đồng (SC.Thích Nữ Lệ Viên hoạt động rất tích cực về từ thiện như: xây cầu nông thôn, xây cây nước, nhà tình thương, cứu trợ thiên tai, phát quà cho người nghèo...vv...). Vì vậy Sư cô trình thỉnh nguyện lên các cấp Giáo hội xin Bổ nhiệm SC.Thích Nữ Huệ Hà - Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện Long Phú thay thế vai trò Trụ trì chùa Phổ Giác.

ĐĐ.Thích Định Hương - Phó Thư ký, Chánh văn phòng BTS Phật giáo tỉnh công bố Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì chùa Phổ Giác.
HT.Thích Minh Hạnh - UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh trao Quyết định Bổ nhiệm.

Qua thời gian xem xét, thảo luận, thủ tục pháp lý đúng trình tự theo tinh thần Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự TƯ và Luật Tín ngưỡng Tôn giáo. Căn cứ Công văn chấp thuận của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng, xét Đề nghị của BTS Phật giáo huyện Long Phú, BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng ra Quyết định Bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Huệ Hà, thế danh Quách Thị Kim Loan sinh năm 1983 làm tân Trụ trì chùa Phổ Giác.

SC.Thích Nữ Huệ Hà - tân Trụ trì chùa Phổ Giác phát nguyện nhận nhiệm vụ.

Phát nguyện nhận nhiệm vụ, SC.Thích Nữ Huệ Hà xin hứa, tuân thủ và thực hiện theo Hiến chương GHPGVN và pháp luật của Nhà nước. Sẽ tập trung tâm huyết tiếp nối và phát triển chùa Phổ Giác, cống hiến cho Giáo hội và xã hội nhiều thành quả tốt đep, hết lòng truyền bá Chánh pháp, phục vụ chúng sanh.

HT.Thích Minh Hạnh - UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh ban đạo từ.

Đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Minh Hạnh thay mặt BTS Phật giáo tỉnh tán thán và ghi nhận công đức của SC.Thích Nữ Lệ Viên. Chỉ dạy và khuyên bảo Sư cô tân Trụ trì những kinh nghiệm quản lý cơ sở của Giáo hội. Hòa thượng tin tưởng SC.Thích Nữ Huệ Hà sẽ thực hiện tốt vai trò Trụ trì chùa Phổ Giác, hầu đền đáp ơn Tam bảo. Cầu nguyện chư Phật gia hộ mọi Phật sự nơi đây luôn hưng thịnh và phát triển góp phần trang nghiêm GHPGVN tỉnh Sóc Trăng.

Được biết trước và sau lễ Bổ nhiệm Trụ trì chùa Phổ Giác, SC.Thích Nữ Huệ Hà cùng quý Phật tử hảo tâm đã tổ chức trao tặng 300 phần quà cho bà con nghèo nhân dịp tết Tân Sửu 2021. Tổng giá trị của 300 phần quà là 120 triệu đồng.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Thích Tâm Thành

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online