23/02/2020 21:56

Sóc Trăng: Lễ Húy nhật lần thứ 6 cố Thượng tọa Thích Thanh Chương

 

PSO – Để tưởng nhớ và tri ân người có công đức đóng góp cho Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, chùa Vĩnh Hưng, chùa Long Thiền và chùa Quan Âm; Sáng ngày 22/02/2020 (29 tháng Giêng năm Canh Tý) TT.Thích Thanh Lập – Phó BTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì chùa Vĩnh Hưng (110 Trần Hưng Đạo, phường 2, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) cùng Môn nhơn pháp quyến và bổn đạo Phật tử trang nghiêm tổ chức lễ Húy nhật lần thứ 6 cố Thượng tọa Thích Thanh Chương – nguyên Phó Ban Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni (nay là ban Giáo dục Phật giáo) GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, tiền nhiệm trụ trì chùa Vĩnh Hưng.

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Trí Phát, HT.Thích Trí Huệ – đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; TT.Thích Minh Hạnh – UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Minh Thành – UV HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh; TT.Thích Thiện Thạnh, TT.Thích Minh Phúc – đồng Phó BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Phước Chí – UV HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Bạc Liêu; TT.Thích Trung Túc – Trưởng ban Kinh tế Tài chánh; TT.Thích Huệ Nghiêm – Trưởng ban Từ thiện Xã hội; ĐĐ.Thích Định Hương – Phó thư ký, Chánh Văn phòng đều thuộc BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh.

Đại diện chính quyền có ông Lâm Ren – nguyên Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng; ông Trần Minh – nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ, nguyên Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Văn Quốc Tâm – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Ngô Minh Công – Phó trưởng Phòng PA02 Công an tỉnh, đại diện chính quyền TP.Sóc Trăng, phường 2 và quý Phật tử đồng tham dự.

Trong lời tưởng niệm nhân lễ Húy nhật, TT.Thích Minh Hạnh – UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh ôn lại công đức của cố TT.Thích Thanh Chương, đồng thời ghi nhận và tri ân sâu sắc những đóng góp, cống hiến cho Phật giáo tỉnh nhà của cố Thượng tọa. Nhắc nhở Môn nhơn Pháp quyến hãy học tập và noi theo tấm gương sáng của cố TT.Thích Thanh Chương để tu học và hành đạo, tiếp nối và phát huy vai trò “tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự” để chùa Vĩnh Hưng trở thành ngôi đại Già lam, góp phần trang nghiêm cơ sở của Giáo hội tỉnh nhà.

TT.Thích Thanh Lập thay mặt Môn nhơn pháp quyến thành kính cảm tạ và tri ân chư tôn Giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni các cấp Giáo hội, trụ trì các tự viện. Cảm ơn chính quyền các cấp, quý Phật tử dành thời gian tham dự, góp phần làm cho buổi lễ trang nghiêm và thành tựu viên mãn. Nguyện cầu chư Phật gia hộ chư Tôn đức Tăng Ni pháp thể an khang, Phật sự viên thành, kính chúc quý Phật tử vô lượng an lạc, vạn sự kiết tường như ý.

Buổi lễ viên mãn sau phần nghi thức Quá đường và thọ trai của chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử dùng cơm thân mật.

Tiểu sử Thượng tọa Thích Thanh Chương

Cố TT.Thích Thanh Chương (1964-2013) pháp danh Nhựt Lành, thế danh Trần Đức Lành sinh năm 1964 tại ấp Tổng Cáng, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Xuất thân trong một gia đình trung nông đạo đức và quy ngưỡng Phật pháp, thân phụ là cụ ông Trần Minh pháp danh Thiện Toàn, thân mẫu là cụ bà Lê Thị Lan pháp danh Diệu Ngọc, gia đình có 6 anh chị em.

Năm 1975 giác ngộ Phật pháp, Thượng tọa phát tâm xuất gia với HT.Thích Trí Kỉnh tại chùa Quan Âm Đại Ngãi. Năm 1981 được thầy Bổn sư cho phép về chùa Long Thiền (xã Liêu Tú, huyện Trần Đề) để tu học và hành đạo. Năm 1988 đăng đàn thọ Tỳ kheo giới tại chùa Khánh Hưng (Đồng Tháp). Từ năm 1988-1993 theo học Trường Cơ bản Phật học tỉnh Hậu Giang tại chùa Bửu Ân (TP.Cần Thơ). Từ năm 1993-1997 theo học và tốt nghiệp Khóa 3 Trường Cao cấp Phật học Việt Nam (nay là Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM). Từ năm 1997-2000 du học tại Ấn Độ và tốt nghiệp Thạc sĩ Phật học. Cũng trong năm 2000, Thượng tọa được bổ nhiệm làm trụ trì chùa Vĩnh Hưng (TP.Sóc Trăng).

Năm 2005 hoàn tất Luận án và có học vị Tiến sĩ Phật học, TT.Thích Thanh Chương luôn tích cực tham gia vào các hoạt động của Giáo hội và từng giữ các chức vụ như Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế TƯ, Ủy viên Ban Giáo dục Phật giáo TƯ, Phó ban Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, đồng Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Năm 2009 Thượng tọa cho khởi công Đại trùng tu chùa Vĩnh Hưng, với cấu trúc bằng đá xanh độc đáo, kết hợp hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản.

Với những công đức cống hiến hết mình cho Giáo hội và Xã hội, Thượng tọa nhận được nhiều bằng Tuyên dương công đức của TƯ GHPGVN và BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Bằng khen và Giấy khen của UBND tỉnh Sóc Trăng, Thành phố Sóc Trăng.

Thân Tứ đại bị chi phối bởi luật Vô thường, dù là ai cũng không tránh khỏi, với sự lao tâm lao lực quá nhiều, Thượng tọa bắt đầu lâm bệnh vào khoảng năm 2011. Nhận thấy duyên trần đã mãn, giao mọi Phật sự tại chùa Vĩnh Hưng, chùa Long Thiền và chùa Quan Âm lại cho pháp đệ là TT.Thích Thanh Lập, xong các việc cần thiết, Thượng tọa Thích Thanh Chương thuận thế vô thường thâu thần viên tịch vào lúc 12h00 ngày 10/03/2013 (nhằm ngày 29 tháng Giêng năm Quý Tỵ), trụ thế 50 năm, Hạ lạp 26 năm.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Thích Tâm Thành

The post Sóc Trăng: Lễ Húy nhật lần thứ 6 cố Thượng tọa Thích Thanh Chương appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online