Sóc Trăng: “Nhịp cầu Yêu thương” khánh thành 2 cầu nông thôn và tặng quà cho người nghèo tại Mỹ Tú

PSO – Trưa ngày 24/06/2020 (4/5 năm Canh Tý) Thượng tọa Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, trụ trì chùa Thiên Thới, người sáng lập và điều hành “Nhịp cầu Yêu thương” đã kết hợp với chính quyền địa phương, nhà tài trợ long trọng tổ chức cắt băng khánh thành 2 cầu nông thôn, đồng thời trao tặng 200 phần quà cho bà con nghèo tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

Chính quyền tham dự buổi lễ có bà Khưu Đăng Phượng – Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQVN tỉnh Sóc Trăng; ông Châu Văn Chuyển – nguyên Bí thư Huyện ủy Châu Thành; ông Lê Hoàng Điệt – UV ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQVN huyện Mỹ Tú; ông Nguyễn Trường Giang – Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thuận; ông Lâm Mê Rinh – Chủ tịch UBND xã Thuận Hưng; ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch UBND xã Mỹ Tú; đại diện nhóm Thiện Nguyện TP.HCM cùng đông đảo bà con quanh vùng đồng tham dự.

Cầu A Di Đà Phật VII tọa lạc tại ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Cầu có kết cấu bằng bê tông cốt sắt, dài 45 mét, ngang 3 mét, tải trọng 2 tấn. Tổng giá trị là 400.000.000 đồng.

Cầu Quan Âm tại ấp Đai Úi, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Cầu dài 30 mét, rộng 2,5 mét. Cả hai cầu đều do TT.Thích Minh Hạnh thiết kế kỷ thuật và chỉ đạo thực hiện, nhóm Thiện Nguyện TP.HCM ủng hộ kinh phí vật tư, nhóm từ thiện chùa Thiên Thới và nhân dân tại địa phương đồng thi công xây dựng. Kinh phí xây dựng là 260.000.000 đồng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, đại diện chính quyền 2 địa phương đều hoan nghênh tinh thần ủng hộ phúc lợi xã hội của “Nhịp cầu Yêu thương” và cá nhân TT.Thích Minh Hạnh đã hỗ trợ phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, xóa bỏ cầu khỉ, cầu thô sơ giúp địa phương từng bước chuyển mình thành nông thôn mới. Chính quyền địa phương hứa sẽ vận động nhân dân, bà con xóm ấp giữ gìn và bảo dưỡng cầu để sử dụng được lâu dài.

TT.Thích Minh Hạnh gửi lời cảm ơn đến chính quyền các cấp đã hỗ trợ và nhiệt tình giúp đỡ để “Nhịp cầu Yêu thương” hoàn thành chương trình từ thiện đầy ý nghĩa này. Thượng tọa ghi nhận công đức của quý Phật tử trong nhóm Thiện Nguyện TP.HCM đã hết lòng kêu gọi, vận động tài chính để hỗ trợ xây dựng 2 chiếc cầu nối liền yêu thương với bà con vùng quê sông nước. Kính cầu nguyện chư Phật gia hộ tất cả luôn được bình an, hạnh phúc.

Cũng tại buổi lễ khánh thành đoàn Thiện Nguyện TP.HCM đã dành tặng 200 phần quà (mỗi điểm cầu 100 phần) cho bà con có hoàn cảnh khó khăn gọi là một chút tấm lòng chia ngọt sẻ bùi thật vô cùng ý nghĩa.

Như vậy tổng giá trị của cầu và quà lần này là 700.000.000 đồng.

Thích Tâm Thành

The post Sóc Trăng: “Nhịp cầu Yêu thương” khánh thành 2 cầu nông thôn và tặng quà cho người nghèo tại Mỹ Tú appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online