18/05/2020 08:38

Sóc Trăng: “Nhịp cầu Yêu thương” khánh thành 2 cây cầu nông thôn và tặng quà người nghèo tại Mỹ Tú

 

PSO – Chiều ngày 17/05/2020 (25/4 năm Canh Tý) Thượng tọa Thích Minh Hạnh – UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, trụ trì chùa Thiên Thới (xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) người sáng lập “Nhịp cầu Yêu thương” đã phối hợp với chính quyền địa phương, nhà tài trợ long trọng tổ chức cắt băng khánh thành 2 cây cầu giao thông nông thôn, đồng thời tặng 200 phần quà cho bà con nghèo tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

Tham dự buổi lễ có HT.Trần Sia – Trưởng BTS Phật giáo huyện Mỹ Tú; bà Dương Thị Kim Thúy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Tú; ông Lê Hoàng Điệt – UV Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQVN huyện Mỹ Tú; ông Lâm Sà Rên – Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỹ; ông Tô Hồng Phong – Bí thư Đảng ủy xã Thuận Hưng, lãnh đạo các ban, ngành của 2 xã, 2 ấp và nhóm Vạn Duyên TP.HCM, đông đảo bà con quanh vùng đồng tham dự.

Cầu Khương Ngọc tọa lạc tại ấp Tà Biên, xã Phú Mỹ, cầu Vạn Duyên 31 tại ấp Tà Ân A1, xã Thuận Hưng thuộc huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Cả 2 cây cầu đều có kích thước bằng nhau, dài 45 mét, ngang 3,3 mét được kết cấu bằng bê tông cốt sắt, tải trọng trên 2 tấn. TT.Thích Minh Hạnh là người thiết kế kỷ thuật và chỉ đạo thực hiện, nhóm Vạn Duyên TP.HCM vận động, tài trợ kinh phí vật tư cho 2 cầu, nhóm thiện nguyện chùa Thiên Thới và nhân dân 2 ấp cùng nhau thi công xây dựng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, bà Dương Thị Kim Thúy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Mỹ Tú khẳng định, “Nhịp cầu Yêu thương” là chương trình từ thiện có ý nghĩa thiết thực, mang tính xã hội hóa, hỗ trợ về phúc lợi giúp cân bằng hệ thống giao thông nông thôn, xóa đói giảm nghèo đưa kinh tế địa phương dần phát triển theo chiều hướng tích cực. Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Mỹ Tú bà chân thành ghi nhận những cống hiến không biết mệt mõi của TT.Thích Minh Hạnh, nhóm Vạn Duyên TP.HCM, bà con nhân dân 2 ấp đã cùng nhau thực hiện hoàn thành 2 chiếc cầu ý nghĩa này.

TT.Thích Minh Hạnh – người sáng lập “Nhịp cầu Yêu thương” gửi lời cảm ơn chính quyền các cấp đã nhiệt tâm hỗ trợ tốt nhất cho quá trình thực hiện, cảm niệm công đức nhóm Vạn Duyên đến từ TP.HCM đã tin tưởng và đồng hành cùng Thượng tọa hoàn thành rất nhiều cây cầu tại vùng quê sông nước của tỉnh Sóc Trăng. Thượng tọa cũng cảm ơn bà con nhân dân 2 ấp đã bỏ nhiều ngày công lao động cùng nhóm thiện nguyện chùa Thiên Thới xây dựng hoàn thành 2 cây cầu để kết nối yêu thương tình làng nghĩa xóm. Cầu chư Phật gia hộ tất cả mọi người sức khỏe an khang, vạn sự kiết tường như ý.

Nhân dịp khánh thành 2 cây cầu, nhóm Vạn Duyên đã kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ phát 200 phần quà, (mỗi điểm cầu là 100 phần) mỗi phần trị giá 200.000 đồng.

Được biết cầu Khương Ngọc và cầu Vạn Duyên 31 có giá trị 800.000.000 đồng. Như vậy tổng trị giá của 2 cầu và các phần quà là 840.000.000 đồng.

Thích Tâm Thành

The post Sóc Trăng: “Nhịp cầu Yêu thương” tổ chức khánh thành 2 cây cầu nông thôn và tặng quà cho người nghèo appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online