Sóc Trăng: "Nhịp cầu Yêu thương" khánh thành 3 cầu nông thôn giá trị gần 1 tỷ đồng chào mừng Đại hội Phật giáo huyện Kế Sách

PSO - Trưa các ngày 08, 16 và 17/01/2021 (nhằm ngày 26/11 và mùng 4,5/12 năm Canh Tý) Thượng tọa Thích Minh Hạnh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì chùa Thiên Thới (xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) người sáng lập "Nhịp cầu Yêu thương" đã kết hợp với chính quyền địa phương, nhà tài trợ long trọng tổ chức cắt băng khánh thành 3 cây cầu nông thôn; đồng thời trao tặng 350 phần quà cho người nghèo với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng, hoạt động này nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Kế Sách nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự buổi lễ có HT.Thích Minh Hồng - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; TT.Thích Trung Đa - Phó trưởng Ban Thường trực Phật giáo huyện Kế Sách; ĐĐ.Thích Thiện Phước - Phó ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Hậu Giang; SC.Thích Nữ Trung Quang - Trụ trì chùa Chánh Thiên Cơ (xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách); ông Trần Văn Siêng - Bí thư Đảng ủy xã Kế An; ông Nguyễn Văn Thới - Bí thư Đảng ủy xã Tân Phước Hưng cùng nhà tài trợ và đông đảo bà con, các học sinh đồng tham dự.

3 cầu nông thôn gồm: cầu Mậu Mai dài 23 mét, ngang 3,3 mét, tải trọng 2 tấn, được kết cấu bằng bê tông cốt sắt, tọa lạc tại ấp An Lợi, xã An Lạc Tây. Tổng kinh phí 300 triệu đồng, gia đình ông Hoàng Trọng Tôn Văn và Hoàng Trọng Khánh (Cần Thơ) tài trợ kinh phí vật tư.

Cầu Lư Thành dài 30 mét, rộng 2,5 mét, tải trọng 2 tấn, được xây dựng kiên cố tại ấp Xóm Chòi, xã Kế An. Kinh phí đầu tư 300 triệu đồng, được gia đình con cháu ông Lư Thành tài trợ vật tư. Cả 2 cầu đều thuộc huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Cầu Pháp Huệ 19 dài 30 mét, rộng 3 mét, tải trọng 2 tấn, được kết cấu bằng bê tông cốt sắt nằm tại ấp Mùa Xuân, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Kinh phí xây dựng hơn 300 triệu đồng, nhóm Phật tử tịnh xá Pháp Huệ (TP.HCM) tài trợ vật tư.

Cả 3 cây cầu đều do TT.Thích Minh Hạnh thiết kế kỷ thuật và trực tiếp chỉ đạo thực hiện. Nhóm  từ thiện chùa Thiên Thới và nhân dân các ấp An Lợi, Xóm Chòi và Mùa Xuân đồng thi công xây dựng bằng tâm thiện nguyện để phục vụ cộng đồng.

Được biết, tại 3 điểm cầu khi cắt băng khánh thành đều có tặng quà cho học sinh nghèo và bà con khó khăn. Cầu Mậu Mai 50 phần, cầu Lư Thành 200 phần và cầu Pháp Huệ 19 100 phần. Kinh phí 350 phần quà tương đương 80 triệu đồng. Như vậy tổng giá trị của 3 cây cầu và quà tặng là 980 triệu đồng.

Phát biểu tại các điểm khánh thành, TT.Thích Minh Hạnh - người sáng lập "Nhịp cầu Yêu thương" cho biết, chuỗi hoạt động từ thiện như khánh thành cầu nông thôn, phát quà cho người nghèo, học sinh hiếu học ... nhằm hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Kế Sách nhiệm kỳ 2021-2026 được diễn ra vào ngày 22/01/2021. Huyện Kế Sách được BTS Phật giáo tỉnh chọn là nơi tổ chức Đại hội điểm của tỉnh, điều đó lấy làm vinh dự nhưng trách nhiệm nặng nề. Các tự viện trong huyện đang cố gắng hết sức để hoàn thành công tác Phật sự chung góp phần trang nghiêm Giáo hội.

Thượng tọa thành kính niệm ân chư tôn đức Tăng Ni tham dự. Ghi nhận công đức các nhà tài trợ đã tin tưởng hỗ trợ kinh phí cho chương trình từ thiện có ý nghĩa này. Cảm ơn chính quyền các cấp đã giúp đỡ về mọi mặt để 3 cây cầu được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Cầu chư Phật gia hộ mọi người sức khỏe an khang, vạn sự kiết tường như ý.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

     

Thích Tâm Thành

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online