08/12/2019 18:40

Sóc Trăng: “Nhịp cầu yêu thương” tiếp tục khánh thành cầu nông thôn và tặng quà cho người nghèo tại Mỹ Tú

 

PSO – Trưa ngày 08/12/2019 (13/11 năm Kỷ Hợi) Thượng tọa Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì chùa Thiên Thới (xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), người sáng lập “Nhịp cầu yêu thương” kết hợp cùng các cấp Chính quyền, nhà tài trợ và bà con nhân dân long trọng tổ chức cắt băng khánh thành cầu Vạn Duyên 29 tọa lạc tại ấp Thiện Bình, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, đồng thời trao tặng 100 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Lãnh đạo Chính quyền tham dự có ông Lâm Văn Mẫn – Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng; bà Khưu Đăng Phượng – Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh; ông Châu Văn Chuyển – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Châu Thành; ông Lê Hoàng Điệt – Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQVN huyện Mỹ Tú; ông Văn Hoàng Anh – Chánh Văn phòng Huyện ủy; ông Phùng Minh Sang – Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện; ông Tô Hùng Phong – Bí thư Đảng ủy xã Thuận Hưng; ông Lâm Xưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng đại diện các ban ngành của huyện Mỹ Tú, xã Thuận Hưng, ban Nhân dân ấp Thiện Bình, quý Phật tử nhóm Vạn Duyên (TP.HCM) và đông đảo bà con nhân dân quanh vùng đồng tham dự.

Cầu Vạn Duyên 29 có chiều dài 55 mét, rộng 3 mét với tải trọng trên 2 tấn. Cây cầu do TT.Thích Minh Hạnh thiết kế kỷ thuật và chỉ đạo thực hiện, nhóm Vạn Duyên (TP.HCM) tài trợ kinh phí vật tư, nhóm từ thiện chùa Thiên Thới và nhân dân ấp Thiện Bình cùng nhau thi công xây dựng.

Đây là cây cầu thứ 9 mà TT.Thích Minh Hạnh đã xậy dựng trên địa bàn xã Thuận Hưng. Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, ông Lâm Xưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thuận Hưng ghi nhận sự đóng góp về phúc lợi xã hội của Phật giáo cho xã Thuận Hưng và cá nhân TT.Thích Minh Hạnh, Thượng tọa đã chia sẽ bằng tấm lòng thiện nguyện, xây dựng những chiếc cầu để kết nối yêu thương cho đồng bào miền quê sông nước đầy ý nghĩa. Đây cũng là việc làm thiết thực cùng chính quyền xã xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế, văn hóa để đời sống bà con ngày một văn minh hơn. Thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN xã, xin gửi lời tri ân TT.Thích Minh Hạnh, cảm ơn nhà tài trợ là nhóm Vạn Duyên (TP.HCM), cảm ơn nhóm từ thiện chùa Thiên Thới và nhân dân ấp Thiện Bình đã đóng góp công sức vào sự thành công của chiếc cầu. Ông Lâm Xưng cũng hứa sẽ kêu gọi nhân dân bảo dưỡng và gìn giữ để cầu Vạn Duyên 29 được sử dụng lâu bền hơn.

Dịp này, ông Lâm Văn Mẫn – Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng trao tặng “Nhịp cầu yêu thương” số tiền 10.000.000 đồng để hỗ trợ chương trình từ thiện này tiếp tục hoạt động trong thời gian tới, góp phần vào sự phát triển xã hội ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

TT.Thích Minh Hạnh cảm ơn ông Lâm Văn Mẫn cùng lãnh đạo chính quyền các cấp đã hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình để “Nhịp cầu yêu thương” hoạt động hiệu quả. Thượng tọa chân thành cảm niệm công đức nhóm Vạn Duyên đã tin tưởng ủng hộ tài chính và đồng hành cùng Thượng tọa hoàn thành rất nhiều cây để phục vụ nhân sinh và cộng đồng xã hội. Thành kính cầu nguyện chư Phật gia hộ mọi người sức khỏe, thành đạt, luôn sống an lành và hạnh phúc.

Dịp này, nhóm Vạn Duyên cũng đã tiếp tục phát tâm trao tặng 100 phần quà (gồm gạo, mì gói và các nhu yếu phẩm khác) trị giá 50.000.000 đồng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thuận Hưng. Tổng giá trị cầu Vạn Duyên 29 và quà tặng là 550.000.000 đồng. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

  

Thích Tâm Thành

The post Sóc Trăng: “Nhịp cầu yêu thương” tiếp tục khánh thành cầu nông thôn và tặng quà cho người nghèo tại Mỹ Tú appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online