13/10/2019 17:50

Sóc Trăng: “Nhịp cầu yêu thương” tổ chức khánh thành hai cây cầu nông thôn

PSO – Nối tiếp tiến trình xây cầu bê tông nông thôn nhằm phục vụ bà con vùng quê sông nước đi lại dễ dàng, kết nối yêu thương tình làng nghĩa xóm, sáng ngày 13/10/2019, TT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì chùa Thiên Thới (xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), người sáng lập và điều hành “Nhịp cầu yêu thương”; kết hợp chính quyền địa phương cùng nhà tài trợ tổ chức khánh thành cầu Khánh Phượng (ấp Phương Thạnh 2, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú) và cầu Trung Thiện (ấp Cầu Chùa, xã Kế An, huyện Kế Sách) đều thuộc tỉnh Sóc Trăng.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Hoàng Điệt – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQVN huyện Mỹ Tú; ông Nguyễn Đắc Sang – Phó Bí thư Đảng ủy xã Hưng Phú, đại diện chính quyền xã Kế An, huyện Kế Sách, đại diện nhà tài trợ và đông đảo bà con nhân dân quanh vùng tham dự.

Cầu Khánh Phượng có chiều dài 23 mét, ngang 3 mét, trọng lực 2,5 tấn tọa lạc tại ấp Phương Thạnh 2, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, do gia đình ông bà Nguyễn Quốc Khánh – Nguyễn Thị Trúc Phượng (Hoa Kỳ) tài trợ kinh phí vật tư.

Cầu Trung Thiện dài 22 mét, rộng 3 mét, tải trọng 2,5 tấn được xây dựng tại ấp Cầu Chùa, xã Kế An, huyện Kế Sách do tiệm Tạp hóa Hòa Sương (thị trấn Kế Sách) tài trợ kinh phí vật tư.

Cả hai cây cầu đều do TT.Thích Minh Hạnh thiết kế kỷ thuật và chỉ đạo thực hiện. Nhóm từ thiện chùa Thiên Thới và nhân dân 2 ấp Phương Thạnh 2 và Cầu Chùa thi công xây dựng.

“Nhịp cầu yêu thương” là chương trình từ thiện chủ lực mang tính phổ cập về phúc lợi xã hội của Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, mang tinh thần “cứu khổ – ban vui” của đức Phật đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa nơi có sông ngòi chằng chịt, giao thông đường bộ trắc trở, khó khăn. Đây được xem là sự đóng góp thiết thực của Phật giáo về mục tiêu phát triển nông thôn mới trong phạm vi toàn tỉnh Sóc Trăng. TT.Thích Minh Hạnh là vị Giáo phẩm có tinh thần trách nhiệm, ngoài công tác Phật sự của Giáo hội giao phó, Thượng tọa luôn cống hiến hết mình và quan tâm đặc biệt đến “Nhịp cầu yêu thương” do chính Ngài sáng lập, kêu gọi nhà tài trợ, thiết kế kỷ thuật, trực tiếp chỉ đạo thực hiện, mỗi cuối tuần phải có khánh thành 1 hoặc 2 cây cầu nông thôn, đây là tiêu chí rất cao không phải ai cũng làm được. Thật đáng trân trọng tấm lòng của người tu sĩ Phật giáo trong thời hiện đại.

TT.Thích Minh Hạnh phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, TT.Thích Minh Hạnh xin ghi nhận và cảm niệm công đức hai gia đình nhà tài trợ đã có lòng hảo tâm và tin tưởng ủng hộ tài chính giúp “Nhịp cầu yêu thương” thực hiện 2 chiếc cầu ý nghĩa này. Thượng tọa cầu nguyện chư Phật gia hộ quý gia đình Phật tử tài trợ được phúc thọ miên trường, thành đạt trong cuộc sống, luôn bình an và hạnh phúc. Gửi lời cảm ơn chân thành đến ông Lê Hoàng Điệt cùng chính quyền các cấp, luôn đồng hành cùng “Nhịp cầu yêu thương” đến tận nơi giúp đỡ và chia sẻ nhưng khó khăn trong quá trình xây dựng.

Như thường lệ, TT.Thích Minh Hạnh đã hướng dẫn các nhà tài trợ trao tặng 100 phần quà cho bà con nghèo tại hai điểm cầu, mỗi điểm 50 phần. Tổng giá trị 2 cây cầu và quà tặng là 320 triệu đồng.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

 

Thích Tâm Thành

The post Sóc Trăng: “Nhịp cầu yêu thương” tổ chức khánh thành hai cây cầu nông thôn appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online