26/12/2019 22:31

Sóc Trăng: Phật giáo hai huyện Mỹ Xuyên và Mỹ Tú tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2019


PSO – Chiều ngày 26/12/2019 (01/12 năm Kỷ Hợi) tại chùa Phước Hòa (thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) Ban Trị sự GHPGVN huyện Mỹ Xuyên long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2019, đồng thời trình phương hướng hoạt động năm 2020.

Quang lâm chứng minh và tham dự có TT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; TT.Thích Thiện Thạnh – Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh; HT.Dương Nê – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Mỹ Xuyên; ĐĐ.Thích Định Hương – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Minh Quy – Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo huyện Mỹ Xuyên; chư Tôn đức Ban Thường trực, các vị Ủy viên của BTS Phật giáo huyện, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện.

Về phía Chính quyền có ông Lâm Hal – Phó Chủ tịch UB MTTQVN huyện Mỹ Xuyên; ông Nguyễn Duy Thoại – Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện đồng tham dự.

ĐĐ.Thích Minh Quy – Phó Ban Thường trực BTS Phật giáo huyện Mỹ Xuyên phát biểu khai mạc Hội nghị

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, thông qua chương trình Hội nghị và giới thiệu đại biểu, ĐĐ.Thích Minh Quy – Phó Ban Thường trực BTS Phật giáo huyện phát biểu khai mạc, thực hiện theo sự chỉ đạo của BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, nhằm đúc kết, đánh giá các mặt hoạt động trong năm 2019 của BTS GHPGVN huyện, rút kinh nghiệm các công tác Phật sự chưa thành tựu, để tập thể BTS Phật giáo huyện tiếp tục phục vụ tốt hơn nữa công tác Phật sự theo phương hướng đề ra nhằm trang nghiêm Giáo hội.

Sư cô Thích Nữ Huệ Châu – Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện báo cáo tổng kết công tác Phật sự trong năm 2019

Sư cô Thích Nữ Huệ Châu – Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện báo cáo tổng kết công tác Phật sự trong năm 2019. Theo đó, Phật giáo huyện Mỹ Xuyên hiện có 19 ngôi tự viện là cơ sở của GHPGVN (Phật giáo Nam tông Khmer có 13 ngôi, Phật giáo Bắc tông có 6 ngôi), toàn huyện có 365 vị Tăng Ni, Sư sãi (Nam tông 317 vị, Bắc tông có 48 vị). Các ban, ngành chuyên môn của Phật giáo huyện đều hoàn thành các lĩnh vực được phân công. Đặc biệt, công tác Từ thiện rất nổi bậc, trong năm 2019 các chùa trong huyện đóng góp về Từ thiện Xã hội số tiền là 5.323.309.000 đồng (năm tỷ, ba trăm hai mươi ba triệu, ba trăm lẻ chín ngàn đồng). Đây là công tác thiết thực về phúc lợi xã hội, xóa đói giảm nghèo, giúp đồng bào khó khăn và xây dựng nông thôn mới.

Ghi nhận những công tác Phật sự đã làm được của BTS GHPGVN huyện Mỹ Xuyên trong năm 2019, đóng góp chung cho Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, TT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh đã trao tặng bằng Tuyên dương Công đức cho tập thể BTS Phật giáo huyện, tặng bằng Công đức cho các chùa trong huyện Mỹ Xuyên. Tiếp đến TT.Thích Thiện Thạnh – Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh trao tặng Bằng Công đức cho các cá nhân chư Tôn đức tiêu biểu trong BTS Phật giáo huyện.

Đánh giá cao những cống hiến của Phật giáo huyện cho cộng đồng xã hội, UBND huyện Mỹ Xuyên lần lượt trao tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân xuất sắc trong năm 2019.

Buổi sáng cùng ngày, tại chùa Hồng Phước – Văn phòng BTS GHPGVN huyện Mỹ Tú (thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) Ban Trị sự GHPGVN huyện trang trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2019, đồng thời triển khai phương hướng hoạt động năm 2020.

Đại diện chính quyền tham dự Hội nghị có ông Võ Văn Vũ – Phó Chủ tịch UB MTTQVN huyện Mỹ Tú; bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Phó Chủ tịch UB MTTQVN thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa; chư Tôn đức Ban Thường trực, các ủy viên của BTS Phật giáo huyện, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện tròn huyện đồng tham dự.

HT.Trần Sia – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Trưởng BTS Phật giáo huyện Mỹ Tú phát biểu khai mạc trong niềm hoan hỷ, tinh thần phấn khởi với những Phật sự đạt được trong năm qua.

Sư cô Thích Nữ Huệ Thuận – Chánh Thư ký, ĐĐ.Lâm Nhãn – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS Phật giáo huyện lần lượt báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và trình Phương hướng hoạt động năm 2020.

Phật giáo huyện Mỹ Tú có 11 ngôi chùa là cơ sở của GHPGVN (trong đó có 7 ngôi chùa Nam tông Khmer, 4 chùa Bắc tông), Tăng Ni Bắc tông có 11 vị, quý Sư sãi Nam tông 91 vị. Chùa Bắc tông 4 ngôi, nhưng 3 ngôi mới được công nhận nên hoạt động Phật sự còn khó khăn. Tuy nhiên, không vì thế mà không cố gắng, với mọi nỗ lực để hoàn thành công tác Phật sự trong năm qua rất đáng khích lệ và trân trọng. Từ thiện Xã hội mà Phật giáo huyện Mỹ Tú đóng góp cho cộng đồng là 1.693.900.000 đồng (một tỷ, sáu trăm chín mươi ba triệu, chín trăm ngàn đồng).

Phát biểu chỉ đạo tại 2 Hội nghị, TT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, ca ngợi và tán thán công đức mà BTS Phật giáo 2 huyện đã làm được, với tinh thần “phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”, chư Tôn đức lãnh đạo và các thành viên đã cố gắng, tận tâm, tận lực cống hiến hết mình cho Đạo pháp và Dân tộc, đưa Chánh pháp của đức Phật lan tỏa và chan hòa đến mọi tầng lớp xã hội, hầu chia sẻ và xoa dịu tất cả mọi hoàn cảnh khổ đau trên cuộc đời, đấy là tinh thần Từ bi của Phật giáo. Hướng tới, năm 2020 BTS Phật giáo 2 huyện đã đề ra phương hướng hoạt động rất cụ thể, Thượng tọa mong muốn chư Tôn đức lãnh đạo và các thành viên BTS làm tốt hơn nữa trách nhiệm của mình, tích cực góp phần về phúc lợi xã hội, đưa Phật giáo 2 huyện phát triển vững mạnh để trang nghiêm Giáo hội tỉnh nhà.

Kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni, đại biểu chính quyền các cấp sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, năm mới đạt nhiều thành tựu mới.

                    

Thích Tâm Thành

The post Sóc Trăng: Phật giáo hai huyện Mỹ Xuyên và Mỹ Tú tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online