Sóc Trăng: Phật giáo huyện Kế Sách tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2026

PSO - Sáng ngày 22/01/2021 (nhằm ngày mùng 10/12 năm Canh Tý) tại Hội trường chùa Thiên Thới (xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) Ban Trị sự GHPGVN huyện Kế Sách long trọng khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang lâm chứng minh và tham dự Đại hội có HT.Thích Minh Hồng - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; HT.Tăng Nô - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Trí Phát, HT.Thích Trí Huệ - đồng Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; HT.Thích Minh Hạnh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thượng trực BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Minh Thành - Ủy viên HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh; HT.Trần Kiến Quốc - Ủy viên HĐTS, Phó BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Kế Sách; TT.Thích Thiện Thạnh - Phó BTS, Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh; TT.Thích Nhựt Quang - Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; TT.Thích Thanh Lập - Phó BTS, Trưởng ban HDPT Phật giáo tỉnh; NT.Thích Nữ Huệ Liễu - Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Thiện Nguyện - Chánh Thư ký cùng chư Tôn đức Ban Thường trực, Trưởng các ban ngành trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Trung Đa - Phó trưởng Ban Thường trực cùng chư Tôn đức Tăng Ni thành viên BTS Phật giáo huyện Kế Sách.

Chính quyền có ông Lưu Văn Xem - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng; ông Lâm Dũng Liêm - Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh; ông Văn Quốc Tâm - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; bà Mai Thị Yến Linh - Phó trưởng Phòng PA02 Công an tỉnh; ông Lê Hoàng Phong - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Kế Sách; bà Hồ Thị Thanh Thủy - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Lê Văn Cầu - Phó ban Dân vận huyện; bà Võ Anh Đào - Phó trưởng Công an huyện; ông Nguyễn Văn Huỳnh - Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện; ông Nguyễn Văn Nam - Bí thư Đảng ủy xã Thới An Hội; bà Ngô Thị Hồng Hoa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng hơn 300 đại biểu là cư sĩ Phật tử, Tôn giáo bạn, cơ quan báo đài địa phương đồng tham dự Đại hội.

Huyện Kế Sách là huyện vùng ven cách trung tâm tỉnh Sóc Trăng 30 km giáp ranh giới tỉnh Hậu Giang. Toàn huyện có 26 ngôi tự viện, Nam tông 6 chùa, Bắc tông 20 tự viện. Huyện được BTS Phật giáo tỉnh chọn làm nơi tổ chức Đại hội điểm đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng.

Chư tôn đức Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn cùng đại biểu cử hành nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

ĐĐ.Thích Tâm Thành (dẫn chương trình) cung thỉnh chư tôn Giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni, quý đại biểu niệm Phật cầu gia hộ, cử hành nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ vô cùng thiêng liêng, cao cả. Chư tôn đức quang lâm bàn Chứng minh, Chủ tọa đoàn, Thư ký và Kiểm Soát của Đại hội.

HT.Trần Kiến Quốc - UV HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, HT.Trần Kiến Quốc - UV HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Kế Sách cho biết, trong nhiệm kỳ VIII vừa qua, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của BTS GHPGVN tỉnh, sự gắn kết của chư tôn đức Tăng Ni thành viên BTS cùng các tự viện, bên cạnh là sự hỗ trợ tích cực của các cấp chính quyền nên Phật giáo huyện Kế Sách đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong điều hành Phật sự, mang lại kết quả mỹ mãn, góp phần trang nghiêm Giáo hội. Tuy nhiên, vẫn còn đó những khó khăn, vướng mắc cần được khắc phục để nhiệm kỳ mới hoàn thành xuất sắc hơn nữa.

SC.Thích Nữ Huệ Hậu - Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện Kế Sách báo cáo tại Đại hội

Trong bản báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm qua, SC.Thích Nữ Huệ Hậu - Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện nêu rõ những thành quả đạt được. Công tác Tăng sự, huyện lập thủ tục gia nhập Giáo hội và được công nhận một tịnh xá, bổ nhiệm Trụ trì cho 04 ngôi tự viện. Trong huyện có 01 vị được tấn phong lên hàng Giáo phẩm Hòa thượng, 01 vị Thượng tọa và 03 vị Ni sư. Các công tác khác đều được BTS Phật giáo huyện thực hiện đầy đủ và mang lại kết quả tốt đẹp. Nỗi bậc nhất là công tác Từ thiện Xã hội, chương trình "Nhịp cầu Yêu thương" chùa Thiên Thới là chủ đạo, ngoài ra các chùa đều tích cực với những việc làm tốt đạo đẹp đời như: phát quà cho người nghèo, thăm và giúp đỡ các gia đình khó khăn, hỗ trợ người khuyết tật, học sinh nghèo...vv... mang ý nghĩa "phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật". Tổng giá trị trong nhiệm kỳ 5 năm qua về từ thiện mà Phật giáo huyện Kế Sách đạt được là gần 72,5 tỷ đồng.

Tân BTS Phật giáo huyện Kế Sách nhiệm kỳ mới ra mắt nhận nhiệm vụ

Hiệp thương, giới thiệu và cơ cấu nhân sự cho nhiệm kỳ mới (2021-2026) gồm 26 thành viên, Ban Thường trực có 19 vị, Đại hội suy cữ HT.Trần Kiến Quốc làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Kế Sách. Đại hội lần này có 04 vị xin không tham gia tái cử do quá tuổi, có 05 thành viên được giới thiệu mới.

Với những cống hiến thiết thực cho Đạo pháp và Dân tộc trong nhiệm kỳ qua, BTS Phật giáo huyện được Trung ương GHPGVN và BTS Phật giáo tỉnh trao tặng Bằng Tuyên dương Công đức.

UBND tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen, UBND huyện Kế Sách tặng Giấy khen. Ngoài ra còn có các cá nhân tiêu biểu đều nhận được Bằng công đức và Giấy khen ghi nhận sự đóng góp, phục vụ cộng đồng vì lợi ích nhân sinh và trang nghiêm Giáo hội.

Bà Hồ Thị Thanh Thủy - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN huyện Kế Sách, bà Hồ Thị Thanh Thủy - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chúc mừng đến Đại hội, ghi nhận những cống hiến của BTS Phật giáo huyện trong nhiệm kỳ qua là thiết thực, xây dựng nền tảng đạo đức lành mạnh, giúp xóa đói giảm nghèo, ổn định và phát triển  đời sống bà con, chuyển đổi kinh tế đưa đến xây dựng nông thôn mới, xã hội văn minh, phồn vinh và thịnh vượng. Chính quyền huyện sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ Tân BTS Phật giáo huyện nhiệm kỳ mới hoàn thành mọi công tác Phật sự trong khuôn khổ Pháp luật của Nhà nước. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

HT.Thích Minh Hạnh - UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng đạo từ tại Đại hội

HT.Thích Minh Hạnh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng ban đạo từ tại Đại hội, Hòa thượng tán thán công đức tập thể BTS Phật giáo huyện Kế Sách. Trong nhiệm kỳ VIII, Phật giáo huyện đã hoạt động nề nếp, ổn định tạo được niềm tin và tín nhiệm rất cao từ BTS Phật giáo tỉnh; vì thế, tỉnh chọn Kế Sách làm nơi tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, đây là niềm vinh hạnh và cũng là trách nhiệm lớn lao đối với Giáo hội. Nhiệm kỳ mới với những thách thức mới, Hòa thượng tin tưởng vào sự đoàn kết hòa hợp của tập thể các thành viên Tân BTS, Phật giáo huyện Kế Sách sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa theo tinh thần "Đoàn kết hòa hợp - Trưởng dưỡng đạo tâm - Trang nghiêm Giáo hội."

Trong lời phát biểu nhận nhiệm vụ, TT.Thích Trung Đa - Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo huyện Kế Sách nhấn mạnh, bằng tấm lòng nhiệt quyết, tinh tấn của người đệ tử Phật, Tân BTS nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tối đa tinh thần đoàn kết để hoàn thành mọi trọng trách được Giáo hội cấp trên giáo phó. Thực hiện đầy đủ theo chương trình hoạt động 5 năm tới, hướng đến cụ thể hóa chủ đề "Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết và Phát triển" như Đại hội đề ra.

Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết gồm có 8 điều, xoáy sâu vào các công tác Phật sự trọng tâm, đi đến phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội".

Đại hội thành công tốt đẹp sau diễn văn Bế mạc do ĐĐ.Thích Thiện Ý - Phó BTS Phật giáo huyện Kế Sách tuyên đọc.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Thích Tâm Thành

 

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online