28/12/2019 11:31

Sóc Trăng: Phật giáo huyện Thạnh Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019


PSO – Chiều ngày 27/12/2019 (02/12 năm Kỷ Hợi) tại chùa Lộc Minh (thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) Ban Trị sự GHPGVN huyện Thạnh Trị long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019, triển khai phương hướng hoạt động năm 2020.

Quang lâm chứng minh và tham dự có TT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; ĐĐ.Thích Thiện Lợi – Chứng minh BTS Phật giáo huyện Thạnh Trị; TT.Lý Hải – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Thạnh Trị; ĐĐ.Thích Phước Sơn – Ủy viên BTS Phật giáo tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Phật giáo huyện; ĐĐ.Thích Định Hương – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh, Phó BTS, Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện; chư Tôn đức Ban Thường trực cùng chư Tăng Ni, quý Sư sãi trụ trì các tự viện, cư sĩ Phật tử là Ủy viên BTS Phật giáo huyện.

Đại diện chính quyền có ông Liêu Trinh Húy – Phó Chủ tịch UB MTTQVN huyện Thạnh Trị; ông Trương Minh Cáo – Phó trưởng ban Dân vận Huyện ủy Thạnh Trị; ông Ngô Hùng Phong – Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện; ông Quách Ngọc Tứ Hải – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phú Lộc; bà Hồ Nguyễn Thị Lan Hương – Phó trưởng Công an thị trấn Phú Lộc đồng tham dự.

TT.Lý Hải – Trưởng BTS GHPGVN huyện phát biểu Khai mạc Hội nghị
ĐĐ.Thích Định Hương – Phó Ban, Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019

Sau lời phát biểu khai mạc Hội nghị trong niềm hoan hỷ của TT.Lý Hải – Trưởng BTS GHPGVN huyện, ĐĐ.Thích Định Hương – Phó Ban, Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019, đồng thời trình phương hướng hoạt động năm 2020. Theo báo cáo, Phật giáo huyện Thạnh Trị có 12 cơ sở tự viện, trong đó 8 chùa Nam tông Khmer, có 93 vị Sư sãi, Bắc tông có 4 chùa gồm 5 vị Tăng và 3 vị Ni. BTS hoạt động trong sự đoàn kết, hài hòa giữa hai hệ phái, thực hiện theo Hiến chương GHPGVN và sự chỉ đạo của BTS GHPGVN tỉnh, tuân thủ quy chế và chấp hành tốt pháp luật của nhà nước, theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.

Trong năm 2019, BTS Phật giáo huyện tổ chức trang nghiêm Đại lễ Phật Đản LHQ PL.2563, tổ chức xe hoa diễu hành chào mừng Đại lễ Đản sanh của đức Phật trong tinh thần hân hoan và phấn khởi. Tại lễ hội Óc Om Bóc và đua ghe Ngo truyền thống của người Khmer tại Sóc Trăng, đội đua ghe Ngo chùa Pong Tưk Chăs (Phong Tức Chắc) xuất sắc đoạt giải nhất chung cuộc, đội chùa Ông Kho đoạt giải ba, đều thuộc huyện Thạnh Trị. Chùa Vĩnh Phước đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng 12 cây cầu giao thông nông thôn với kết cấu bằng bê tông cốt sắt, nhằm phục vụ bà con vùng quê sông nước, trị giá trên 2 tỷ đồng.

Các ban ngành chuyên môn thuộc BTS Phật giáo huyện đều thực hiện tốt công tác theo tinh thần tốt đạo đẹp đời. Nổi bật vẫn là công tác Từ thiện Xã hội, trong năm 2019, Phật giáo huyện hoạt động về phúc lợi xã hội như: xây cầu nông thôn, lộ bê tông, nhà tình thương, tặng quà hộ nghèo, tổ chức tết Trung Thu cho học sinh nghèo … tổng giá trị là 3.447.450.000 đồng (ba tỷ, bốn trăm bốn mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi ngàn).

Hội nghị thống nhất cao về phương hướng hoạt động năm 2020 của BTS GHPGVN huyện, Hội nghị lắng nghe ý kiến phát biểu của ông Ngô Hùng Phong – Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện cùng các đại biểu khác nhằm bổ sung, đóng góp để hoàn thiện các mặt công tác của Phật giáo huyện trong năm 2020.

Ghi nhận và tán thán công đức tập thể BTS Phật giáo huyện Thạnh Trị, các chùa trong huyện đã hoàn thành công tác Phật sự năm 2019, TT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh lần lượt trao Bằng Tuyên dương Công đức cho BTS Phật giáo huyện, Bằng Công đức cho các chùa có đóng góp vào sự thành tựu công tác Phật sự của huyện Thạnh Trị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, TT.Thích Minh Hạnh đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất ý kiến của chư Tôn đức Nam và Bắc tông, đưa đến thành quả vô cùng tốt đẹp về mọi công tác Phật sự tại huyện nhà. Vì Phật sự chung, trên tinh thần hòa hợp, lãnh đạo và các thành viên của BTS Phật giáo huyện hãy cố gắng phấn đấu hơn nữa, bằng tính tự giác để phục vụ cộng đồng, làm lợi ích cho xã hội, đưa Phật giáo và quê hương Thạnh Trị phát triển vững mạnh, xây dựng đời sống văn minh, phồn vinh và thịnh vượng.

Thay mặt ban tổ chức, ĐĐ.Thích Phước Sơn – Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo huyện phát biểu cảm tạ và hồi hướng bế mạc Hội nghị.

 

Thích Tâm Thành

The post Sóc Trăng: Phật giáo huyện Thạnh Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online