27/12/2018 13:53

Sóc Trăng: Phật giáo tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018

Sáng ngày 27/12/2018 (nhằm ngày 21/11 năm Mậu Tuất) tại Hội trường Văn phòng Ban Trị sự (chùa Khánh Sơn, 30 Ngô Gia Tự, phường 6, TP. Sóc Trăng) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và trình phương hướng hoạt động năm 2019.

Đến chứng minh và tham dự Hội nghị có: Hòa thượng Thích Giác Truyền, Hòa thượng Thích Minh Hồng, Hòa thượng Thạch Huôl - đồng Thành viên HĐCM GHPGVN; Hòa thượng Tăng Nô - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Minh Thành – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Minh Hạnh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn giáo phẩm Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo 11 huyện thị thành trong tỉnh đồng tham dự.

Về phía lãnh đạo chánh quyền, Hội nghị được đón tiếp: Ông Mai Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh; Ông Ngô Văn Luận – Trưởng phòng Dân tộc Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ông Văn Quốc Tâm – Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh; Ông Ngô Minh Công – Phó trưởng Phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh.

ĐĐ. Thích Tâm Thành dẫn chương trình Hội nghị, thông qua phần nghi thức: Niệm Phật cầu gia hộ, tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và đại biểu tham dự.

Phát biểu Khai mạc, HT. Tăng Nô cho biết: mục đích của Hội nghị nhằm đánh giá các mặt công tác Phật sự đạt được và chưa đạt được. Đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019 để góp ý bổ sung làm việc khả quan hơn, thích hợp với từng cá nhân và tập thể trong thời đại phát triển của xã hội.

ĐĐ. Thích Định Hương – Chánh Văn phòng BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh đọc báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2018.

ĐĐ. Thích Thiện Nguyện – Chánh Thư ký BTS triển khai Phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019.

TT. Trần Văn Tha – Phó Thư ký, Phó Văn phòng tuyên đọc chương trình hoạt động Phật sự cụ thể 6 tháng đầu năm 2019.

Thông qua bản báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2018, chư Tôn đức là trưởng các ban đầu ngành, như: Tăng sự, Pháp chế, Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử đóng góp ý kiến tham mưu đến Ban Thường trực để xây dựng bản phương hướng hoàn chỉnh và thiết thực hơn.

Đại diện chính quyền, ông Mai Thanh Tùng có đôi lời phát biểu trong Hội nghị, Ông khen ngợi những công tác Phật sự năm 2018 mà BTS đã đạt được; Đặc biệt là ngành Từ thiện xã hội, BTS và chư Tăng Ni, Phật tử đã cùng Đảng và Nhà nước chăm lo đời sống của nhân dân, đồng thời ông cũng đồng thuận với phương hướng hoạt động năm 2019 mà BTS đã đề ra.

TT. Thích Minh Hạnh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh đúc kết Hội nghị. Ghi nhận những ý kiến đóng góp của chư Tôn đức và đại diện lãnh đạo địa phương, sẽ lấy đó làm tham khảo và bổ sung cho những hoạt động sắp tới.

 Buổi Hội nghị kết thúc trên tinh thần hòa hợp và hoan hỷ của người con Phật.

Xin giới thiệu một ít hình ảnh ghi nhận được đến với bạn đọc: 

Ban TT-TT GHPGVN tỉnh

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online