Sóc Trăng: Phật giáo tỉnh tổ chức Khai giảng khóa An cư Kiết hạ PL.2564-DL.2020

 

PSO – Cung kính phụng tuân Giới luật Phật chế, thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của TƯ GHPGVN, sáng ngày 07/06/2020 (16/4 nhuận năm Canh Tý) tại chùa Hương Sơn (số 105 Trương Công Định, phường 2, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng trang nghiêm tổ chức Khai giảng Khóa An cư Kiết hạ PL.2564-DL.2020.

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Minh Hồng – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Trí Phát, HT.Thích Trí Huệ – đồng Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; HT.Tăng Nô – UV Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; TT.Thích Minh Hạnh – UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Minh Thành – UV HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh; TT.Thích Thiện Thạnh – Phó BTS, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; HT.Thạch Song, TT.Thích Nhựt Quang, TT.Thích Thanh Lập, TT.Thích Minh Phúc – đồng Phó BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Thiện Nguyện – Chánh Thư ký cùng chư tôn đức ban Thường trực, Trưởng các ban, ngành trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; chư tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN cấp huyện, thị xã thành phố trong tỉnh, trụ trì các tự viện đồng tham dự.

Chính quyền có ông Văn Quốc Tâm – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng; ông Ngô Minh Công – Phó trưởng phòng PA02 Công an tỉnh; bà Trần Thị Kim Tuyến – Phó trưởng phòng Nội vụ TP.Sóc Trăng; bà Dương Thị Hồng Tươi – đại diện UB MTTQVN TP.Sóc Trăng; bà Nguyễn Thị Thanh Phúc – Phó Bí thư Đảng ủy phường 2 cùng đại diện các ban, ngành chức năng liên quan, quý Phật tử đồng tham dự.

Phát biểu khai mạc, TT.Thích Minh Hạnh – Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh, y cứ Giới luật Phật chế, thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của TƯ GHPGVN, nhằm củng cố và phát triển Tăng đoàn đưa đến sự “Đoàn kết, Hòa hợp, Trưởng dưỡng Đạo tâm, Trang nghiêm Giáo hội”, đồng thời giúp cho Tăng Ni có điều kiện tốt nhất để thúc liễm thân tâm, trao dồi Giới thân Huệ mạng, thực hành tu tập đưa nội lực và đạo hạnh của người Tu sĩ Phật giáo lên tầm cao mới, đáp ứng nhu cầu hoằng dương Chánh pháp trong thời kỳ hiện đại. Chư tôn đức Chứng minh và lãnh đạo Phật giáo tỉnh tin tưởng rằng, khóa An cư Kiết hạ năm nay sẽ đưa đến sự thành tựu viên mãn vì mỗi Tăng Ni đều cố gắng cống hiến hết mình cho Đạo pháp và Dân tộc. 

ĐĐ.Thích Thiện Nguyện – Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh trình kế hoạch chi tiết việc tổ chức An cư Kiết hạ PL.2564- DL.2020. Theo đó, BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng kết hợp cùng ban Tăng sự tổ chức 2 điểm trường hạ tập trung, Trường hạ Hương Sơn (chùa Hương Sơn số 105 Trương Công Định, phường 2, TP.Sóc Trăng) dành cho chư Tăng An cư Kiết hạ trong 3 tháng, do TT.Thích Minh Hạnh – Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh làm Thiền chủ, TT.Thích Thiện Thạnh – Phó BTS, Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh làm Hóa chủ cùng ban Chức sự và gần 40 Hành giả tu học. Trường hạ Đại Giác (chùa Đại Giác, số 397 Nguyễn Huệ, phường 9, TP. Sóc Trăng) là điểm An cư Kiết hạ của chư Ni, do NT.Thích nữ Huệ Thảo làm Thiền chủ, NT.Thích Nữ Huệ Liễu – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh làm Hóa chủ cùng ban Chức sự và 56 Hành giả nhập chúng tu học.

Đại diện chư Tăng, Ni là Hành giả An cư Kiết hạ, ĐĐ.Thích Mật Thông dâng lời phát nguyện, bằng mọi nỗ lực, sẽ cố gắng tinh tấn tu học, kiên trì công phu bái sám nhằm phát triển tự thân, trao dồi Giới – Định – Tuệ để báo Phật ân đức, không phụ lòng mong mõi của chư tôn đức lãnh đạo, xứng đáng với hạt cơm của Đàn na Tín thí.

NT.Thích Nữ Huệ Liễu – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh thay mặt chư Ni đối trước đại Tăng tiến hành nghi thức thỉnh giáo giới theo Luật tạng do Phật chế. Dưới ánh từ quang của chư Phật, trong tinh thần hoan hỷ của Tăng đoàn, HT.Thích Trí Phát – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh đại diện chư Tăng hứa khả, khuyên chư Ni tu học và hành đạo đúng lời Phật dạy, Tổ truyền để góp phần trang nghiêm Giáo hội.

HT.Thích Minh Hồng – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh ban đạo từ, Ngài ôn lại truyền thống An cư Kiết hạ từ thời Phật còn tại thế, trãi qua thời gian, Tổ Tổ tương truyền mãi đến chúng ta vẫn còn nguyên giá trị, Phật pháp có hưng thịnh hay không đều do Tăng Ni là “Như lai Sứ giả” hoằng hóa, muốn việc hoằng dương Chánh pháp có hiệu quả đòi hỏi mỗi Tăng Ni phải có phẩm hạnh, đạo đức tuyệt vời, có tinh thần hy sinh vì chúng sinh phục vụ. An cư Kiết hạ là việc làm bổ sung nội lực tự thân rất hoàn hảo, thúc liễm thân tâm trong 3 tháng là điều vô cùng cần thiết đối với Tăng đoàn. Ngài hoan hỷ khi thấy chư tôn đức lãnh đạo BTS Phật giáo tỉnh tổ chức 2 điểm An cư tập trung dành cho Tăng Ni. Khuyên các Hành giả từng giờ, từng phút hãy siêng năng và cố gắng tu tập, chấp hành Thiền môn Quy cũ, lập công bồi đức để xứng đáng với vai trò “tác Như lai xứ, hành Như lai sự”. Trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh, kính cầu hồng ân Tam bảo gia hộ chư tôn đức Tăng Ni pháp thể khương an, tu học tinh tấn, hoàn thành các công tác Phật sự.

Buổi lễ khép lại sau phần cảm tạ và hồi hướng của HT.Thích Minh Thành – UV HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh Sóc Trăng.

Ngay sau lễ Khai mạc chư Tôn đức Tăng tập trung tại Chánh điện chùa Hương Sơn niệm hương bạch Phật, tác pháp Đối thú An cư và kiết giới tràng. Cùng thời điểm, tại chùa Đại Giác chư Ni cũng tiến hành nghi thức đối thú An cư Kiết hạ theo tinh thần Chánh pháp.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận thêm:

  

Thích Tâm Thành

The post Sóc Trăng: Phật giáo tỉnh tổ chức Khai giảng khóa An cư Kiết hạ PL.2564-DL.2020 appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online