Sóc Trăng: Trang nghiêm lễ Húy kỵ cố Hòa thượng khai sơn chùa Năng Nhơn, tiền nhiệm trụ trì chùa Hiệp Châu

PSO - Ngày 20-21/9/2022 (nhằm ngày 25, 26/8 năm Nhâm Dần) Thượng tọa Thích Nhựt Quang - Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì chùa Năng Nhơn (TP.Sóc Trăng) và Thượng tọa Thích Trung Đa - Phó thường trực BTS Phật giáo huyện Kế Sách, Trụ trì chùa Hiệp Châu (xã Nhơn Mỹ) cùng Môn nhơn pháp quyến đồng trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ HT.Thích Tịnh Hạnh - Khai sơn chùa Năng Nhơn, tiền nhiệm trụ trì chùa Hiệp Châu lần thứ 30.

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Trí Phát, HT.Thích Trí Huệ - đồng Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Minh Hạnh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Minh Thành - Ủy viên HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế; HT.Thích Thiện Thạnh - Phó BTS, Trưởng ban Tăng sự; ĐĐ.Thích Thiện Nguyện - Phó BTS kiêm Chánh thư ký cùng chư tôn đức ban thường trực, trưởng các ban ngành trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, TP.Sóc Trăng, huyện Kế Sách và chư Tăng Ni trụ trì các tự viện cùng đông đảo bà con Phật tử đồng tham dự.

Sau nghi thỉnh Tăng, chư tôn đức quang lâm Tổ đường chùa Năng Nhơn dâng hương cúng dường và đảnh lễ Giác linh HT.Thích Tịnh Hạnh.

ĐĐ.Thích Tâm Hòa thay mặt Môn nhơn pháp quyến cung tuyên Tiểu sử cố Hòa thượng khai sơn chùa Năng Nhơn và tiền nhiệm trụ trì chùa Hiệp Châu.

Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, pháp húy Kiểu Trực thuộc dòng Lâm tế Chánh tông đời thứ 40. Ngài họ Hồ sinh năm 1919 tại làng Hưng Mỹ, quận Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau). Là con trai thứ 3 trong gia đình có 5 anh chị em, thân phụ là cụ ông Hồ Công Tín, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Kim Bạch. Xuất thân trong gia đình thuần nông đạo đức và quy ngưỡng Phật pháp.

Sau khi làm tròn bổn phận với gia đình, Ngài xin phép được xuất gia với HT.Thích Bửu Quới tại chùa Mỹ Cổ. Năm 1956 Ngài cầu pháp với HT.Thích Nhật Minh. Năm 1957 Ngài đăng đàn thọ Cụ túc giới.

Trở thành vị Tỳ kheo Ngài bắt đầu vân du tu học và hành đạo. Năm 1959 Ngài được thỉnh về làm trụ trì chùa Thiên Phước (huyện Kế Sách). Năm 1961 được ban Hộ tự chính thức thỉnh Ngài về làm trụ trì chùa Hiệp Châu (xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng). Năm 1963 Ngài cho khởi công xây dựng ngôi Chánh điện chùa Hiệp Châu (phỏng theo mô hình chùa Ấn Quang - TP.HCM). Sau khi ngôi Tam bảo được hoàn thành Ngài tổ chức nhiều sự kiện Phật sự quan trọng như: Đại Giới đàn, An cư Kiết hạ cung thỉnh Giảng sư Trung ương về giảng dạy. Với những cống hiến thiết thực cho đạo pháp, Ngài được chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội thời đó tin tưởng suy cử chức vụ Phó ban Đại diện kiêm Đặc ủy Tăng sự Phật giáo tỉnh Ba Xuyên (nay là tỉnh Sóc Trăng). Thời điểm này Ngài tích cực hoạt động Phật sự không ngừng nghĩ. Năm 1973 đầy đủ duyên lành Ngài đặt đá khởi công xây dựng chùa Năng Nhơn tại TX.Sóc Trăng. Tuy quá trình xây dựng chùa Năng Nhơn rất khó khăn, nhưng Ngài vẫn kiên trì từng bước khắc phục và định hướng cho chùa Năng Nhơn phát triển.

Sau năm 1975, Ngài lo chuyên tu pháp môn Tịnh độ, hành Bồ tát đạo, mở phòng thuốc Nam chữa bệnh miễn phí cho bà con và bổn đạo Phật tử.

Trong việc tiếp Tăng độ chúng Ngài đã xuất gia cho nhiều đệ tử, trong đó nổi bậc có HT.Thích Nhựt Huệ, TT.Thích Nhựt Quang và TT.Thích Lệ Tâm và nhiều vị Tăng Ni khác hiện đang tu học và hành đạo ở nhiều nơi.

Năm 1990 thân tứ đại bất hòa, Ngài bắt đầu lâm bệnh, nhận thấy nhân duyên hóa độ đã mãn, Phật sự hoàn thành, Ngài hoan hỷ đón nhận vô thường thâu thần viên tịch vào ngày 26 tháng 8 năm Canh Ngọ (1990). Ngài trụ thế 72 năm, hạ lạp 33 năm.

Với những công đức đóng góp lớn lao cho Giáo hội, HT.Thích Minh Hạnh thay mặt BTS Phật giáo tỉnh dâng lời tưởng niệm Giác linh HT.Thích Tịnh Hạnh. Thành kính ghi nhận và niệm ân sâu sắc công đức khai sơn tạo tự của cố Hòa thượng. Nguyện cầu Giác linh người cao đăng Phật quốc. HT.Thích Minh Hạnh cũng tán thán công đức TT.Thích Nhựt Quang, TT.Thích Trung Đa cùng Môn nhơn pháp quyến đã thể hiện trọn vẹn tinh thần "uống nước nhớ nguồn", tri ân và báo ân đối với bậc tiền bối hữu công; đồng thời tiếp nối sự nghiệp hoằng truyền chánh pháp theo hoài bảo của cố HT.Thích Tịnh Hạnh. Cầu chúc quý Phật tử thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý.

Nhân lễ Húy kỵ lần thứ 30 cố Hòa thượng khai sơn chùa Năng Nhơn, TT.Thích Nhựt Quang tổ chức Pháp hội Dược sư Thất châu để cầu quốc thái dân an, nhà nhà đều ấm no hạnh phúc.

Trước đó ngày 20/9/2022 (nhằm ngày 25/8 năm Nhâm Dần) TT.Thích Trung Đa cũng tổ chức trang nghiêm lễ Húy kỵ HT.Thích Tịnh Hạnh và dâng cúng Pháp y tại chùa Hiệp Châu nhằm tri ân công đức cố Hòa thượng tiền nhiệm trụ trì.

Cả hai buổi lễ đều thể hiện sự cung kính đối với bậc tiền bối hữu công và thành tựu viên mãn.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Thích Tâm Thành

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online