Nghi thức niệm Phật - khai mạc buổi lễ
Phát
biểu khai mạc buổi lễ, ông Ngô Thanh Phán, trưởng ban công tác Mặt
trận thôn Trắc Điền cho biết, chùa có lịch sử lâu đời, trải qua nhiều
năm tháng, các hạng mục của ngôi chùa bị xuống cấp trầm trọng. Ngôi chùa
là nơi tổ chức các lễ nghi tín ngưỡng của bà con Phật tử, nơi để những
người đi xa hướng về quê hương.
Ông bày tỏ lòng tri ân đến chư tôn đức
Tăng Ni BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên, chính quyền các cấp đã tạo mọi thuận
duyên cho Phật tử và nhân dân địa phương đạt được sở nguyện trong việc
tái thiết lại ngôi chùa khang trang hơn, to đẹp hơn.
Tại
buổi lễ, cụ Nguyễn Văn Nhụ thay mặt các cụ cao tuổi trong thôn đã ôn
lại lịch sử 400 năm đáng tự hào của chùa. Theo đó, Trắc Điền
là một vùng quê có bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống kính tin
Phật pháp. Vào cuối thế kỷ 17, với tấm lòng mến mộ Phật pháp, các dòng
họ trong làng đã phát tâm đóng góp tiền của, công sức, chọn đất dựng
chùa phụng thờ Phật tổ.
Hàng trăm năm qua, trong tâm thức của
người dân Trắc Điền, ngôi chùa luôn là chốn linh thiêng, độ trì che chở
cho nhân dân và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn
hóa, tín ngưỡng, tâm linh của cả cộng đồng làng xã.
Trong những năm kháng chiến chống Pháp, làng Trắc Điền đã nhiều
lần bị giặc đốt phá, đánh bom, ngôi chùa cổ bỗng chốc trở thành phế
tích. Kể từ đó chùa Trắc Điền đã trở thành hoài niệm, để lại bao nỗi
bâng khuâng, tiếc nuối và trăn trở trong lòng Phật tử và dân
làng.
Quang cảnh buổi lễ
Trước
hoàn cảnh ấy, nhân duyên tốt lành đã đến với chùa khi có ông Nguyễn Văn
Phóng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng yên, là người con Trắc Điền - với tâm cảm mến Phật pháp và lòng yêu quê hương sâu sắc, sau
những lần về quê, ra chùa lễ Phật, chứng kiến tình trạng xuống cấp của
chùa làng, ông đã nhận lời đứng ra vận động nhà tài trợ, xây dựng lại
chùa to đẹp hơn xưa, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của Phật tử và nhân
dân.
Năm 2017, ông Phóng đã cùng HT.Thích Thanh Hiện trực tiếp về khảo
sát hiện trạng đất chùa, bàn kế hoạch xây dựng lại và tới chùa Giáng -
Hà Nội, đỉnh lễ Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ, Đệ tam Pháp chủ
GHPGVN, xin thỉnh giáo ý kiến của ngài và được ngài ban tên hiệu cho
chùa là Đa Phúc.
Ban
đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Thanh Hiện tán dương công đức của các cấp
lãnh đạo chính quyền, chư tôn đức Tăng Ni, nhân dân Phật tử thập phương
và các nhà hảo tâm đã hết lòng cho Phật sự trọng đại này.
"Đã từ lâu ngôi
chùa luôn là biểu tượng của nét văn hóa, là nơi hun đúc thánh hiền,
dưỡng dục các bậc tài khí, là nơi bắt đầu của sự truyền bá Chính pháp,
nơi đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đông đảo quần chúng nhân dân, Phật
tử. Việc tái thiết ngôi chùa Đa Phúc mang lại lợi lạc cho tất cả mọi
người hôm nay và muôn đời sau", Hòa thượng nói và bày tỏ tin tưởng rằng với sự quan tâm
giúp đỡ của các cấp chính quyền, quý Phật tử và bà con nhân dân địa
phương, ngôi chùa sẽ sớm được hoàn thiện khang trang tố hảo.
Lễ động thổ tái thiết ngôi chùa
Sau cùng là nghi thức động thổ tái thiết ngôi chùa, buổi lễ kết thúc viên mãn trong niềm hoan hỷ.