Bình Phước: Tấm lòng nhân ái giữa mùa dịch bệnh COVID-19

PSO - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe, đời sống của người dân. Từ trong khó khăn đó, thời gian qua đã có nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện những việc làm, nghĩa cử cao đẹp. Người góp tiền, người góp nhu yếu phẩm ủng hộ, phát cơm miễn phí… Và chị Trần Thị Tâm, sinh năm 1973, ngụ ấp 9, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã sử dụng số tiền dành dụm của mình trong nhiều năm qua, để đóng góp vào quỹ Phòng chống dịch Covid- 19 và nấu cơm phát miễn phí cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đã một tháng nay, chị Trần Thị Tâm thường đi chợ từ rất sớm để lựa chọn thực phẩm, rau củ quả… tươi, sống chế biến, chuẩn bị hàng trăm suất cơm, canh để tặng cho cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh số 2, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú. Chị Tâm cho biết: Các món ăn phục vụ cho lực lượng trực chốt rất đa dạng và thường xuyên thay đổi cho hợp khẩu vị . Trước khi chế biến, chị phân loại thực phẩm, rau củ quả,… rồi ngâm nước muối khoảng 10 phút, sau đó rửa sạch rồi mới chế biến, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Thấy việc làm ý nghĩa, nhiều anh chị em hàng xóm lân cận cũng đến phụ giúp, mỗi người một việc, người chế biến thực phẩm, người nhặt rau, chuẩn bị bếp núc … ai cũng muốn góp sức mình cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Anh Đỗ Công Hùng (ấp 9, xã Tân Lập) là người chuyên chạy xe ba gác, hàng ngày vẫn tất bật mưu sinh, nhưng đến khoảng 03 giờ chiều anh lại trở về nhà chị Tâm cùng với chị em trong xóm phụ giúp nấu ăn, chia phần cơm rồi chuyển đến chốt kiểm soát dịch bệnh số 2, xã Tân Lập cho lực lượng trực chốt. Anh cho biết: Nhận thấy cán bộ, chiến sỹ trực chốt làm nhiệm vụ không kể ngày đêm, trời mưa hay trời nắng rất vất vả nên tôi cũng muốn góp sức nhỏ của mình để chống dịch. Sẵn có chiếc xe ba gác, tôi nhận chở cơm miễn phí từ nhà chị Tâm tặng cho cán bộ, chiến sỹ trực chốt. 
Anh Đỗ Công Hùng sử dụng chiếc xe ba gác của mình để vận chuyển cơm đến chốt
Không chỉ bỏ kinh phí tích góp của gia đình nấu cơm phục vụ chốt, chị Tâm còn ủng hộ 20 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Chị còn tuyên truyền, vận động người dân mỗi người tùy theo điều kiện của mình đóng góp kinh phí, nhu yếu phẩm… cho tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Chị cho biết thêm: Do có nhiều tổ chức, cá nhân nhận nấu cơm phục vụ chốt nên chị nhận nấu cơm vào buổi chiều. Nhận suất cơm được các anh, chị em đưa đến tận nơi, lực lượng đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch rất ấm lòng. Anh Vương Ngọc Toại - Bí thư Huyện đoàn Đồng Phú  chia sẻ: Trong những ngày trực chốt kiểm soát và làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, anh rất xúc động khi chứng kiến, cứ đúng vào giờ cơm chiều, dù trời nắng gắt, hay những trận mưa giông xế chiều; chị Tâm cùng với các anh chị em lại vận chuyển đưa gần 100 suất cơm đến tặng cho cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát dịch.
Chị Trần Thị Tâm tặng 20 triệu đồng ủng hộ quỹ vaccine phing covid 19 tại Đài PTTH và Báo Bình Phước
Chặng đường chống dịch thời gian qua cho thấy càng trong khó khăn, tinh thần tương thân, tương ái càng được nhân lên. Dịch bệnh sẽ qua đi nhưng sự tử tế, tình yêu thương được kết nối, lan tỏa từ những tấm lòng vàng vẫn còn đọng lại mãi, người trao và người được nhận đều cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc và quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Chị Trần Thị Tâm (trái) cùng với chị em phụ nữ ấp nấu thực phẩm
Chị Trần Thị Tâm (trái) cùng em cùng chia từng suất cơm để chuyển đến chốt kiểm soát dịch bệnh số 2 xã Tân Lập

Khắc Bảy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online