22/08/2018 23:46

Tân Phú – Đồng Nai: Lễ Mãn hạ - Tạ pháp và Vu lan PL.2562

Sáng ngày 22/8/2018 tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Huyện Tân Phú - Chùa Linh Phú - xã Phú Sơn, BTS đã trang nghiêm tổ chức Lễ Mãn hạ- Tạ pháp – Vu Lan PL.2562, DL.2018 với trên 500 Tăng, Ni, Phật tử và quan khách tham dự. Quang lâm chứng minh có TT. Thích Pháp Cần - Trưởng BTS GHPHVN huyện Tân Phú, ĐĐ. Thích Quảng Trường – Phó BTS GHPGVN huyện, Đại Đức Thích Chánh Hạnh – Phó BTS GHPGVN huyện, TT Thích Pháp Đăng – Phó BTS GHPGVN huyện Định Quán, TT Thích Pháp Huyền – Viện chủ Tổ đình Phước Huệ, ĐĐ. Thích Pháp Tân – Trưởng Phân ban TTN Phật tử GHPGVN tỉnh Đồng Nai. Về phía khách mới có sự hiện diện của Ông Đinh Tuấn Đạt – Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện Tân Phú, Ông Trần Phúc Vĩnh Châu, Phó TB Dân vận Huyện Ủy, Ông Nguyễn Thanh Sang – Phó TP Nội vụ Huyện, Thượng tá Nguyễn Văn Hưởng, Phó Trưởng Công An Huyện, cùng đại diện UBND, UBMTTQVN Xã Phú Sơn, Xã Thanh Sơn. Trước khi buổi lễ chính thức được bắt đầu, chư tôn đức đã niêm hương, bạch Phật và làm lễ xuất gia cho 5 thiếu niên từ 7 – 11 tuổi. Đây là những em đã được gia đình gửi về Chùa tập tu trong những năm qua. Đến nay, chí nguyện xuất gia đã chín, được sự đồng ý của gia đình, các em được chư Tăng chùa Linh Phú làm lễ xuất gia, xuống tóc để trở thành những chú điệu theo học oai nghi của nhà chùa. Buổi lễ chính thức được long trọng tổ chức trong Hội trường mới của Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Phú. Hội trường này có sức chứa khoảng 400 người, được khởi công từ hơn 4 tháng trước, nay đã tạm hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nhân dịp này, gia đình Phật tử chùa Linh Phú đã dâng những giỏ hoa tươi thắm kính mừng Chư tôn đức thêm tuổi hạ, chúc mừng quan khách và Phật tử trọn niềm hiếu kính trong mùa Vu Lan. Trong lời khai mạc với ý nghĩa của mùa an cư kết thúc, Đại đức Thích Quảng Trường đã nêu giá trị Chân – Thiện – Mỹ của cuộc sống con người không thể tách rời tinh thần Tri ân, báo ân của Đạo Phật, trong đó có lòng hiếu kính với Cha mẹ. Nhân mùa an cư kết thúc, các cấp chính quyền địa phương đã dâng tặng những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng buổi lễ.

Đại đức Thích Quảng Trường khai mạc buổi lễ

Những đóa hồng được các em thiếu niên gắn lên ngực áo chư tôn đức, quan khách và Phật tử để nhắn nhủ mọi người giữ lấy Đạo hiếu bởi vì: “Mọi người đến tham dự buổi lễ hôm nay, tuy hoàn cảnh, công việc có khác nhau nhưng đều có điểm giống nhau đó là ai cũng có cha, có mẹ”, đó là lời ban đạo từ của Thượng tọa Thích Pháp Cần. Thượng tọa đã tán dương sự nghiêm trì giới luật của Chư hành giả trong mùa an cư, tán thán công đức của Phật tử khắp nơi đã cúng dường Trai tăng trong 3 tháng an cư, và đặc biệt cám ơn đội ngũ thi công công trình Hội trường đã khắc phục thời tiết để hoàn thành kịp tổ chức buổi lễ này, cám ơn sự quan tâm của Chính quyền địa phương với các Phật sự của huyện nhà. Tại buổi lễ, Thượng tọa đã trao 15 suất học bổng cho các em học sinh hiếu học tại địa phương. Cuối chương trình, Đại đức Thích Quảng Giãi - Phó ban tổ chức lễ đã đọc lời cảm tạ và tuyên bố bế mạc buổi lễ.  
Trao 15 suất học bổng cho học sinh hiếu học
TT Thích Pháp Cần – Trưởng BTS GHPGVN huyện Tân Phú ban đạo từ
Đại đức Thích Quảng Giãi, Phó ban tổ chức lễ đã đọc lời cảm tạ và tuyên bố bế mạc buổi lễ
 

Thiện Ngộ

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online